Ukraine ồ ạt tập trung lực lượng sát Lugansk, sẵn sàng chọc thủng hàng phòng ngự của Nga

Lê Phương (RT, Pravda) Chủ nhật, ngày 09/10/2022 06:09 AM (GMT+7)
Ukraine đã triển khai khoảng 40.000 quân tới sát Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự phong, đại diện hàng đầu của LPR tại Moscow, ông Rodion Miroshnik cho biết.
Bình luận 0
Quan chức thân Nga cảnh báo Ukraine đang tập trung lực lượng ở sát Lugansk - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine ngồi trên xe tăng, gần thành phố Lyman. Ảnh: AFP

Phát biểu trong chương trình Soloviev Live trên YouTube, ông Miroshnik cho biết: "Ukraine đang tập trung lượng lớn nhân lực cũng như vật lực ở sát Lugansk nhằm nỗ lực tạo đột phá".

"Theo ước tính của các lực lượng của LPR, có khoảng 40.000 quân Ukraine tại đây", quan chức này lưu ý.

Quân đội Kiev tập trung ở phía bắc và phía tây bắc của LPR, cũng như tại khu vực xung quanh thành phố Lyman ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, nơi quân đội Nga đã rút lui một tuần trước sau cuộc tấn công của Ukraine, ông Miroshnik cho biết thêm.

Phía Nga cho rằng, các Lực lượng Vũ trang Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tại khu vực Svatovo-Kremennaya, nơi nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng đồng minh.

Theo thông tin của tiểu đoàn trưởng "Quân đoàn Nga" Sergey Fomchenko , nếu tấn công vào Svatovo,  quân đội Ukraine có thể chọc thủng hàng phòng ngự của Nga, song tại đây Nga đang tăng cường phòng thủ bằng pháo và xe bọc thép. Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cũng đang tấn công vào những nơi tập trung các nhóm quân Ukraine.

Trong khi đó lực lượng vũ trang Ukraine đang pháo kích gần Kremennaya và các hoạt động trinh sát đang được thực hiện.

Hôm 5/10, Tổng thống Vladimir Putin đã ký các hiệp ước thống nhất với Donetsk và Lugansk, cũng như các khu vực Kherson và Zaporozhye, sáp nhập bốn vùng này vào Nga. Bốn vùng lãnh thổ ủng hộ áp đảo động thái này trong các cuộc trưng cầu dân ý vào cuối tháng 9/2022. Đáp lại, Ukraine bác bỏ các tuyên bố về chủ quyền, đồng thời nhấn mạnh sẽ sử dụng vũ lực để giành lại những vùng lãnh thổ này.

Ở một diễn biến khác, hôm 8/10, một chiếc xe tải đã phát nổ trên cầu Crimea, làm cháy 7 toa chở dầu của đoàn tàu đang trên đường đến bán đảo, gây hư hỏng con đường. Ngay sau đó, Ủy ban Điều tra Nga cho biết vụ nổ đã khiến 3 người tử vong.

Tổng thống Nga Putin đã ra sắc lệnh cho Cơ quan Mật vụ Nga FSB tăng cường an ninh ở khu vực cầu Kerch và cơ sở hạ tầng xung quanh đó. Vài giờ sau giao thông đã được nối lại trên tuyến đường xe hơi của cầu Kerch, còn xe tải sẽ được vận chuyển bằng phà. Đường sắt được nối lại lúc 20h giờ địa phương. 

Vụ nổ gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng nhưng cũng có ý nghĩa chính trị quan trọng. Cầu Kerch là con đường tiếp tế quan trọng từ Nga tới Crimea và phía đông Ukraine, bao gồm cả các vùng lãnh thổ mới sáp nhập. 

Liên minh các công ty bảo hiểm toàn nước Nga ước tính thiệt hại của vụ nổ trên cầu Crimea là khoảng 200-500 triệu rúp (3,2-8 triệu USD).

Các nhà điều tra xác định được chủ nhân của chiếc xe tải là một cư dân của vùng Krasnodar. Nơi ở của người này đang được khám xét.

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2/2022, nhiều quan chức Ukraine đã hứa sẽ tấn công cầu Crimea, cây cầu duy nhất nối liền lục địa Nga với bán đảo.

Sau vụ nổ, phụ tá của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Mikhail Podoliak cảnh báo trên Twitter rằng những gì xảy ra hôm 8/10 "mới chỉ là bắt đầu". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chỉ trích những phát ngôn này, cho rằng điều đó thể hiện bản chất tệ hại của lãnh đạo Ukraine. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem