Ukraine khẩn cầu Mỹ hỗ trợ để chiếm giữ lại một phần lãnh thổ biên giới Nga

V.N (Theo RT) Thứ sáu, ngày 09/08/2024 21:12 PM (GMT+7)
Các quan chức Ukraine cho rằng việc nới lỏng hạn chế sử dụng tên lửa ATACMS có thể mang lại cho họ lợi thế trong các cuộc đàm phán với Nga.
Bình luận 0
Ukraine muốn Mỹ hỗ trợ để chiếm giữ lại một phần lãnh thổ biên giới Nga  - Ảnh 1.

Một hệ thống ATACMS. Ảnh tư liệu: AFP.

Ukraine muốn Mỹ cho phép sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa để hỗ trợ cuộc xâm nhập qua biên giới vào vùng Kursk của Nga, báo Washington Post đưa tin hôm 8/8, trích dẫn một quan chức cấp cao. Sự chấp thuận như vậy có thể mang lại cho Ukraine một vị thế mạnh mẽ hơn trong các cuộc đàm phán với Moscow.

Khi các cuộc chiến tiếp tục trong khu vực, một phụ tá giấu tên của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với Washington Post rằng các quan chức Ukraine đã yêu cầu sự chấp thuận của Mỹ để thực hiện các cuộc tấn công sử dụng ATACMS – có tầm bắn lên đến 300km – nhằm vào các sân bay quân sự của Nga. Tờ báo lưu ý rằng quyết định này "có thể cho phép Kiev giữ lại một phần của Kursk (vùng) trong một thời gian."

"Điều này sẽ cho họ lợi thế cần thiết để đàm phán với Nga – đây chính là mục đích chính," phụ tá này nói thêm, phản ánh một tuyên bố trước đó của Mikhail Podoliak, một phụ tá cấp cao khác của Zelensky.

Vào cuối tháng Năm, Mỹ đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí sản xuất tại Mỹ để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga để đáp trả sự tiến công của Moscow vào khu vực Kharkov của Ukraine, nhằm bảo vệ dân thường khỏi các cuộc tấn công pháo binh lặp đi lặp lại của Kiev. Các báo cáo truyền thông cho thấy phạm vi tấn công của Ukraine bị hạn chế ở khoảng 100km, có nghĩa là một số mục tiêu quan trọng như sân bay vẫn nằm ngoài tầm với của Kiev. Ukraine đã liên tục yêu cầu Mỹ gỡ bỏ các hạn chế đó.

Trong khi đó, Post lưu ý rằng cuộc xâm nhập vào Kursk diễn ra khi các quan chức Ukraine "bày tỏ sự cấp bách" để cải thiện vị trí quân sự của họ trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11, trong bối cảnh lo ngại rằng ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump có thể giành chiến thắng. Ông Trump đã nhiều lần hứa sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine trong vòng 24 giờ nếu được bầu, đồng thời chỉ trích viện trợ quân sự cho Kiev.

Các lực lượng Ukraine đã phát động cuộc tấn công qua biên giới – cuộc tấn công lớn nhất kể từ khi xung đột bắt đầu – vào khu vực Sudzha của vùng Kursk hôm 6/8. Quân đội Nga ước tính rằng có tới 1.000 binh sĩ Ukraine và hàng chục xe tăng và xe bọc thép được do phương Tây cung cấp để tham gia vào cuộc tấn công.

Mỹ, đối tác chính của Kiev, đã khẳng định rằng cuộc tấn công của Ukraine không phải là sự leo thang và rằng đất nước này đang "hành động để tự bảo vệ mình."

Mặc dù các lực lượng Ukraine đã đạt được một số tiến bộ ở khu vực, nơi có một trạm đo khí quan trọng mà Nga sử dụng để vận chuyển năng lượng đến EU, Moscow cho biết sự tiến công của Kiev đã bị ngăn chặn và ước tính tổn thất của Ukraine ở hơn 400 binh sĩ và hàng chục xe bọc thép.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem