Uẩn khúc trong vụ cán bộ chưa có bằng lái ô tô gây tai nạn giao thông chết người ở Phú Quốc

Gia Tưởng Thứ tư, ngày 09/03/2022 11:00 AM (GMT+7)
Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Phú Quốc khiến ông Huỳnh Thanh Cường tử vong, người điều khiển xe ô tô khi đó chưa có bằng lái xe ô tô, nhưng lại được cơ quan chức năng xác định "hành vi không cấu thành tội phạm".
Bình luận 0

Vụ tai nạn chết người trước phiên tòa xử tranh chấp đất đai

Bà Nguyễn Thị Chung (SN 1977, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc) dẫn chúng tôi ra hiện trường tai nạn cướp đi mạng sống của chồng mình là ông Huỳnh Thanh Cường (SN 1977).

Bà Chung kể lại, khoảng 17h ngày 14/5/2017, khi cả nhà đang đợi ông Huỳnh Thanh Cường về để đi ăn cưới, thì có người báo ông bị tai nạn ngay đầu xóm.

"Cả nhà tôi chạy ra thì đã thấy anh Cường chồng tôi nằm đó không còn thở, chiếc xe máy của anh cũng nát, đằng trước là xe ô tô mang BKS 68A 04504 mà người điều khiển là Trần Quốc Huy (SN 1987), nay là cán bộ thuộc Phòng TNMT TP.Phú Quốc," bà Chung kể.

Bà Chung xác nhận, vụ tai nạn xảy ra chỉ 2 ngày trước khi phiên tòa xử tranh chấp đất đai giữa gia đình bà và gia đình Trần Quốc Huy.

Tại hiện trường, xe ô tô do ông Huỳnh Quốc Huy điều khiển hướng từ nhà Huy thuộc ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương lưu thông trên đường giao thông nông thôn liên xóm (rộng khoảng 3m) hướng ra đường chính của xã Cửa Dương. Khi ra khỏi nhà khoảng 500m, đã va chạm với xe mô tô của ông Huỳnh Thanh Cường lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, ông Cường tử vong tại chỗ.

Khi gia đình bà Chung có mặt ở hiện trường, xe ô tô của ông Huy đã lùi khỏi vị trí va chạm khoảng 5m. 

Chuyện động trời ở Phú Quốc  - Ảnh 1.

Mẹ con bà Chung bên mộ người chồng, người cha của mình. Ảnh: Gia Tưởng

Chị Chung cho biết thêm, sau khi tai nạn xảy ra, phía gia đình Trần Quốc Huy có khắc phục hậu quả số tiền là 70 triệu đồng. Gia đình bà Chung đã phải mua cỗ áo quan giá 50 triệu đồng, số tiền 20 triệu đồng còn lại lo ma chay là không đủ.

Do ông Cường là lao động chính của gia đình, nên sau tai nạn, gia đình bà gần như kiệt quệ về kinh tế. Con trai lớn của bà đang học lớp 11 phải nghỉ ngang để đi làm thuê, con trai thứ 2 cũng phải nghỉ, giờ chỉ có con gái út đang học lớp 6.

Uẩn khúc sau vụ cán bộ lái ô tô tông chết người ở Phú Quốc - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn khiến ông Huỳnh Thanh Cường tử vong, nguyên nhân vụ việc cũng chưa được công bố rõ ràng cho gia đình. Ảnh gia đình cung cấp.

Riêng bà Chung dành nhiều năm tháng viết đơn khiếu nại lên các cấp ở TP.Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang, nên không có việc làm ổn định, thường đi dọn vệ sinh thuê ở các nhà hàng tại Phú Quốc.

"Giờ gia đình tôi vô cùng khó khăn. Chồng bị người ta gây tai nạn chết, nhà cửa đất đai cũng bị nhà người ta chiếm. Tôi chỉ mong có công lý để chồng tôi được nhắm mắt thanh thản thôi. Chúng tôi thấp cổ bé họng, kêu không thấu đến cơ quan nào hết," bà Chung chia sẻ.

Sau tai nạn mới được cấp Giấy phép lái xe?

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, sau thời điểm gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người, ông Trần Quốc Huy mới được cấp giấy phép điều khiển xe ô tô.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 14/5/2017, ông Trần Quốc Huy được xác định là người điều khiển phương tiện ô tô mang biển kiểm soát 68A 04504. 

Tuy nhiên, theo xác minh của PV, cuối năm 2021 Tổng cục Đường bộ Việt Nam có công văn xác nhận về thời gian ông Huy được cấp giấy phép lái xe hạng B2. 

Cụ thể, theo công văn số 3233/TCĐBVN-QLPT&NL của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) do Vụ trưởng Vụ Quản lý phương tiện và người lái Lương Duyên Thống ký: "Ông Trần Quốc Huy, sinh năm 1987, số CMND 371020881, cư trú tại xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã được Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cấp GPLX hạng B2, số 790174269544, số phôi AV 530934, cấp ngày 18/7/2017".

Nghĩa là, sau hơn 2 tháng kể từ ngày gây tai nạn, ông Trần Quốc Huy mới được cấp giấy phép lái xe ô tô hạng B2.

Chuyện động trời ở Phú Quốc  - Ảnh 2.

Một vụ tai nạn nghiêm trọng, nhưng gia đình nạn nhân chỉ nhận được thông báo này. Ảnh: Gia Tưởng

Sau 5 tháng điều tra, đến ngày 5/10/2017, Công an huyện Phú Quốc ra thông báo số 523/TB-CQĐT về việc không khởi tố hình sự vì cho rằng hành vi của ông Trần Quốc Huy không cấu thành tội phạm(?).

Gia đình bà Chung đã làm đơn khiếu nại nhiều cơ quan tố tụng nhưng không được thụ lý vì "đã hết thời hiệu khiếu nại".

Ngày 17/9/2018 bà Nguyễn Thị Chung gửi đơn khiếu nại đến Viện KSND huyện Phú Quốc. Nhưng Viện KSND huyện Phú Quốc ra thông báo không thụ lý đơn khiếu nại, do đã hết thời hiện khiếu nại (15 ngày)!

Bà Chung tiếp tục gửi đơn đến Viện KSND tỉnh Kiên Giang. Ngày 11/3/2019, Viện KSND tỉnh Kiên Giang có văn bản gửi bà Nguyễn Thị Chung cũng không thụ lý đơn.

Tuy nhiên, trong văn bản này có nêu nội dung kết luận giám định số 2802/C54B của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an tại TPHCM. Nội dung xác nhận có "hành vi gây tai nạn giao thông đường bộ của ông Trần Quốc Huy", tuy nhiên "không cấu thành tội phạm". Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc không khởi tố vụ án hình sự.

Đến nay, việc ông Huy sau vụ tai nạn mới được cấp giấy phép lái xe có vi phạm pháp luật hay không và những nghi vấn trong vụ tai nạn làm ông Cường tử vong chưa được cơ quan chức năng trả lời rõ cho gia đình bà Chung. 

Trao đổi với PV, gia đình bà Nguyễn Thị Chung cho biết sau khi Công an huyện Phú Quốc tiến hành điều tra, gia đình bà chỉ nhận được Thông báo không khởi tố vụ án hình sự, đến cả thông báo kết quả giám định tử thi gia đình bà cũng không nhận được.  

PV Dân Việt đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại với ông Trần Quốc Huy, nhưng không nhận được phản hồi.

Điều 260 BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, cụ thể như sau:

1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm:

a) Làm chết người;

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm:

a) Không có giấy phép lái xe theo quy định;

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin sự việc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem