Ukraine gồng mình xây dựng 'lá chắn thép' để ngăn chặn đòn tấn công của Nga

Minh Nhật (theo New Arap) Thứ ba, ngày 20/06/2023 16:28 PM (GMT+7)
Nga đã gia tăng đáng kể các cuộc tấn công vào Ukraine kể từ tháng 5 khi Kiev gấp rút chuẩn bị cho cuộc phản công lớn của họ trong tháng này. Nhưng giờ đây, Ukraine đã có những vũ khí hiệu quả để chống lại các cuộc tấn công như vậy của Nga.
Bình luận 0

Nga tăng cường tấn công để chọc thủng lá chắn phòng thủ của Ukraine

Vào một buổi chiều mùa hè quang đãng, nếu chỉ nhìn thoáng qua thì hệ thống phòng không Avenger do Mỹ sản xuất và viện trợ cho Ukraine hầu như khó có thể nhìn thấy trong bóng cây ở cuối con đường đất bên ngoài Kiev.

Ukraine gồng mình xây dựng 'lá chắn thép' để ngăn chặn đòn tấn công của Nga - Ảnh 1.

Ukraine đang gồng mình xây dựng 'lá chắn thép' để ngăn chặn đòn tấn công của Nga. Trong ảnh là hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Ảnh IT

Đơn vị phòng không tầm ngắn này là một phần quan trọng trong mạng lưới phòng không ba lớp mà Ukraine đang cố gắng phát triển với một loạt các hệ thống vũ khí cực kỳ tinh vi của phương Tây nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công đường không của Nga.

Nga đã thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái  vào Ukraine kể từ tháng 10, nhưng họ đã gia tăng tấn công đáng kể từ tháng 5,  khi Kiev gấp rút chuẩn bị cho một cuộc phản công lớn của họ trong tháng này.

Giới chức Kiev cho biết, các cuộc không kích của Nga ít nhất một phần nhằm mục đích làm cạn kiệt kho dự trữ phòng không của Ukraine để nước này không thể sử dụng nhiều hệ thống để bảo vệ quân đội trên mặt đất đang cố gắng tiến lên.

"Khó khăn nhất là một cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí trên không", chỉ huy của đơn vị Avenger, người có biệt danh là "Kiến trúc sư" - nghề nghiệp trước chiến tranh của anh cho biết.

"Khi chúng đến trong một đêm, cả (máy bay không người lái) và tên lửa hành trình bay tới, đó là điều khó khăn nhất", "Kiến trúc sư" cho biết.

Anh lãnh đạo một nhóm 6 người được huấn luyện bởi các huấn luyện viên quân sự Mỹ ở Châu Âu. Họ vẫn chưa bắn hạ bất kỳ tên lửa hoặc máy bay không người lái nào của Nga.

Nhóm của "Kiến trúc sư" tham gia vào các trận không chiến với Nga đang diễn ra trong vài tuần qua, trong đó Ukraine đã báo cáo bắn hạ các máy bay không người lái và tên lửa Nga bao gồm cả những tên lửa siêu thanh với tỷ lệ cao đáng ngạc nhiên.

Hôm thứ Sáu 16/6, Ukraine cho biết họ đã bắn hạ tất cả 6 tên lửa hành trình và 6 tên lửa Kinzhal siêu thanh đang nhắm vào các mục tiêu trong và xung quanh thủ đô Kiev.

Nhưng các cuộc tấn công của Nga vẫn thường xuyên xuyên thủng lá chắn phòng không của Ukraine. Thứ Tư tuần trước, ba thường dân được báo cáo đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa ở Odesa. Một ngày trước đó, 11 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào quê hương của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Vì thế, Ukraine vẫn luôn kêu gọi các đồng minh phương Tây viện trợ thêm các tên lửa phòng không.

Yuriy Sak, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết Ukraine vẫn thường xuyên yêu cầu - và nhận thêm - các tên lửa phòng không để bổ sung kho dự trữ.

"Chiến thuật của Nga là sử dụng máy bay không người lái giá rẻ để làm cạn kiệt hệ thống phòng không của chúng tôi. Nó gần giống như một cuộc chạy đua với thời gian. Ai sẽ ra tay trước? Người Nga với tên lửa của họ hay tên lửa mà chúng tôi nhận được từ các đồng minh của mình?", ông Sak nhấn mạnh.

Hệ thống phòng không 3 lớp của Ukraine

Washington đã cung cấp ít nhất 12 hệ thống Avenger cho Ukraine.

"Một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi khi chuyển đổi lực lượng vũ trang và xây dựng khả năng phòng không là tạo ra một hệ thống phòng không ba lớp", ông Sak tiết lộ thêm.

Avenger, giống như tên lửa Stinger cầm tay, nằm ở cuối tầm ngắn của ba lớp phòng không của Ukraine. Các hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất ở tầm xa. Avengers có tầm bắn lên tới 5km. Patriots có tầm bắn tối thiểu 3km và tối đa là 80km.

Ông Sak cho biết, tính cơ động cao hơn ở tầm ngắn giúp chống lại các mối đe dọa từ Nga và nó cũng rẻ hơn nhiều so với việc bắn hàng loạt tên lửa Patriot đắt tiền.

Vị quan chức Ukraine nói thêm rằng Avenger hoạt động hiệu quả ở gần chiến trường, nhưng họ có quá ít để sử dụng.

Trong nỗ lực xây dựng năng lực ngắn hạn, Ukraine đang thúc ép Australia cung cấp xe Hawkei dẫn động 4 bánh có thể gắn hệ thống phòng không vào được và được sử dụng theo cách tương tự như Avengers, ông Sak cho biết.

Chỉ trong tháng 5, Không quân Ukraine đã báo cáo đã bắn hạ 149 tên lửa hành trình, 399 máy bay không người lái, 7 tên lửa Kinzhal siêu thanh, 3 tên lửa đạn đạo cũng như 11 tên lửa Iskander thuộc hai loại khác nhau của Nga.

Vào tháng 4, Lực lượng Không quân Ukraine thông báo đã bắn hạ 73 máy bay không người lái và 21 tên lửa hành trình của Nga.

Chỉ huy đơn vị Ukraine ở gần Kiev cho biết, ông luôn nhận thức được trách nhiệm của mình là cố gắng hết sức để bảo vệ khoảng 3,5 triệu người dân vô tội đang sống ở Kiev và nhấn mạnh rằng. hệ thống phòng không của Ukraineọ túc trực suốt ngày đêm để sẵn sàng ứng phó.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem