Ukraine phản công theo 3 hướng ở Kherson, khai thác điểm yếu bất ngờ của Nga

Lê Phương (Express) Thứ bảy, ngày 03/09/2022 20:26 PM (GMT+7)
Theo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh (MoD), Ukraine đang tìm cách củng cố cuộc phản công theo ba hướng ở phía nam nước này.
Bình luận 0
Ukraine phản công theo 3 hướng ở Kherson, khai thác điểm yếu bất ngờ của Nga - Ảnh 1.

Quân đội Ukraine xác nhận cuộc tấn công tuần trước (Ảnh: Getty)

Hôm 29/8, quân đội Ukraine xác nhận rằng họ đã mở cuộc phản công để giành lại các vùng lãnh thổ phía nam. Trong bản tin mới nhất của mình, MoD tuyên bố quân đội Ukraine đang tiến quân trên một mặt trận rộng lớn ở phía tây sông Dnipro. Các nhà phân tích tình báo Anh lưu ý quân đội Ukraine có thể tạo ra một "thành công bất ngờ về mặt chiến thuật".

MoD viết: "Kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2022, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành các hoạt động tấn công mới ở miền nam đất nước. Một yếu tố quan trọng là họ tấn công liên tục trên một mặt trận rộng lớn ở phía tây sông Dnipro, tập trung vào ba trục bên trong vùng Kherson do Nga kiểm soát".

"Chiến dịch có giới hạn về những mục tiêu trước mắt, tuy nhiên các lực lượng của Ukraine có thể đã đạt được thành công bất ngờ về mặt chiến thuật. Quân đội Kiev dường như đã khai thác được những hạn chế về hậu cần, quản lý và khả năng lãnh đạo trong các lực lượng vũ trang Nga. Với việc giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực Donbass và Kharkov, các chỉ huy Nga sẽ cần triển khai lực lượng dự bị trong những ngày tới".

Mặc dù đạt được lợi thế, Kiev vẫn kêu gọi người dân hãy kiên nhẫn.

Oleksiy Arestovych, cố vấn cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho biết cuộc phản công là một "hoạt động chậm rãi được lên kế hoạch để đảm bảo chiến thắng".

Ông viết trên kênh Telegram của mình: "Chúng tôi không phô trương như phía Nga. Chúng tôi chiến đấu vì một mục tiêu cụ thể. Điều này cần thời gian cũng như nỗ lực, vì vậy hãy kiên nhẫn. Quá trình này sẽ không nhanh lắm, nhưng sẽ kết thúc với việc cờ Ukraine được cắm trên tất cả lãnh thổ của đất nước".

Illia Ponomarenko, một phóng viên quốc phòng của Kiev Post, tin rằng mục đích ban đầu của Ukraine là cô lập quân đội Nga đóng ở hữu ngạn sông Dnipro.

Ông cho rằng cuộc tấn công sẽ diễn ra chậm chạp vì quân đội Ukraine không muốn chấp nhận rủi ro một cách liều lĩnh. Ông viết: "Giả thuyết của tôi về những gì Ukraine đang làm ở vùng Kherson là quân đội Kiev có thể sẽ cố gắng bao vây lực lượng của Nga ở hữu ngạn Dnipro, giữ lực lượng này cách ly khỏi nguồn cung cấp từ bên kia sông".

"Các lực lượng Ukraine có thể đang thăm dò các khả năng phòng thủ của Nga trên toàn tuyến, tìm kiếm những điểm yếu, cố gắng tiến lên và tận dụng cơ hội. Kiev chắc chắn không có đủ nhân lực và thiết bị cho một cuộc tấn công trực diện liều lĩnh, tốn kém", ông nói.

Ông nói thêm: "Tôi nghĩ rằng hoạt động này không phải để giành lãnh thổ mà là để nghiền nát nhóm 20-25 nhóm hoạt động tác chiến BTG của Nga. Vì vậy, chúng ta không nên hy vọng Ukraine sẽ sớm giành lại Kherson".

Phân tích của ông Ponomarenko cũng tương tự một số người hiện đang phục vụ trong quân đội Ukraine.

Volodymyr Demchenko, một người lính, cho biết: "Nhìn chung, theo ý kiến cá nhân của tôi, mục tiêu chính của chiến dịch này không phải là chiếm Kherson, mà là đánh bại nhóm quân Nga ở phía bắc Kherson, ngay giữa Ingulets và sông Dnipro".

Michael Bond, một người dùng mạng xã hội đến từ Canada, lập luận rằng việc đánh bại quân Nga đóng quân ở phía bắc Kherson là rất hợp lý. Điều này sẽ cho phép người Ukraine nắm quyền kiểm soát đập Nova Kakhova, đập cung cấp nước cho Crimea.

Ông viết: "Giành được Nova Kakhovka sẽ kiểm soát nguồn cung nước ở Crimea, thiết lập khả năng vượt sông bên dưới Dnipro và đẩy lùi người Nga khỏi các đường tiếp tế ở Kryvyi Rhi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem