Kon Tum: Ủy ban Dân tộc của Chính phủ điều tra, khảo sát công tác tuyên truyền chính sách dân tộc

Huyền Nhung Thứ tư, ngày 27/04/2022 09:15 AM (GMT+7)
Từ ngày 18/4 đến ngày 22/4/2022, Vụ Tuyên truyền ( Uỷ ban Dân tộc của Chính phủ) đã thực hiện điều tra, khảo sát công tác tuyên truyền chính sách dân tộc tại tỉnh Kon Tum.
Bình luận 0

 Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-UBDT ngày 14/4/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao Vụ Tuyên truyền chủ trì tổ chức "Dự án điều tra, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở các xã biên giới đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi", vừa qua Vụ Tuyên truyền ( Uỷ ban Dân tộc) đã thực hiện điều tra, khảo sát tại tỉnh Kon Tum từ ngày 18/04 đến ngày 22/4/2022.

Kon Tum: Ủy ban Dân tộc của Chỉnh phủ điều tra, khảo sát công tác tuyên truyền chính sách dân tộc - Ảnh 1.

Ông Trần Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Uỷ ban Dân tộc của Chính phủ) - Trưởng đoàn điều tra, khảo sát phát biểu trong buổi làm việc tại xã Đăk Nhoong, huyện Đăk GLei, tỉnh Kon Tum.

Tham gia đoàn điều tra, khảo sát gồm: Ban Chủ nhiệm Dự án thuộc Vụ Tuyên truyền (Uỷ ban Dân tộc) phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum. 

Mục đích của Dự án điều tra cơ bản thực trạng công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở các xã biên giới đặc biệt khó khăn nhằm đánh giá thực trạng, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong giai đoạn tiếp theo, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Dự án đã tiến hành điều tra, khảo sát tại hai xã Đắk Long và xã Đắk Nhoong. Đây là hai xã biên giới đặc biệt khó khăn thuộc huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. 

Tại phòng Dân tộc huyện Đắk Glei, Đoàn làm việc với Phòng Văn hoá – Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Đài Phát thanh, Biên phòng và Phòng Dân tộc huyện. 

Kon Tum: Ủy ban Dân tộc của Chỉnh phủ điều tra, khảo sát công tác tuyên truyền chính sách dân tộc - Ảnh 2.

Đoàn công tác hướng dẫn bà con xã Đắk Nhoong điền thông tin vào phiếu điều tra

Tại UBND xã Đăk Nhoong và UBND xã Đắk Long, Đoàn làm việc với Người có uy tín, Già làng, Ban Mặt trận các thôn, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ các thôn, Chi Hội trưởng, Chi Hội phó Phụ nữ; Chi Hội trưởng nông dân; Trưởng thôn, Phó thôn, đại diện các hộ có kinh tế khá, đại diện các hộ nghèo…

Phương pháp thực hiện điều tra, khảo sát được tiến hành theo trình tự: Phát phiếu điều tra và hướng dẫn trả lời phiếu; phỏng vấn trực tiếp để lấy thông tin hoàn thành phiếu. Hoạt động điều tra, khảo sát được thực hiện linh hoạt phù hợp với tình hình dịch COVID-19.

Để hiểu hơn về đời sống của bà con nơi đây, thành viên đoàn công tác đã có cuộc trò chuyện với một số cán bộ xã Đắk Nhoong và xã Đắk Long về công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách dân tộc cũng như mong muốn của bà con nơi đây.

Chị Na Thị Kìa - Cán bộ Địa chính xã Đắk Nhoong cho biết: Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều được tuyên truyền phổ biến kịp thời qua các kênh như loa phát thanh, đài truyền hình, báo giấy, tạp chí, cán bộ tuyên truyền trực tiếp, đồn Biên phòng…

Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, do không thể tập trung đông người, đoàn Thanh niên, cán bộ tuyên truyền xã tích cực thực hiện phương thức tuyên truyền bằng loa kẹo kéo đến từng ngõ, ngách của các thôn, bản.

Bà Trần Thùy Dương – Chủ tịch UBND xã Đắk Long chia sẻ mong muốn của bà con xã Đắk Long cũng như các xã nghèo và xã đặc biệt khó khăn của huyện Đăk Glei là tiếp tục được Đảng, Chính phủ quan tâm nhiều hơn nữa tới đời sống của bà con như: Hỗ trợ về kiến thức khoa học kỹ thuật; hỗ trợ bà con cây giống và vật nuôi có giá trị kinh tế... để bào con sớm thoát nghèo; quan tâm hơn nữa về cả tinh thần và vật chất đến các trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi và người già neo đơn.

Kon Tum: Ủy ban Dân tộc của Chỉnh phủ điều tra, khảo sát công tác tuyên truyền chính sách dân tộc - Ảnh 3.

Đoàn công tác hướng dẫn bà con xã Đắk Long điền thông tin vào phiếu điều tra.

Mặt khác, nhằm chia sẻ, động viên các em học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, Đoàn công tác đã trao 20 phần quà mỗi suất 500 ngàn đồng cho 20 em học sinh mồ côi, gia đình hộ nghèo tại hai xã Đắk Nhoong và xã Đắk Long bằng kinh phí do Đoàn công tác vận động xã hội hóa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem