Tự chế "nước béo" tưới cho cây cảnh, bộ rễ nhân đôi, lá xanh, hoa thắm

Diệp Diệp Thứ năm, ngày 23/02/2023 06:11 AM (GMT+7)
Trồng cây cảnh muốn cây xanh tốt, hoa nhiều, bạn có thể tự chế biến những chai nước dinh dưỡng để tưới cho cây bằng những thứ dễ kiếm trong bếp.
Bình luận 0

Khi cây cảnh sắp nở hoa, nhiều bạn thường đổ một ít nước bia loãng, có tác dụng thúc đẩy sự ra hoa. Các cây cảnh thích uống bia trước khi "sinh nở" như hoa hồng, cẩm tú cầu, hoa giấy, mười giờ, hoa sống đời...

Tự chế 1 chai "nước mỡ", tưới cho cây cảnh, bộ rễ nhân đôi, lá xanh, hoa thắm - Ảnh 1.

Những chai "nước béo" bạn có thể tự chế để tưới cho cây cảnh

Ngoài ra, bạn cũng có thể tự làm một chai nước dinh dưỡng tại nhà. Loại nước béo chứa nhiều nguyên tố nitơ, phốt pho và kali, có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho các loại cây cảnh như lưỡi hổ, trầu bà, lan ý, lan chi, kim ngân, dành dành...

Riêng đối với cây lưỡi hổ và sống đời, bạn chỉ cần đổ một ít nước béo này vào chậu cây là bộ rễ của chúng được nhân đôi nhanh chóng, chồi ới sẽ phát triển trong vòng 20 ngày.

Cách chế "nước béo" tưới cho cây cảnh từ nước vo gạo, sữa chua, bia

Một loại "nước béo" mà chúng tôi đề cập ở đây thực chất được lên men từ ba loại nước: nước gạo, sữa chua và bia.

Chúng ta đều biết nước vo gạo có thể tự lên men được, chứa nhiều nitơ nhưng trong quá trình lên men lại có mùi rất khó chịu. Việc cho nước vo gạo, sữa chua và bia vào chung với nhau để lên men không những không bị hôi.

Hơn nữa hỗn hợp chất này khi kết hợp với nhau càng bổ dưỡng, hoa được tưới loại nước dinh dưỡng này càng phát triển xanh tốt, ra hoa nhiều, hoa to, màu sắc đẹp.

Tự chế 1 chai "nước mỡ", tưới cho cây cảnh, bộ rễ nhân đôi, lá xanh, hoa thắm - Ảnh 2.

Nước vo gạo lên men rất tốt cho cây cảnh nhưng lại có mùi hôi

Phương pháp lên men "nước béo" tưới cho cây cảnh

Đầu tiên bạn đổ nước vo gạo vào lọ sữa chua đã hoàn thành, lắc mạnh trong 20 giây rồi đổ nước bia vào. Sau đó, đậy nắp chai lại, để lên bệ cửa sổ hoặc ban công để chờ hỗn hợp lên men.

Bạn cũng có thể đặt chai nước này ở nơi có nhiệt độ cao hơn để nước nhanh lên men, thời gian lên men sẽ ngắn hơn.

Cứ khoảng 3 ngày lại mở chai một lần giúp dung dịch thoáng khí. Nước vo gạo với sữa chua sẽ lên men rất nhanh, vì sữa chua có chứa vi khuẩn, mùa hè có thể lên men từ 1-2 tuần, còn các mùa khác thì phải mất một tháng.

Sau quá trình lên men và phân hủy vừa rồi, “nước béo” sẽ được tạo ra, đặc biệt thích hợp cho các loại hoa ưa axit, chẳng hạn như cây dành dành, hoa trà, lan ý, hoa nhài và nhiều loại hoa khác.

Tự chế "nước béo" tưới cho cây cảnh, bộ rễ nhân đôi, lá xanh, hoa thắm - Ảnh 3.

Để tưới dung dịch cho cây cảnh, bạn có thể pha loãng với nước.

Để tưới dung dịch cho cây cảnh, bạn có thể pha loãng với nước.

Đối với gia đình trồng cây cảnh lưỡi hổ và sống đời thì loại dung dịch này rất phù hợp. Cây phát triển nhanh, ra rễ nhiều, nở nhiều hoa.

Nếu bạn không tự chế được nước béo thì vào mùa thu và mùa xuân hàng năm là thời kỳ sinh trưởng của hoa sống đời, ta cần bón lót cho cây cảnh một ít phân đạm. Còn trước thời kỳ ra hoa có thể bón phân hỗn hợp hợp lý chủ yếu là phân lân và phân kali.

Như vậy, cây cảnh sẽ ra hoa nhiều hơn, lá xanh thắm, khỏe mạnh hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem