Ukraine chặn bước tiến của quân Nga ở Kharkov, bắn nổ nhiều kho đạn 'khủng' của Moscow

Phương Đăng (theo Pravda/New Voice of Ukraine) Thứ bảy, ngày 02/07/2022 07:54 AM (GMT+7)
Ukraine cho biết, quân đội Nga đã sử dụng xe tăng, súng cối, pháo binh và nhiều hệ thống tên lửa phóng loạt để tấn công thành phố Kharkov và các thị trấn Pytomnyk, Ukraiinka, Dementiivka, Prudyanka, Korobochkine và Rubizhne.
Bình luận 0
Ukraine chặn bước tiến của quân Nga ở Kharkov, bắn nổ kho đạn 'khủng' của Moscow - Ảnh 1.

Một binh sĩ Ukraine khoe chiến lợi phẩm thu được từ quân đội Nga. Ảnh New Voice of Ukraine

Theo New Voice of Ukraine, Gần Dementiivka, nỗ lực tấn công của Nga vào Kharkov - thành phố lớn thứ 2 của Ukraine đã bị đẩy lùi một cách dứt khoát vào ngày 30/6.

Các lực lượng Ukraine đã buộc quân đội Nga phải rút lui. Gần Slovyansk, quân đội Nga đang tổ chức phòng tuyến và tập hợp lại; họ cũng tung ra nhiều cuộc tấn công bằng pháo vào Mazanivka, Dubrovne và Krasnopillia.

Ngoài ra, Ukraine cũng tuyên bố đang tiếp tục tổ chức đợt phản công ở phía nam trong lúc lực lượng Nga dồn lực ở vùng Donbass phía đông. Lữ đoàn bộ binh số 60 của Ukraine ngày 30/6 tuyên bố, họ đã tái kiểm soát làng Potyomkine, phía nam tỉnh Kherson. Tuy nhiên, Nga chưa bình luận về thông tin này.

Cùng ngày, các tay súng thuộc lực lượng đặc nhiệm Ukraine tuyên bố, họ đã bắn trúng một kho đạn lớn của Nga ở Donbass nhờ hệ thống máy bay không người lái Valkyrie do nước này chế tạo.

"Tại Donbass, quân phòng thủ của chúng tôi đã tấn công thành công một kho đạn của kẻ thù bằng hệ thống máy bay không người lái này và phá hủy nó!", tuyên bố của các lực lượng Ukraine được Pravda trích dẫn lại.

Trước đó, Không quân Ukraine ngày 29/6 cho biết, các phi công của họ đã bắn trúng một số mục tiêu bao gồm, một trạm quan sát và chỉ huy, hai kho đạn dược và một kho pháo, tên lửa lớn của Nga.

"Vào ngày 29/6, máy bay tấn công của Lực lượng Phòng không thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành 20 cuộc không kích vào các vị trí của lực lượng Nga trên các mặt trận khác nhau", Ukraine tuyên bố.

Máy bay cường kích Su-25 và máy bay ném bom Su-24M của Không quân Ukraine đã bắn trúng một trạm quan sát, 2 kho đạn và một kho pháo, tên lửa, phá hủy nhiều thiết bị của địch và tiêu diệt họ, theo Pravda.

Các máy bay tấn công của Ukraine đang hoạt động tích cực ở tỉnh Luhansk, hỗ trợ trên không cho các đơn vị Lực lượng Phòng vệ Ukraine.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem