‘Tuýt còi’ dự án Paris Hoàng Kim xây dựng sai phép

Văn Dũng Thứ bảy, ngày 14/12/2019 18:25 PM (GMT+7)
Dự án chung cư Khởi Thành (tên thương mại là Paris Hoàng Kim) được cơ quan chức năng phát hiện xây sai phép và yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện đúng công năng xây dựng đã được cấp phép.
Bình luận 0

Vừa qua, Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM đã phối hợp cùng UBND phường Bình Khánh, quận 2 kiểm tra hiện trạng công trình xây dựng chung cư Khởi Thành (tên thương mại là Paris Hoàng Kim) tọa lạc phường Bình Khánh, quận 2 do Công ty TNHH Xây dựng và kinh doanh nhà Khởi Thành (Công ty Khởi Thành) làm chủ đầu tư với diện tích khu đất khoảng 6.700m2. 

Cụ thể, phần ngầm chung cư Paris Hoàng Kim được cho phép xây dựng tổng diện tích sàn tầng ngầm là 13.330,5m2, quy mô 3 tầng hầm và sàn tầng 1 (nóc tầng hầm). Về chỉ giới xây dựng, công trình được lùi so với ranh đất xung quanh lớn hơn hoặc bằng 6 mét.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện công trình chung cư Paris Hoàng Kim thi công cọc tường vây, công trình xây dựng không đúng công năng phê duyệt. Chủ đầu tư xây dựng cọc tường vây trên phần khoảng lùi so với ranh đất (phần vách hầm thể hiện trên phần khoảng lùi được thể hiện trong bản vẽ mặt bằng tầng 1 theo văn bản thẩm định số 626/HĐXD-QLTK ngày 22/10/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng).

img

Dự án Paris Hoàng Kim bị tuýt còi vì xây dựng sai phép.

Khi phát hiện nhưng sai phạm này, Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM đã lập biên bản đề nghị Công ty Khởi Thành xây dựng đúng nội dung giấy phép xây dựng phần ngầm được cấp. 

Cũng liên quan đến dự án Paris Hoàng Kim, trước đó ông P.T.T, chủ sở hữu thửa đất số 541, tờ bản đồ số 7, phường Bình Khánh, quận 2 cho rằng Công ty TNHH Xây dựng và kinh doanh nhà Khởi Thành (Công ty Khởi Thành) đang chiếm dụng đường giao thông chung để thi công dự án chung cư Paris Hoàng Kim, ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình ông. 

Theo ông T, năm 2010, ông nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất nói trên từ một người khác và đến tháng 12/2013 thì được UBND quận 2 cấp Giấy CNQSDĐ. Quy hoạch chi tiết 1/500 trước đây, khu nhà ở phường Bình Khánh gồm 18 căn nhà liên kế và biệt thự. Quy hoạch cũng thể hiện có đường giao thông nội bộ lộ giới 12 mét. Từ khi nhận chuyển nhượng đất, ông T. cho biết con đường nội bộ 12 mét đi qua thửa đất của ông đã được trải nhựa, rất thuận tiện cho việc lưu thông. Thế nhưng, từ năm 2016 Công ty Khởi Thành đã tiến hành rào chắn gần hết con đường, chỉ chừa lại phần vỉa hè.

Làm việc với cơ quan chức năng, Công ty Khởi Thành cam kết tạm ngưng thi công con đường đang tranh chấp với dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem