Thủ môn Bùi Tiến Dũng nói gì về vợ người mẫu sau 3 năm cưới nhau?
Bùi Tiến Dũng tâm sự Dianka Zakhidova là người vợ tuyệt vời. Cô luôn yêu thương, chăm sóc gia đình mà không hề than vãn.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, quảng cáo đóng vai trò then chốt trong việc tiếp cận và thu hút người tiêu dùng. Tuy nhiên, ranh giới giữa quảng bá sản phẩm và thông tin sai lệch đôi khi trở nên mong manh. Các quy định pháp lý về quảng cáo sai sự thật được thiết lập nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo một môi trường kinh doanh lành mạnh.
Liên quan tới vấn đề quảng cáo sai sự thật, luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, Luật Quảng cáo năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2018 quy định khá chi tiết các hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo, trong đó có cấm quảng cáo sai sự thật.
Cụ thể, Khoản 9 Điều 8 Luật Quảng cáo quy định, quảng cáo sai sự thật là hành vi quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, về số lượng, chất lượng giá, công cụ, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc được công bố trước đó.
Thêm nữa, ngoài ra, Khoản 7 Điều 109 Luật Thương mại năm 2005 cũng quy định các quảng cáo thương mại bị cấm gồm: Quảng cáo sai sự thật về một trong các nội dung số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, xuất xứ hàng hóa, chủng loại, bao bì, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của hàng hoá, dịch vụ.
Luật sư Hoàng Anh Sơn cho biết thêm, hệ thống pháp luật Việt Nam có rất nhiều quy định để ngăn chặn và xử lý hành vi quảng cáo sai sự thật, bao gồm:
Luật Quảng cáo năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2018 quy định hoạt động quảng cáo, bao gồm các hành vi bị cấm, trong đó có quảng cáo sai sự thật (Điều 8). Luật cũng quy định rõ trách nhiệm của người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo và các chủ thể liên quan.
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 tập trung vào việc bảo vệ người tiêu dùng khỏi các hành vi xâm phạm quyền lợi, bao gồm việc cung cấp thông tin sai lệch về hàng hóa, dịch vụ (Điều 10). Người tiêu dùng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do quảng cáo sai sự thật gây ra.
Luật Cạnh tranh năm 2018 quy định hành vi quảng cáo sai sự thật có thể bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh, gây ảnh hưởng đến các đối thủ cạnh tranh chân chính (Điều 45).
Luật Thương mại năm 2005 quy định rõ các quảng cáo thương mại bị cấm trong đó có quảng cáo sai sự thật (Điều 109).
Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Ngoài ra, Nghị định này cũng quy định cụ thể các mức phạt đối với hành vi quảng cáo sai sự thật, tùy thuộc vào mức độ vi phạm và đối tượng thực hiện. Mức phạt có thể từ cảnh cáo đến phạt tiền nặng, thậm chí đình chỉ hoạt động quảng cáo.
Cụ thể, khoản 5 Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt về hành vi vi phạm quy định về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo.
Đối với cá nhân: Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố, trừ các trường hợp sau đây:
Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo mỹ phẩm có tác dụng như thuốc gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc;
Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi Quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh;
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo sai sự thật về bản chất, công dụng, chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, chất cải tạo môi trường chăn nuôi, chất cải tạo môi trường thủy sản;
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi Quảng cáo giống cây trồng không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh của tổ chức, cá nhân kinh doanh giống (số lượng, chất lượng, giá bán), nội dung ghi trên nhãn, nhãn hiệu.
Khoản 7 Điều 34 quy định hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ 5 đến 7 tháng; tước quyền sử dụng Giấy xác nhận nội dung quảng cáo từ 22 tháng đến 24 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này trong trường hợp vi phạm về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ 2 lần trở lên trong thời hạn 6 tháng.
Ngoài ra, người vi phạm còn có trách nhiệm khắc phục hậu quả như Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in quảng cáo, Buộc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 8 Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP.
Khoản 3, Điều 5 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
Luật sư Hoàng Anh Sơn cho hay, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa dối khách hàng quy định tại Điều 198 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 như sau:
Cụ thể, Điều 198 quy định tội lừa dối khách hàng như sau: Người nào trong việc mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mà cân, đong, đo, đếm, tính gian hàng hóa, dịch vụ hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm:
Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; Thu lợi bất chính từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.
Trường hợp người dân phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm:
Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Dùng thủ đoạn xảo quyệt; Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.
Theo luật sư Hoàng Anh Sơn, để hạn chế tối đa tình trạng quảng cáo sai sự thật, các doanh nghiệp cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, đảm bảo tính trung thực và chính xác trong mọi thông điệp quảng cáo. Đồng thời, người tiêu dùng cần trang bị kiến thức để nhận diện thông tin sai lệch và bảo vệ quyền lợi của mình.
Các cơ quan quản lý Nhà nước cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng một thị trường quảng cáo minh bạch và lành mạnh.
Việc hiểu rõ và tuân thủ các quy định pháp lý về quảng cáo sai sự thật không chỉ giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro pháp lý mà còn góp phần xây dựng niềm tin với khách hàng, tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường.
Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây sản xuất, kinh doanh sữa bột giả quy mô lớn, phát hiện hàng trăm sản phẩm đóng gói tinh vi, mô phỏng mẫu mã của các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước. Đặc biệt, gần 600 nhãn hiệu sữa bột đã bị làm giả và được phân phối rộng rãi trên nhiều tỉnh thành.
Mới đây, trả lời báo chí về xử phạt một số nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật, quảng cáo sản phẩm trong đường dây sữa giả... gây ồn ào vừa qua, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Cục Phó Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, thời gian vừa qua, Cục đã phối hợp với Cục An toàn thực phẩm của Bộ Y để kiểm tra, xác minh và xử lý BTV Quang Minh và MC Vân Hugo - hai người tham gia quảng cáo sữa Hiup, với số tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.
Người dân ở thôn Nội Lang Bắc (xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) suốt một thời gian dài phải sống trong môi trường nồng nặc mùi hôi thối. Nguyên nhân ô nhiễm không khí xuất phát từ cơ sở phơi sấy chân gà rút xương trên địa bàn.
Bùi Tiến Dũng tâm sự Dianka Zakhidova là người vợ tuyệt vời. Cô luôn yêu thương, chăm sóc gia đình mà không hề than vãn.
Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Liệt Nguyễn Xuân Chinh và 3 cán bộ UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) vừa bị khởi tố vì nhận hối lộ hơn 1 tỷ đồng.
Liên quan đến phản ánh về việc ông Trần Văn Tần (xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ từ năm 2021 nhưng chưa nhận được kết quả, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc đã có phản hồi tới báo Dân Việt, làm rõ nguyên nhân và tiến độ giải quyết hồ sơ.
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, ông không thể quên lần đến thăm một trường mầm non và được nghe các cô giáo kể về việc phụ huynh đóng học phí bằng 2 con chó vì không có tiền. Điều này cho thấy sự khó khăn của người dân và tầm quan trọng của việc miễn học phí.
Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng gồm Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025, Vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục được LĐBĐVN tạo điều kiện tập trung cùng thời điểm với ĐT Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 6 tới.
Tại xã Sơn Dương (Hạ Long, Quảng Ninh), tuy đã có nước sạch về đến tận nhà, một bộ phận người dân vẫn tỏ ra lo ngại, hạn chế sử dụng. Tại sao lại có hiện tượng này?
Theo nhiều báo cáo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm một tổng tư lệnh mới của lực lượng bộ binh Nga, người đã tham gia vào một số cuộc giao tranh tàn khốc nhất trong cuộc chiến.
Ngày 22/5/2025, HLV Kim Sang-sik đã chính thức công bố danh sách ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT Malaysia, trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng F – Vòng loại cuối Asian Cup 2027. Công Phượng trở lại, Cao Pendant Quang Vinh lần đầu tiên có tên, nhưng Văn Toàn, Tuấn Anh, Đăng Văn Lâm... vắng mặt.
Ra vườn, tình cờ thấy một con chim lạ, một người dân Đà Nẵng đã bắt vào, gọi điện liên hệ, bàn giao cho kiểm lâm thả về tự nhiên. Con chim lạ là một con chim cao cát-một loài chim hoang dã nguy cấp (nguy cơ tuyệt chủng", có tên trong sách Đỏ.
15 giờ ngày hôm nay 22/5, cơ quan điều hành giá xăng dầu quyết định điều chỉnh giá bán lẻ, theo đó giá xăng các loại đồng loạt giảm 60 đồng/lít, trái lại giá dầu tăng mạnh trên 350 đồng/lit, kg
Dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất do thời gian gấp rút nên một số hạng mục như phần nền đá vẫn chưa hoàn thiện.
Cập nhật tới trưa 22/5 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin vượt mốc 110.000 USD, vượt đỉnh hồi tháng 1/2025.
Lãi suất ngân hàng cao nhất hôm nay 22/5: Sacombank là một trong những nhà băng ổn định về lãi suất huy động khi biểu niêm yết hiện tại đã có hiệu lực từ hồi tháng 8/2024.
Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành, đưa vào khai thác trên 1.200 km so với tổng chiều dài hơn 2.000 km toàn dự án. Hiện tại, dự án đang trong quá trình hoàn thành giai đoạn hai nhằm kết nối giao thông, sớm thông xe toàn tuyến từ Lạng Sơn đến Cà Mau.
Tẩy trang, để mặt mộc, ngồi trước gương hàng tiếng đồng hồ chỉ để thử từng tấm vải màu... đây là dịch vụ đang thu hút nhiều khách hàng tại Hà Nội. Để được tư vấn màu sắc cá nhân, mỗi người cần chi từ 800.000 - 1,3 triệu đồng/buổi.
Hàng loạt xe khách dừng đỗ sai quy định, bắt khách dọc đường, xe máy leo vỉa hè,… đã bị lực lượng CSGT sử dụng máy ảnh, camera lưu động phạt nguội.
Ngày 22/5, ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận đã chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh và tổng kết đợt cao điểm “50 ngày xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”.
Thông tin Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 (Miss Grand International) bị bắt với cáo buộc liên quan đến đường dây lừa đảo bằng cách quảng bá sản phẩm thực phẩm giả gây chấn động dư luận trong và ngoài nước.
Một vùng đảo từng lặng lẽ bên vịnh Bái Tử Long, nay đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành tâm điểm chiến lược mới của miền Bắc. Vân Đồn – mảnh đất nơi Đông Bắc Tổ quốc – giờ không chỉ được nhắc đến như một điểm đến nghỉ dưỡng, mà đang được định hình trở thành đặc khu kinh tế ven biển đầu tiên của phía Bắc giai đoạn 2025–2030.
Nghi phạm giết người ở Quảng Trị đã bật khóc khi bị công an bắt giữ. Trước đó, sau khi gây án, nghi phạm này bỏ trốn, bị bắt giữ cách hiện trường 250km.
Trải qua 13 năm thi đấu chuyên nghiệp, tiền đạo Washington Brandao của HAGL đã khoác áo 10 CLB khác nhau.
Hai cựu công an, một người bị cáo buộc dùng ô tô của đơn vị đi chở ma túy và người còn lại bao che, bảo kê cho tội phạm nhập ma túy từ Lào về, bán lẻ ở Hà Nội, Bắc Ninh và được hưởng lợi hơn 1,3 tỷ đồng.
Đà Nẵng trong thời gian cao điểm du lịch hè, chỉ trong 3 ngày (19/5 - 22/5/2025), Đà Nẵng ghi nhận hơn chục ca mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố.
Ông Nguyễn Thiện Chí - nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre cùng 2 nguyên lãnh đạo Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh bị khởi tố, bắt giam.
Học sinh hãy nắm những nội dung ôn thi môn Văn vào lớp 10 Hà Nội năm 2025 từ cô Bùi Thị Thanh Hương, một giáo viên có nhiều năm giảng dạy, ôn thi vào lớp 10.
Ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nói về chuẩn hóa xuất khẩu sầu riêng thì ngành sầu riêng Việt Nam "đường dài mới biết ngựa hay". Điều ông nói ngay khi có thông tin Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã phê duyệt thêm 829 mã số vùng trồng và 131 mã số cơ sở đóng gói mới cho sầu riêng Việt Nam.
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nêu rõ, Kết luận số 134 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư không nêu kết thúc hoạt động của các cơ quan thanh tra có tính đặc thù như Cơ quan thanh tra trong Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…
Là một trong những người đi đầu trong chuyển đổi cây trồng từ vườn tạp sang trồng sầu riêng, đến nay ông Huỳnh Thanh Lâm, tỷ phú Cần Thơ, Giám đốc HTX Sầu Riêng Tân Thành, ấp Tân Thành, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền đã có vườn sầu riêng khoảng 6ha. Ông tỷ phú này toàn trồng sầu riêng giống VIP ra quả ngon, bán giá VIP, thu tiền tỷ/năm.
Công an thị trấn Hóc Môn phối hợp cùng Công an TP.HCM đang trích xuất camera an ninh để điều tra vụ đánh nhau giữa nhóm người đi xe máy, gây náo loạn đường phố và ùn tắc giao thông tại khu vực đường Lý Thường Kiệt, huyện Hóc Môn, TP.HCM.
Lễ hội Trái cây Nam bộ tại TP.HCM năm nay diễn ra từ ngày 1/6 và kéo dài suốt mùa hè đến ngày 31/8. Đúng ngày quốc tế thiếu nhi, khu du lịch Suối Tiên miễn phí vé cổng dành cho tất cả trẻ em tham quan, vui chơi cũng như tham gia lễ hội.