Uống rượu về nhà đập phá, bị con trai đánh chết

Thứ tư, ngày 02/07/2014 12:28 PM (GMT+7)
Theo nguồn tin từ  Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình, ngày 1.7, ông Vương Ngọc T (67 tuổi, trú tại Tiểu khu 9, huyện Cao Phong) đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình sau 2 ngày đưa vào cấp cứu. Nguyên nhân được xác định là do Vương Ngọc Tú (SN 1982, con đẻ của ông T) đã hành hung, đánh đập dẫn đến cái chết của nạn nhân.
Bình luận 0
Trước đó, đêm 29.6, ông T có đi uống rượu về và đập phá đồ đạc, hành động này đã khiến Tú bực bội. Sau đó, Tú đã liên tiếp nhảy vào đấm đá ông T túi bụi. Nghe thấy tiếng cãi nhau lớn, hàng xóm chạy sang can ngăn thì ông đã T đã nằm bất động.

img
Người dân đang đưa ông T về nơi an nghỉ.

Người dân nhanh chóng đưa ông T đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, đồng thời trình báo Công an huyện Cao Phong (Hòa Bình) bắt giữ Tú.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay thời điểm đó, nhưng do đa chấn thương, ông T đã qua đời sau 2 ngày nhập viện.

Quá trình điều tra sơ bộ cho thấy, ông T bị gãy 2 xương sườn, toàn thân thương tích nặng, nhất là cú đánh vào cổ họng làm đứt mạch máu là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
(Theo Đời sống & Pháp luật)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem