TT-Huế: Ngăn chặn tình trạng học sinh, sinh viên tham gia đạo lạ, đạo trái phép

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 23/01/2021 18:05 PM (GMT+7)
Trong năm 2020, ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát hiện 262 học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật, đáng chú ý là xuất hiện tình trạng học sinh, sinh viên tham gia các đạo lạ, đạo hoạt động trái phép.
Bình luận 0

Ngày 23/1, theo tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) tỉnh Thừa Thiên - Huế, tình hình học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh vi phạm pháp luật gia tăng và diễn biến phức tạp.

Theo Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, năm 2020, công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Tội phạm về trật tự xã hội ở tỉnh được kéo giảm mạnh (giảm 17,5%), tỷ lệ điều tra kết luận án đạt 87,33% (vượt chỉ tiêu Quốc hội giao), không để hình thành các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động theo kiểu xã hội đen. Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường tiếp tục được thực hiện quyết liệt hơn…

TT-Huế: Xuất hiện tình trạng học sinh, sinh viên tham gia đạo lạ, đạo trái phép  - Ảnh 1.

Một tụ điểm truyền đạo trái phép Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ tại TP.Huế đã bị phát hiện, xử lý.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã tập trung chỉ đạo điều tra, phá 634 vụ tội phạm về trật tự xã hội, đạt 87,33%, bắt 933 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 9,93 tỷ đồng; triệt xóa 51 nhóm/351 đối tượng, trong đó triệt xóa 3 nhóm/13 đối tượng liên quan đến tín dụng đen.

Về công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, đã xử lý hình sự 115 vụ/142 đối tượng; thu giữ gần 5,079kg heroin, 12,786kg ma túy tổng hợp. Đã triệt xóa 23 điểm/396 đối tượng tụ tập sử dụng ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy trong khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke…

Trong năm, ở tỉnh đã phát hiện 262 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật, trong đó có 18 sinh viên, 244 học sịnh. So với năm 2019, số học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật được phát hiện tăng 34 trường hợp.

Tình hình học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật ở tỉnh còn nhiều, đáng chú ý là có tình trạng học sinh, sinh viên tham gia các đạo lạ, đạo hoạt động trái phép.

Trước đó, rất nhiều tụ điểm truyền đạo trái phép của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" (còn gọi là "Hội thánh của Đức Chúa Trời") trên địa bàn Thừa Thiên - Huế được công an phát hiện, xử lý. Phần lớn những người tham gia vào hội thánh này ở tỉnh là học sinh, sinh viên, người không có việc làm ổn định, điều kiện kinh tế khó khăn, bị thiếu hụt tình thương, tâm lý không ổn định…  

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo Đại học Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tăng cường các giải pháp phòng, ngừa học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật. Các cơ quan này được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường, không để ma tuý lây lan trong trường học…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem