Tuyến đường vành đai 3,5 ở Hà Nội sau 6 năm khởi công bây giờ ra sao?

Thứ sáu, ngày 26/05/2023 19:00 PM (GMT+7)
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 32 có tổng chiều dài 5,6 km. Sau 6 năm xây dựng, dự án vẫn đang ngổn ngang chưa rõ hình hài.

Video: Hiện trạng tuyến đường vành đai 3,5 đoạn QL32 - Đại lộ Thăng Long sau 6 năm khởi công.

Hiện trạng tuyến đường vành đai 3,5 đoạn QL32 - Đại lộ Thăng Long sau 6 năm khởi công - Ảnh 1.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 3,5 (đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 32) có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, do BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức (Hà Nội) làm chủ đầu tư.

Hiện trạng tuyến đường vành đai 3,5 đoạn QL32 - Đại lộ Thăng Long sau 6 năm khởi công - Ảnh 2.

Theo thiết kế, dự án có chiều dài 5,6 km, tốc độ tối đa 80 km/h, quy mô mặt cắt ngang 60 m. Sau khi hoàn thiện, dự án được kỳ vọng sẽ giảm bớt gánh nặng giao thông cho đường Vành đai 3 và góp phần làm thay đổi diện mạo của khu vực phía Tây Thủ đô.

Hiện trạng tuyến đường vành đai 3,5 đoạn QL32 - Đại lộ Thăng Long sau 6 năm khởi công - Ảnh 3.

Sau gần 6 năm triển khai, đoạn 1 của dự án đã hoàn thiện 95% khối lượng; đoạn 2 hiện đã hoàn thiện 60% khối lượng.

Hiện trạng tuyến đường vành đai 3,5 đoạn QL32 - Đại lộ Thăng Long sau 6 năm khởi công - Ảnh 4.

Tại giai đoạn 1 của dự án đường vành đai 3,5 đã cơ bản hoàn thành và đang triển khai lắp hệ thống đèn chiếu sáng và cống thoát nước.

Hiện trạng tuyến đường vành đai 3,5 đoạn QL32 - Đại lộ Thăng Long sau 6 năm khởi công - Ảnh 5.

Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 10/2017, nhưng đến nay tiến độ triển khai dự án còn chậm bởi gặp vướng mắc trong khai quật di dời 6.000 m2 nửa phía Tây di chỉ Vườn Chuối; còn 2 ngôi mộ tổ trong phạm vi dự án chưa được người dân đồng thuận di dời và đang trong quá trình triển khai thi công hạ ngầm đường điện 220KV để có mặt bằng thực hiện dự án.

Hiện trạng tuyến đường vành đai 3,5 đoạn QL32 - Đại lộ Thăng Long sau 6 năm khởi công - Ảnh 6.

Theo quan sát của PV Dân Việt, tại tuyến đường vành đai 3,5 từ đoạn giao với đường 422B (cầu Hậu Aí) chạy xuống các Khu đô thị như Vườn Cam, An Lạc,… hiện tại mặc dù chưa xong nhiều hạng mục và vắng bóng công nhân nhà thầu làm việc. Đoạn giao đường 422B chạy qua Khu vườn chuối thì có lác đác công nhân thực hiện.

Hiện trạng tuyến đường vành đai 3,5 đoạn QL32 - Đại lộ Thăng Long sau 6 năm khởi công - Ảnh 7.

Nước thải ứ đọng lại tại đoạn đường dang dở của dự án liên khu vực 1 gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường nhất là khi trời mưa.

Hiện trạng tuyến đường vành đai 3,5 đoạn QL32 - Đại lộ Thăng Long sau 6 năm khởi công - Ảnh 8.

Các khối bê tông phục vụ thi công cống thoát nước nằm la liệt 2 bên đường.

Hiện trạng tuyến đường vành đai 3,5 đoạn QL32 - Đại lộ Thăng Long sau 6 năm khởi công - Ảnh 9.

Vật liệu xây dựng ngổn ngang tại dự án, ảnh hưởng không ít đến đời sống của người dân.

Hiện trạng tuyến đường vành đai 3,5 đoạn QL32 - Đại lộ Thăng Long sau 6 năm khởi công - Ảnh 10.

Vật liệu xây dựng có dấu hiệu để la liệt, hoen gỉ tại công trường.

Hiện trạng tuyến đường vành đai 3,5 đoạn QL32 - Đại lộ Thăng Long sau 6 năm khởi công - Ảnh 12.

Việc xây dựng dự án nút giao vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch, kết nối, khai thác hợp lý với kết cấu hạ tầng giao thông đã được xây dựng; giảm thiểu ùn tắc giao thông, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tốc độ hình thành các khu đô thị trong khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô nói chung.

Trước đó, tại buổi kiểm tra hiện trường dự án đường Vành đai 3,5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã chỉ đạo: "Liên quan đến di chỉ Vườn Chuối, yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phê duyệt phương án giao cho UBND huyện Hoài Đức khảo sát, khai quật. Phấn đấu quý III/2023 sẽ bàn giao trước một nửa mặt cắt ngang của khu di chỉ (khoảng 6.000 m) nằm trên chỉ giới đường đỏ để thực hiện dự án".

Đối với 151 m2 đất quốc phòng, UBND thành phố cũng đã có văn bản gửi Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) đề nghị phối hợp bàn giao, về cơ bản là thuận lợi. Đối với 2 ngôi mộ nằm trong dự án, địa phương cần tích cực tuyên truyền vận động người dân di chuyển.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem