Ủy viên Bộ Chính trị lưu ý công tác bầu nhân sự nhiệm kỳ mới của Đảng bộ TP.Đà Nẵng

Đình Thiên Thứ tư, ngày 21/10/2020 12:54 PM (GMT+7)
Phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng lần thứ XXII đã diễn ra sáng nay (21/10), Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã phát biểu chỉ đạo đại hội.
Bình luận 0

Sáng 21/10, phiên thứ nhất Đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra trọng thể.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho hay nhiệm kỳ qua, Đà Nẵng phải tập trung khắc phục những khuyết điểm, sai phạm sau các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, thực hiện các bản án đã có hiệu lực pháp luật. Đặc biệt là những năm cuối nhiệm kỳ, Đà Nẵng phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, nhờ sự đoàn kết, năng động, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vẫn luôn kiên cường, thực sự là một Đảng bộ mạnh, không chùn bước trước khó khăn, vững vàng đi lên, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, từ công tác xây dựng Đảng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

"Đại biểu Đà Nẵng cần bám sát đề án nhân sự của Bộ Chính trị đã duyệt để bầu..." - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Đại biểu Đảng bộ Đà Nẵng bám sát đề án nhân sự của Bộ Chính trị đã duyệt để bầu người đủ năng lực. Ảnh: Đình Thiên

Đánh giá kinh tế của Đà Nẵng nhiệm kỳ XXI vừa qua, Phó Thủ tướng cho rằng giai đoạn 2016 - 2019, kinh tế Đà Nẵng duy trì nhịp độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng nhất là du lịch đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh quốc tế. Bước vào năm 2020, trước sự bùng phát của dịch Coid-19, Đà Nẵng vẫn bản lĩnh, sáng tạo, quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa nỗ lực duy trì, sớm khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân.

"Đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững, thực sự khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội, động lực phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đà Nẵng phải có khát vọng đi đầu trong phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, trở thành đầu tàu dẫn dắt sự phát triển trong vùng. Tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà Đại hội đề ra...", Phó Thủ tướng nói.

"Đại biểu Đà Nẵng cần bám sát đề án nhân sự của Bộ Chính trị đã duyệt để bầu..." - Ảnh 2.

Đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng lần thứ 22 dự kiến sẽ bầu mới nhiều vị trí chủ chốt của Thành ủy, UBND TP.Đà Nẵng. Ảnh: Đình Thiên

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Đảng bộ TP.Đà Nẵng quán triệt và xác định công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong trong đổi mới là mục tiêu, nhiệm vụ then chốt trong nhiệm kỳ đến.

"Trong khoảng đầu nhiệm kỳ XXI, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có nhiều thiếu sót, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, để xảy ra tình trạng lợi ích nhóm, liên quan phạm tội dẫn đến một số cán bộ phải kỷ luật, thậm chí phải xử lý hình sự. Nhưng sau đó, Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã nhìn nhận thấy khuyết điểm, mạnh mẽ đứng lên để cùng nhau vượt qua khó khăn từng bước lấy lại niềm tin của nhân dân, đưa thành phố phát triển ổn định", Phó Thủ tướng phát biểu.

Về công tác nhân sự nhiệm kỳ mới, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đề nghị các đại biểu dự Dại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng lần này nghiên cứu, bám sát Đề án nhân sự đã được Bộ Chính trị phê duyệt.

"Các đại biểu cần bám sát Đề án nhân sự đã được Bộ Chính trị phê duyệt để bầu đủ một lần. Phải công tâm, khách quan, sáng suốt lựa chọn để bầu những cán bộ thật sự tiêu biểu về trí tuệ, năng lực, phẩm chất, uy tín, có khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vào Ban Chấp hành để lãnh đạo Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới và vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem