Vân Đồn (Quảng Ninh): Trồng rừng 16 năm, bất ngờ bị người khác đến chặt hạ

Đông Bắc Thứ hai, ngày 19/08/2024 18:10 PM (GMT+7)
Nhiều héc ta rừng keo, bạch đàn Công ty TNHH Quan Minh hợp tác với hộ dân trồng tại huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) suốt 16 năm qua bất ngờ bị người khác đến chặt phá.
Bình luận 0

Nhiều héc ta rừng bị chặt hạ

Gần đây, PV Dân Việt nhận được đơn phản ánh của của ông Hoàng Trọng Vinh, trú tại thôn Tân Lập, xã Quan Lạn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh - là cán bộ Công ty TNHH Quan Minh (gọi tắt là Công ty Quan Minh)

Theo đó, ngày 1/7/2024, tại khu vực Cống Chậu thuộc xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn, ông Vinh phát hiện có hoạt động chặt phá rừng thuộc địa bàn Công ty Quan Minh đang trồng rừng, quản lý.

"Chúng tôi đã ra hiện trường và xác định diện tích rừng đang bị khai thác khoảng hơn 5 héc-ta tại thửa đất lô A1+A3, khoảnh 19, tiểu khu 210B đảo Chậu Chớp, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Diện tích này thuộc quản lý của công ty chúng tôi", ông Vinh trình bày.

Quảng Ninh: Rừng trồng 16 năm bị người khác tới cưa mất. - Ảnh 1.

Một phần diện tích rừng keo bị chặt phía công ty Quan Minh xác định hơn 5ha. Ảnh Dân Việt

Cán bộ Công ty Quan Minh khẳng định, phần diện tích bị chặt phá trên nằm trong 25,5 ha đất rừng công ty đang hợp tác để trồng rừng sản xuất. 

Cụ thể, ngày 30/12/2008, UBND huyện Vân Đồn cấp GCNQSDĐ số AO 378143 cho bà Phạm Thị Toàn. Sau đó, bà Toàn tham gia hợp đồng góp vốn với Công ty Quan Minh, trong đó ghi rõ "sử dụng toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là 'Thông và keo' theo GCNQSDĐ số AO 378143 này cho Công ty Quan Minh quản lý sử dụng".

"Từ đó đến giờ đã được 16 năm. Khi phát hiện cây trồng bị chặt phá, chúng tôi kiểm tra và xác định có những gốc keo bị chặt phá đường kính lên đến 50-60cm. Họ còn mở đường và đưa hàng chục công nhân, máy móc thiết bị đến để chặt công khai. Nhìn số cây bị chặt hạ ngổn ngang chúng tôi không khỏi xót xa", ông Vinh nêu rõ trong đơn. 

Quảng Ninh: Rừng trồng 16 năm bị người khác tới cưa mất. - Ảnh 3.

Hợp đồng góp vốn của bà Toàn với công ty Quan Minh

Để làm rõ hơn thông tin, PV Dân Việt đã liên hệ với cơ quan chức năng huyện Vân Đồn. Sau khi đi kiểm tra thực địa, ông Từ Hải Đoàn - cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Vân Đồn xác nhận, diện tích rừng đang bị khai thác trên thuộc khoảnh 19, tiểu khu 210B nay đổi thành 210A, thửa 124, tờ bản đồ số 1, đảo Chậu Chớp thuộc địa bàn xã Quan Lạn.

Quảng Ninh: Rừng trồng 16 năm bị người khác tới cưa mất. - Ảnh 4.

Đoàn công tác trong đó có lực lượng kiểm lâm huyện Vân Đồn tới kiểm tra hiện trường. Ảnh QM

"Diện tích rừng đang khai thác là đúng với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Phạm Thị Toàn", ông Đoàn nói. 

Cán bộ kiểm lâm cho biết thêm để biết chính xác diện tích bị chặt phát là bao nhiều thì cần phải đo đạc kiểm đếm.

Mập mờ thuê khai thác gỗ

Ghi nhận của PV Dân Việt tại hiện trường cho thấy, xung quanh khu vực rừng bị chặt phá có một xe ô tô tải màu xanh biển kiểm soát bị tháo, biển số dán trên thùng xe là 14C-08703, bờ biển có một tàu sắt biển số NĐ-2473, cạnh tàu có một đống gỗ keo đã cắt khúc khoảng hơn 10m3.

Đáng chú ý, có một máy xúc màu cam không biển số ký hiệu DX104 đang lắp đầu gắp gỗ, người lái máy xúc cho biết được ông Lê Minh Thắng thuê đào đường và gắp gỗ lên xe từ tháng 5/2024 trên đảo Chậu Chớp cho đến nay.

Quảng Ninh: Rừng trồng 16 năm bị người khác tới cưa mất. - Ảnh 5.

Một gốc cây ở khu vực rừng trồng 16 năm bị chặt phá. Ảnh Dân Việt.

PV Dân Việt đã gặp ông Lê Minh Thắng (45 tuổi) người khai thác gỗ trên diện tích đất bà Phạm Thị Toàn đang hợp tác với Công ty Quan Minh để trồng rừng. 

Ông Thắng thông tin, từ đầu năm 2024, ông được người quen tên là Phạm Thế Duy bán cho gỗ trồng diện tích rừng kể trên, định giá 600 tấn gỗ giá trị 300 triệu đồng. Được biết, ông Duy có liên quan đến Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phong Lan do bà Nguyễn Hương Lan làm đại diện pháp luật.  

Ông Lê Minh Thắng nói đã chuyển tiền cho ông Duy qua ngân hàng, đã lấy sao kê chuyển tiền từ ngân hàng nộp cho Công an huyện Vân Đồn

Tuy nhiên khi PV Dân Việt đề nghị ông Lê Minh Thắng cung cấp hồ sơ, hợp đồng thuê khoán thì ông này không đưa ra và cho biết ông Duy chỉ gửi hồ sơ bằng hình ảnh qua Zalo "nhưng vừa rồi bị rơi máy xuống biển nên đã mất hết dữ liệu".

Quảng Ninh: Rừng trồng 16 năm bị người khác tới cưa mất. - Ảnh 6.

Xe ô tô được những người khai thác dùng để chở gỗ. Ảnh Dân Việt.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hoạt động khai thác rừng tại khu vực này diễn ra từ đầu tháng 5/2024. Các công nhân ở đây cho biết đã vận chuyển được 2 tàu khoảng 200m3 gỗ và hiện nay chiếc tàu sắt biển số NĐ-2473 đậu ở gần đó đang chờ để bốc gỗ đi tiêu thụ. 

Phía Công ty Quan Minh khẳng định không có quan hệ làm ăn hay góp vốn gì với ông Duy và Công ty Phong Lan. 

Hiện Công ty Quan Minh đã gửi đơn trình báo đến Công an huyện Vân Đồn đề nghị xác minh làm rõ. Được biết, Công an huyện Vân Đồn đã triệu tập các bên liên quan lên làm việc và yêu cầu giữ nguyên hiện trường đến khi có kết luận điều tra.

Quảng Ninh: Rừng trồng 16 năm bị người khác tới cưa mất. - Ảnh 7.

Tàu vỏ sắt được người chặt rừng dùng để vận chuyển gỗ

Trao đổi với Dân Việt, Thượng tá Nguyễn Trọng Quyết - Trưởng Công an huyện Vân Đồn cho biết: Hiện nay vụ việc đang tích cực điều tra xác minh theo quy trình tố tụng. 

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem