Ứng phó bão số 7: Nam Định lập tức cấm biển, kêu gọi tàu thuyền vào bờ

T.Nam - L.Hồng Thứ bảy, ngày 09/10/2021 17:01 PM (GMT+7)
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 7, tỉnh Nam Định đã thực hiện cấm biển từ 6 giờ ngày 9/10 để hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền.
Bình luận 0

Do ảnh hưởng của bão số 7, kết hợp với không khí lạnh, từ chiều ngày 9/10 trên địa bàn tỉnh Nam Định đã có mưa nhỏ, gió nhẹ. Dự báo, đêm nay và ngày mai sẽ có mưa to đến rất to.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 7 gây ra, UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão. Thực hiện cấm biển từ 6 giờ ngày 9/10/2021.

Nam Định kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú ẩn, thực hiện cấm biển - Ảnh 1.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 7, tỉnh Nam Định đã thực hiện cấm biển từ 6 giờ ngày 9/10 để hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền. Ảnh: M.C

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện ven biển giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. 

Hướng dẫn tàu, thuyền không đi vào khu vực nguy hiểm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu.

Công điện số 35/CĐ-UBND của UBND tỉnh Nam Định nêu rõ, UBND các huyện, thành phố Nam Định chỉ đạo các Công ty TNHH 1TV KTCTTL thực hiện tốt việc tiêu rút nước, nhất là ở vùng trũng thấp, vùng có khả năng tiêu nước kém để bảo vệ sản xuất, cây trồng. Hướng dẫn người dân bảo vệ các ao đầm nuôi trồng thủy sản.

Chỉ đạo chính quyền cấp xã huy động phương tiện giúp bà con nông dân (nếu có nhu cầu) khẩn trương thu hoạch diện tích lúa đã chín theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Rà soát phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng sơ tán khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm khi có tình huống xấu nhất là tại khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở, trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản khi có lệnh.

Sẵn sàng phương án sơ tán các ca F1 đang thực hiện cách ly tập trung tại thị trấn Thịnh Long (huyện Hải Hậu) và thị trấn Quất Lâm (huyện Giao Thủy).

Có phương án huy động nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ" để chủ động ứng phó với bão. Tuần tra, canh gác phát hiện kịp thời và có phương án xử lý giờ đầu đối với những điểm xung yếu, nhất là ở những vị trí đã bị sạt lở…

Theo Chi cục Thủy sản Nam Định, toàn tỉnh có hơn 2.000 tàu thuyền khai thác thủy sản với tổng công suất là 292.147 CV.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 7, Chi cục đã phối hợp với các địa phương chủ động kêu gọi tàu, thuyền vào bờ trú ẩn.

Tính đến 16h chiều nay (9/10), cơ bản tàu, thuyền của Nam Định đã cập bến an toàn. Các địa phương ven biển đang tiếp tục kiểm đếm, rà soát và kêu gọi tàu thuyền vào bờ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem