Ứng viên đại biểu Quốc hội trẻ tuổi nhất ở Hà Nội có chương trình hành động thế nào?

PVCT Chủ nhật, ngày 09/05/2021 11:00 AM (GMT+7)
Anh Vũ Tiến Vượng, nghiên cứu viên tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam là 1 trong 3 người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV trẻ nhất cả nước và là người ứng cử ĐBQH trẻ nhất của TP.Hà Nội. Anh đã có bản trình bày chương trình hành động khi vận động bầu cử.
Bình luận 0

"Ứng cử ĐBQH là vinh dự và trách nhiệm"

Anh Vũ Tiến Vượng, sinh ngày 24/6/1997 (24 tuổi), quê xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, hiện đang ở tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội. Anh tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế nông nghiệp, hiện đang là nghiên cứu viên Khoa Kinh tế và phát triển nông thôn (Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

Ứng viên đại biểu Quốc hội trẻ tuổi nhất ở Hà Nội có chương trình hành động thế nào? - Ảnh 1.

Anh Vũ Tiến Vượng được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội hiệp thương chọn ứng cử ĐBQH khóa XV.

Anh Vượng ứng cử ĐBQH khóa XV tại đơn vị bầu cử số 1 (gồm quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội). Tại đơn vị bầu cử số 1 của thành phố có 4 người ứng cử ĐBQH khác là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; ông Nguyễn Trúc Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP.Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; bà Nguyễn Thị Hà Tuyên, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ.

Ngày 8/5, đã diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XV đơn vị bầu cử số 1 TP.Hà Nội. Anh Vượng do có việc gia đình đột xuất nên đã vắng mặt tại buổi tiếp xúc cử tri này và Ban tổ chức đã công bố bản chương trình hành động của anh với các cử tri.

Anh Vũ Tiến Vượng cho biết, việc ra ứng cử ĐBQH không chỉ là vinh dự của cá nhân, gia đình mà còn là trách nhiệm lớn trước Học viện Nông nghiệp Việt Nam, trước cử tri và nhân dân TP.Hà Nội.

Anh Vượng đã nêu những suy nghĩ của mình về trách nhiệm đại biểu dân cử nếu trúng cử ĐBQH khóa XV.

Nhiệm vụ đầu tiên ứng viên ĐBQH Vũ Tiến Vượng xác định đó là gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri; tiếp thu phản ánh trung thực kiến nghị của cử tri, chuyển tải các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết; đôn đốc, theo dõi giám sát giải quyết việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Theo anh Vượng, việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật trở thành một trong những phương thức lãnh đạo có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt. Do vậy, nếu được là ĐBQH, anh sẽ tích cực tham gia đầy đủ các kỳ họp, các hội thảo chuyên đề, các buổi thảo luận của Đoàn TP.Hà Nội về xây dựng luật, đồng thời huy động trí tuệ của nhà khoa học, các cử tri để tích cực tham gia ý kiến xây dựng các dự thảo luật, nghị quyết.

Tích cực tham gia các hoạt động giám sát, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm, thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng thời có biện pháp đôn đốc các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Sẽ kết nối các nguồn cung cấp nông sản sạch

Anh Vượng cho biết, là một nghiên cứu viên trẻ thuộc Khoa Kinh tế và phát triển nông thôn (Học viện Nông nghiệp Việt Nam), anh sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa trong học tập, nâng cao chuyên môn, tìm hiểu và kết nối các tổ chức phát triển, cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước, các địa phương, từ đó đề xuất hệ thống chính sách phát triển kinh tế -xã hội nói chung và mạng lưới khoa học công nghệ nông nghiệp, nông thôn nói riêng.

Anh Vượng cho rằng, nếu là ĐBQH và là đại biểu của ngành Nông nghiệp, anh sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển xây dựng nông thôn mới, gắn tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách mới nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống Nhân dân.

Trong đó, tích cực tham mưu xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, kêu gọi, thu hút và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng thu ngân sách và chuyển một phần lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ; hướng tới nông nghiệp sạch, an toàn, bền vững, phục vụ đời sống của người dân Hà Nội, xuất khẩu.

Anh Vũ Tiến Vượng khẳng định nông nghiệp là ngành có vai trò sống còn trong đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như Covid-19, nông nghiệp là bệ đỡ, cứu cánh của nền kinh tế để Việt Nam phát triển bình thường, tăng trưởng dương. Năm 2020, tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành khoảng 2,65%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 41,25 tỷ USD; trên 62% tổng số xã đạt nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%; thu nhập của cư dân nông thôn đạt 43 triệu đồng/người/năm.

Nông nghiệp không chỉ cung cấp nông sản mà là ngành đặc biệt mang lại giá trị cuộc sống an lành; là ngành giải trí hướng con người tới những điều tích cực, thân thiện. Đây cũng chính là mục tiêu hướng tới phát triển nền nông nghiệp xanh và bền vững.

Anh Vượng cho biết, liên hệ với thực tiễn của 3 quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, trong thời gian tới nếu được bầu làm ĐBQH, bằng năng lực của mình, anh sẽ kết nối các nguồn cung cấp nông sản sạch, an toàn, đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm như Việt GAP, các sản phẩm hữu cơ đến người tiêu dùng.

"Đơn vị hiện nay tôi đang công tác là Học viện Nông nghiệp Việt Nam, với truyền thống 65 năm phát triển, cùng với nhiều ngành nông nghiệp chăn nuôi đứng đầu cả nước, tôi cùng với đơn vị là Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ cùng chăm sóc bảo tồn môi trường xanh tại 3 quận.

Đối với bản thân, tôi luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhân dân giao phó.

Tôi kính mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các vị cử tri để có cơ hội thực hiện mong muốn. Tôi cũng nhận thức được rằng, đây là trách nhiệm nặng nề mà một mình tôi không thể làm tốt được. Tôi rất mong nếu trúng cử ĐBQH khóa XV, tôi sẽ nhận được sự đồng thuận và những ý kiến đóng góp trí tuệ, những kinh nghiệm thực tiễn của các cử tri 3 quận để cùng tôi đóng góp xây dựng và tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước", bản chương trình hành động của anh Vượng nêu rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem