Ukraine ồ ạt tổng phản công theo nhiều hướng để giành lại miền Nam từ tay Nga

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ hai, ngày 29/08/2022 22:48 PM (GMT+7)
Ukraine hôm thứ Hai tuyên bố bắt đầu cuộc tổng phản công được chờ đợi từ lâu để giành lại miền Nam nước này, bao gồm tỉnh Kherson hiện do các lực lượng Nga kiểm soát
Bình luận 0
Ukraine ồ ạt tổng phản công theo nhiều hướng để giành lại miền Nam từ tay Nga - Ảnh 1.

Một người đàn ông Ukraine kiểm tra thiệt hại trong các ngôi nhà sau cuộc pháo kích gần đây của Nga ở thành phố Slovyansk. Ảnh Reuters.

Theo Reuters, đây là một động thái phản ánh sự tự tin ngày càng tăng của Kiev khi viện trợ quân sự của phương Tây đổ vào.

"Hôm nay chúng tôi bắt đầu tổ chức các cuộc tấn công theo nhiều hướng khác nhau, bao gồm cả ở khu vực Kherson", đài truyền hình Ukraine Suspilne dẫn lời phát ngôn viên Bộ chỉ huy tác chiến miền nam Natalia Humeniuk cho biết.

Bà Humeniuk nói thêm rằng, Ukraine đã và đang sử dụng các loại vũ khí tinh vi do phương Tây cung cấp để hủy diệt các kho chứa đạn dược của Nga và tấn công các tuyến đường tiếp tế của đối phương.

Bà Humeniuk nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai 29/8 rằng Ukraine đã tấn công hơn 10 bãi tập kết đạn dược như vậy trong tuần qua. Bà nhấn mạnh thêm rằng, Ukraine đã "làm suy yếu kẻ thù một cách rõ ràng".

Bà từ chối tiết lộ chi tiết về cuộc phản công, nhưng nói rằng các lực lượng Nga ở miền nam Ukraine vẫn "khá hùng hậu".

Trong khi đó, Thống đốc bán đảo Crimea đã được Nga sáp nhập, Sergei Aksyonov bác bỏ những tuyên bố của bà Humeniuk và nói rằng đây là "một dạng thông tin tuyên truyền giả mạo khác của Ukraine". Bán đảo Crimea tiếp giáp với vùng Kherson.

Tuy nhiên, chính quyền do Nga bổ nhiệm tại thành phố Novaya Kakhovka thuộc tỉnh Kherson yêu cầu cư dân sơ tán đến các hầm trú ẩn do những đợt pháo kích liên tiếp của quân đội Ukraine.

"Có ít nhất 10 đợt phóng rocket, mỗi đợt gồm 6-8 quả đạn hoặc nhiều hơn trong vòng 24 giờ qua. Nhiều cơ sở hạ tầng và tài sản của người dân đã bị hư hại", lãnh đạo quận Kakhovka Vladimir Leontyev nói.

Trước đó, hồi cuối tháng 5, quân đội Ukraine cũng từng mở một đợt tấn công quy mô nhỏ vào Kherson, và khẳng định đã gây tổn thất đáng kể cho Nga đồng thời "buộc đối phương phòng ngự tại các vị trí bất lợi". Sau đó, Kiev liên tục tuyên bố sẽ tiến hành chiến dịch phản công lớn nhằm tái chiếm Kherson. Tuyên bố này đã bị các chuyên gia nghi ngờ vì họ không thấy dấu hiệu cho thấy Ukraine sẽ làm được điều đó và thậm chí cho rằng, cơ hội để Ukraine tiến hành một cuộc phản công lớn ở miền Nam nước này đã trôi qua.

Nga đã nhanh chóng chiếm được các vùng lãnh thổ phía nam của Ukraine gần bờ Biển Đen, bao gồm cả Kherson ngay từ giai đoạn đầu của cuộc chiến. Kherson được xem là cửa ngõ để lực lượng Nga tiến về hướng tây và nhắm tới thành phố cảng trọng yếu Odessa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem