UEFA dồn Chủ tịch FIFA vào thế “chân tường”

Minh Chí (theo Mirror) Thứ sáu, ngày 29/05/2015 12:28 PM (GMT+7)
LĐBĐ châu Âu (UEFA) vừa khẳng định rằng, nếu ông Sepp Blatter tái đắc cử chức Chủ tịch LĐBĐ thế giới (FIFA), các thành viên của UEFA sẽ “tẩy chay” vòng chung kết World Cup 2018.
Bình luận 0

Hôm 27.5, tức chỉ 2 ngày trước thềm cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ 2015-2019, bóng đá thế giới đã gặp một phen chấn động. Cụ thể, 7 quan chức FIFA (có nguồn tin cho rằng là 9, 8 hoặc 6 người) đã bị Cục điều tra bắt giữ vì hành vi tham nhũng.

Vụ việc này khiến Chủ tịch Sepp Blatter gặp phải rất nhiều lời chỉ trích từ các cựu danh thủ, những quan chức bóng đá cũng như phương tiện truyền thông khắp thế giới.

img

Blatter đang gặp rất nhiều sức ép.

Mới đây, Chủ tịch LĐBĐ châu Âu - Michel Platini đã khẳng định rằng, nếu Blatter tiếp tục đắc cử ở nhiệm kỳ tới, UEFA sẽ cắt đứt mối quan hệ với FIFA. Điều đó có nghĩa, các đội bóng châu Âu sẽ “nói không” với vòng chung kết World Cup 2018.

Platini nói: “Tất nhiên, nếu Blatter tái đắc cử, UEFA sẽ nhóm họp tại Berlin để quyết định về mối quan hệ giữa chúng tôi với FIFA. UEFA không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này với FIFA. Chúng tôi đã chịu đựng quá đủ”.

Hiện nay, UEFA có tổng cộng 54 Liên đoàn bóng đá thành viên. Nếu các nước châu Âu đồng loạt “tẩy chay” World Cup 2018, thì giải đấu này sẽ mất đi sự hấp dẫn. Vì vậy, động thái này của Platini sẽ khiến Blatter mất rất nhiều “điểm” trong cuộc bầu cử sắp tới. 

Cũng giống như Platini, David Gill - Thành viên Ủy ban điều hành FIFA kiêm Phó chủ tịch LĐBĐ Anh (FA) cũng tuyên bố sẽ từ chức ở FIFA nếu Blatter vẫn tại vị.

Được biết, Blatter đã bắt đầu giữ chức Chủ tịch FIFA được 4 nhiệm kỳ. Trong cuộc bầu cử sắp tới, Hoàng tử Jordan - Ali bin al-Hussein sẽ là đối thủ chính của người đàn ông đến từ Thụy Sĩ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem