Ukraine triển khai quân dọc toàn bộ biên giới với Transnistria, Nga cảnh báo nóng

Tuấn Anh (Theo News) Thứ ba, ngày 28/02/2023 15:48 PM (GMT+7)
Phát biểu trên kênh truyền hình Rada, thư ký báo chí của Lực lượng Phòng vệ miền nam Ukraine Natalia Gumenyuk cho biết, quân đội Ukraine đã triển khai lực lượng dọc theo toàn bộ biên giới với Transnistria.
Bình luận 0
Ukraine triển khai quân dọc toàn bộ biên giới với Transnistria, Nga cảnh báo nóng  - Ảnh 1.

Lực lượng quân đội Transnistria. Ảnh IT

Theo bà Natalia, việc xây dựng quân đội Ukraine ở biên giới với Cộng hòa Moldavian Pridnestrovian (PMR, hay còn gọi là Transnistria) là một "động thái thích hợp trước mối đe dọa có thể xảy ra về mặt kỹ thuật từ Nga".

Trước đó, người đứng đầu PMR Vadim Krasnoselsky nói rằng tình hình ở biên giới với Ukraine đang căng thẳng. Đồng thời, ông Krasnoselsky nhấn mạnh rằng không có mối nguy hiểm thực sự nào đối với Transnistria vào lúc này. 

Nga cáo buộc Ukraine đưa một lượng lớn binh sĩ, khí tài đến sát Transnistria, chuẩn bị cho kế hoạch động binh nhằm đổ lỗi cho Nga.

Ngày 27/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với phóng viên rằng: "Tình hình ở Transnistria là vấn đề mà chúng tôi đặc biệt quan tâm và là lý do khiến chúng tôi quan ngại. Các thế lực bên ngoài đang khuấy động, gây bất ổn tình hình ở đây".

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo, bất cứ hành động nào đe dọa lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga ở vùng ly khai Transnistria sẽ bị coi là tấn công trực tiếp Moscow.

Moscow tuyên bố sẽ đáp trả bất cứ "hành động khiêu khích nào" của Ukraine, Mỹ và các đồng minh NATO nhằm chống lại lực lượng hòa bình của Nga ở Transnistria.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem