Ukraine tung video bắn loạt tên lửa phá hủy kho đạn dược khổng lồ và xe tăng Nga cùng lúc

Phương Đăng (theo News Week) Thứ năm, ngày 19/05/2022 06:02 AM (GMT+7)
Ukraine cho biết các binh sĩ thuộc Lữ đoàn đổ bộ đường không số 45 của họ đã bắn loạt tên lửa vào kho đạn dược và xe tăng của Nga, theo Newsweek.
Bình luận 0

Video các lực lượng Ukraine bắn loạt tên lửa phá hủy kho đạn dược khổng lồ và xe tăng Nga cùng lúc. Nguồn News Week

Lữ đoàn đổ bộ đường không số 45 Ukraine cho biết, một đội trinh sát của họ đã xác định được căn cứ quân sự của Nga và việc các xe tải thường xuyên ra vào khu phức hợp cũng như sự hiện diện của các phương tiện bọc thép Nga tại đây.

Sau khi xác định chính xác các mục tiêu liên quan, lữ đoàn bắn loạt tên lửa tiêu diệt kho đạn dược của quân đội Nga bên trong căn cứ này.

“Lữ đoàn trinh sát của chúng tôi đã xác lập được vị trí kho đạn dược của Nga. Họ tiến hành trinh sát đường không và xác định sự hiện diện thường trực của các xe tải trong khu vực và lối vào của xe bọc thép của đối phương. Nhờ tấn công khéo léo nên tổ hợp trên đã bị tiêu diệt. Tự hào cho Ukraine!", tuyên bố của Lữ đoàn đổ bộ đường không số 45 Ukraine cho biết, được Newsweek trích dẫn. Vụ tấn công được tuyên bố là diễn ra vào ngày 16/5.

Từ ngày 24/2 đến ngày 17/5, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, tổng thiệt hại của quân đội Nga vào khoảng 27.900 binh lính

Quân đội Ukraine cũng tuyên bố rằng Nga đã mất 1.235 xe tăng, 3.009 xe chiến đấu bọc thép, 578 hệ thống pháo, 198 hệ thống tên lửa phóng loạt, 90 hệ thống phòng không, 201 máy bay chiến đấu, 167 máy bay trực thăng, 2.109 xe cơ giới và xe chở nhiên liệu, 436 máy bay không người lái, 43 đơn vị thiết bị đặc biệt và 97 tên lửa hành trình. Tuy nhiên, các tuyên bố của Ukraine về thiệt hại của quân đội Nga không thể được xác nhận một cách độc lập.

Quân đội Ukraine cho biết thêm rằng, tổn thất lớn nhất của Lực lượng vũ trang Nga trong ngày 16/5 là ở các hướng Lyman và Zaporizhzhia. Nga 18/5 đánh dấu ngày thứ 84 chiến sự Nga-Ukraine diễn ra.

Phía Nga không thường xuyên đưa ra con số thương vong của cả chính mình lẫn của Ukraine. Tuy nhiên trên thực tế, họ đã kiểm soát diện tích ở Ukraine ít nhất lớn gấp 5 lần điện tích mà Nga có ảnh hưởng từ trước chiến dịch quân sự đặc biệt. 

Đầu tuần này, thành trì cuối cùng của quân đội Ukraine bao gồm cả lực lượng cực hữu thuộc Trung đoàn Azov cố thủ tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol đã sụp đổ. Nga cho biết khoảng 1000 lính Ukraine ở đây đã ra hàng tính đến 18/5, nhưng các chỉ huy cấp cao của lực lượng Ukraine tại đây vẫn còn lại dưới hầm ngầm. 

Ukraine không thừa nhận quân lính ở Mariupol ra hàng mà chỉ gọi đây là cuộc sơ tán và cho rằng trận chiến ở Mariupol đã kết thúc. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem