“Tứ đại gia” thẳng tiến?

Thứ bảy, ngày 28/08/2010 14:55 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ở vòng ba giải Ngoại hạng Anh, Chelsea, M.U, Arsenal, và Liverpool chỉ phải gặp những đội thủ nhẹ ký. Đây được coi là cơ hội tốt để "tứ đại gia" giành trọn ba điểm.
Bình luận 0

Qua hai lượt trận đầu tiên, đương kim vô địch Chelsea đã cho thấy sức mạnh của mình bằng hai chiến thắng hủy diệt cùng với tỷ số 6-0 trước West Brom và Wigan. Cho tới thời điểm này, The Blues là đội duy nhất giành được số điểm tuyệt đối. Ở hàng thủ, đội bóng thành London là một trong hai đội bóng chưa để lọt lưới bàn nào (cùng với Man City).

img
 

Trong khi đó, đối thủ của họ là Stoke City đã để thua trong cả hai trận đầu tiên. Chính vì vậy, người hâm mộ Chelsea hoàn toàn có thể tin vào vào việc đội bóng của họ sẽ tiếp tục trút “cơn mưa bàn thắng” vào lưới đối thủ.

Cũng giống như Chelsea, M.U chỉ phải tiếp một đối thủ dưới cơ là West Ham, đội toàn thua cả hai trận. Đây chính là cơ hội tốt để “Quỷ đỏ” lấy lại thể diện và niềm tin nơi CĐV sau trận hòa đáng thất vọng tại Craven Cottage ở vòng đấu trước.

img
 

Trong 4 cuộc đụng độ gần đây giữa hai đội, thầy trò Alex Ferguson đều giành chiến thắng. Với lợi thế sân nhà cũng như sự vượt trội về lực lượng, 3 điểm sẽ khó thoát khỏi tay M.U.

Tại Anfield, Liverpool sẽ tiếp đón tân binh West Brom. Với 1 điểm có được sau 2 lượt đấu, chắc chắn đội bóng vùng Merseyside sẽ vào trận với tinh thần quyết tâm cao nhất để có được chiến thắng đầu tiên nhằm tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi các đội xếp trên.

Sau khi “làm gỏi” Blackpool ở vòng 2, Arsenal đang tràn đầy khí thế khi tới làm khách trước Blackburn. Sự tự tin càng được củng cố hơn khi họ có sự trở lại của bộ đôi Fabregas và Van Persie. Tuy nhiên, không vì thế mà đội bóng của Arsene Wenger có thể xem thường đối thủ, bởi năm ngoái họ đã từng thất thủ 1-2 tại Ewood Park.

Trong khi đó, 2 đội bóng lớn khác là Tottenham và Man City chỉ phải đối đầu với Wigan và Sunderland. Tới thời điểm này, The Spurs đã cho thấy họ có thể là “kẻ ngáng đường” của các ông lớn. Sau trận hòa Man City ở ngày ra quân, họ tiếp tục đánh bại Stoke với tỷ số 2-1, đáng chú ý hơn là đại thắng 4-0 trước Young Boys tại vòng play-off Champions League.

Với Man City, chuyến làm khách trên sân The Light được coi là dịp để họ tiếp tục phô diễn sức mạnh của đồng tiền. Dù được đánh giá là một đội bóng tầm trung, nhưng ở mùa giải này Sunderland không còn nguy hiểm như những năm trước. Sau 2 trận đấu đã qua, họ mới chỉ kiếm được 1 điểm.

img
 

Lịch thi đấu

Ngày 28/8

18h45: Blackburn – Arsenal

21h00: Wolverhampton – Newcastle, Blackpool – Fulham, Chelsea – Stoke, Tottenham – Wigan

23h30: M.U – West Ham

Ngày 29/8

19h30: Bolton – Birmingham

21h00: Liverpool – West Brom, Sunderland – Man City

22h00: Aston Villa – Everton

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem