Ukraine tuyên bố lực lượng Chechnya phải rút về nước vì hứng tổn thất nặng nề

Minh Nhật (theo Mirror) Thứ hai, ngày 21/03/2022 15:39 PM (GMT+7)
Cơ quan An ninh Ukraine tuyên bố, các chiến binh Chechnya đã quay trở lại Grozny, thủ phủ của Chechnya, sau khi chịu tổn thất nặng nề trong cuộc xung đột ở Ukraine.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố lực lượng Chechnya phải rút về nước vì hứng tổn thất nặng nề - Ảnh 1.

Các chiến binh Chechnya tập trung ở Grozny khi xung đột Ukraine mới nổ ra. Ảnh Mirror.

Theo Mirror, tình báo quân đội Ukraine tuyên bố các chiến binh đáng gờm của Chechnya đã được đưa ra khỏi khu vực chiến sự sau khi chịu tổn thất hàng trăm binh sĩ.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết binh đoàn Chechnya còn được gọi là Kadyrovites, đã quay trở lại Grozny, thủ phủ của Chechnya. 

SBU nói lý do Kadyrovites được rút khỏi Ukraine là do họ đã hứng chịu thiệt hại nặng nề, một số lượng lớn các chiến binh Chechnya đã thiệt mạng trong 3 tuần đầu tiên của cuộc chiến.

Các báo cáo về việc các chiến binh Chechnya tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine của Nga bắt đầu từ những ngày đầu tiên khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2.

Vào ngày 26/2, một đoạn video lan truyền mạnh trên mạng cho thấy các quân nhân Chechnya dường như đã treo cờ Nga trên một tòa nhà quân đội ở Gostomel, một ngôi làng cách thủ đô Ukraine 50 km về phía tây bắc.

Lực lượng Vũ trang Ukraine đã xác thực video, nhưng bác bỏ tuyên bố trong video rằng các chiến binh Chechnya đã chiến đấu chống lại ba mũi tiến công của Ukraine.

Ba ngày sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra, thủ lĩnh Trung đoàn cơ giới 141 của Chechnya, Tướng Magomed Tushayev được thông báo đã thiệt mạng.

Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Chechnya, ban đầu phủ nhận thương vong của các chiến binh Chechnya nhưng vào ngày 28/2, ông thừa nhận cái chết của 2 chiến binh Chechnya tại chiến trường Ukraine nhưng không cho biết tên của họ.

Các tuyên bố từ cả hai phía liên quan đến thương vong và vị trí hiện tại của binh đoàn các chiến binh Chechnya hiện rất khó xác minh độc lập, theo Mirror.

Theo SBU, vào ngày 13/3, các chiến binh Chechnya đã được sơ tán khỏi lãnh thổ vùng Kiev qua Belarus và xa hơn bằng đường hàng không về Chechnya.

Trong khi đó, lãnh đạo Chechnya Kadyrov lại nói rằng ông đã gửi thêm một nghìn chiến binh của mình tới Ukraine.

Đoạn phim đã xuất hiện trong vài ngày qua cho thấy, có ít nhất một số chiến binh Chechnya vẫn tham chiến ở Ukraine. Hôm thứ Ba tuần trước, Kadyrov tuyên bố các chiến binh của ông đang dẫn đầu cuộc tấn công vào thành phố Mariupol.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem