Đường hoa nông thôn mới như phim ở Lâm Đồng, trẻ con, người lớn đi qua ai cũng trầm trồ

Khánh Phúc Thứ năm, ngày 20/10/2022 05:22 AM (GMT+7)
Giờ đây, muôn hoa đua nở khoe sắc khắp các tuyến đường hoa kiểu mẫu trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng. Tuyến đường hoa nông thôn mới do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đạ Tẻh phát động, xây dựng, duy trì, nhân rộng...
Bình luận 0
Sau 1 năm triển khai, Mô hình Phụ nữ sống xanh đã lan toả mạnh mẽ, sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ huyện Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Giờ đây, muôn hoa đua nở khoe sắc khắp các tuyến đường hoa kiểu mẫu trên địa bàn huyện Đạ Tẻh.

Hai bên đường nông thôn mới trồng hoa đẹp như phim ở  Lâm Đồng, trẻ con, người lớn ai qua cũng trầm trồ - Ảnh 1.

Hội viên Phụ nữ thị trấn Đạ Tẻh (Lâm Đồng) tích cực tham gia trồng, chăm sóc tuyến đường hoa nông thôn mới xây dựng Mô hình Phụ nữ sống xanh.

 
Mô hình Phụ nữ sống xanh được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đạ Tẻh xây dựng đầu tiên tại Chi hội phụ nữ Thôn 1 (xã Triệu Hải) từ tháng 4/2021, với hơn 30 hội viên tham gia. Nhiệm vụ trọng tâm là triển khai thực hiện các phong trào, phần việc bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
 
Bà Nguyễn Thị Tiếng Thơ – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đạ Tẻh, cho biết: “Từ mô hình Phụ nữ sống xanh được ra mắt tại Thôn 1 (xã Triệu Hải), đến cuối năm 2021, tại 9/9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã xây dựng phát triển mô hình thành phong trào rộng khắp, với hàng trăm cán bộ, hội viên tham gia. 

Từ đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn đồng loạt triển khai các hoạt động, phần việc bảo vệ môi trường như xây dựng, trồng tuyến đường hoa nông thôn mới, phân loại rác thải sinh hoạt tại khắp các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. 

Những tuyến đường hoa nông thôn mới xanh – sạch – đẹp hay những phần việc “biến” rác thải nhựa thành tiền… trên địa bàn huyện đều qua bàn tay của chị em phụ nữ. 

Thông qua mô hình này, chúng tôi hướng tới mục tiêu mỗi năm xây dựng được ít nhất 10 tuyến đường hoa kiểu mẫu và 20 hộ gia đình kiểu mẫu 5 không, 3 sạch”.

 
Hai bên đường nông thôn mới trồng hoa đẹp như phim ở  Lâm Đồng, trẻ con, người lớn ai qua cũng trầm trồ - Ảnh 3.

Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Nhơn đã xây dựng được 6 vườn ươm hoa Huỳnh anh tại các chi hội để thực hiện Mô hình Phụ nữ sống xanh, trồng hoa tại các tuyến đường hoa nông thôn mới.

 
Từ các mô hình phụ nữ sống xanh đã tạo sức lan tỏa thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, thanh niên và Nhân dân trên địa bàn toàn huyện Đạ Tẻh tham gia trồng, chăm sóc đường hoa; thường xuyên triển khai các phần việc dọn vệ sinh làm sạch đường làng, ngõ xóm và chủ động phân loại rác thải sinh hoạt… tạo thành phong trào thi đua sôi nổi. 

Những vườn ươm hoa giống được Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn xây dựng. Từ đó, phụ nữ các xã, thị trấn ra quân trồng chăm sóc các đường hoa với tinh thần “Trồng cây nào, sống cây đó” để xây dựng các tuyến đường hoa kiểu mẫu.

 Sau hơn 1 năm triển khai, thông qua Mô hình Phụ nữ sống xanh đến nay, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đã xây dựng được 30 tuyến đường hoa nông thôn mới tại 9/9 xã, thị trấn; trong đó, có 10 tuyến đường hoa được công nhận đường hoa kiểu mẫu. 

Trên các tuyến đường hoa kiểu mẫu, hàng chục ngàn cây hoa huỳnh anh, chiều tím và hoa cỏ lạc đua nở khỏe sắc tạo nên khung cảnh xanh, sạch, đẹp.

Ngoài việc xây dựng các tuyến đường hoa kiểu mẫu, hiện nay, ở các cơ sở hội phụ nữ ở Đạ Tẻh cũng đang tích cực xây dựng các mô hình, như: Nhà sạch - vườn đẹp; Hàng rào xanh; Đoạn đường xanh; Mỗi gia đình có một vườn rau sạch; Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt; thành lập các chuỗi giá trị trong chăn nuôi, trồng trọt... với những cách làm hay, sáng tạo để thu hút hội viên và nhân dân cùng tham gia.

 
Hai bên đường nông thôn mới trồng hoa đẹp như phim ở  Lâm Đồng, trẻ con, người lớn ai qua cũng trầm trồ - Ảnh 5.

Đường hoa nông thôn mới đạt kiểu mẫu tô thêm vẻ đẹp nên thơ, đáng sống tại các vùng nông thôn trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

 
Phát triển từ Mô hình Phụ nữ sống xanh thành Phong trào Phụ nữ Đạ Tẻh sống xanh giai đoạn 2021 - 2026 là cách làm sáng tạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương nhằm góp phần tôn tạo cảnh quan môi trường khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp hướng tới mục tiêu cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng thị trấn đạt văn minh đô thị hướng tới mục tiêu đưa huyện Đạ Tẻh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem