VĐV tiêu biểu số 1 toàn quốc 2021 Nguyễn Huy Hoàng: Quyết đổi màu huy chương ASIAD

Chính Minh Thứ tư, ngày 26/01/2022 07:10 AM (GMT+7)
Bất chấp những ảnh hưởng của dịch Covid-19, "kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng đang đặt mục tiêu đi vào lịch sử bơi lội Việt Nam với tấm HCV ASIAD 2022 diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc).
Bình luận 0

4 năm thăng trầm

Cuối năm 2021, tin không vui đến với bơi lội Việt Nam khi Nguyễn Thị Ánh Viên đã nói lời chia tay đội tuyển quốc gia ở tuổi 25. Và lúc này, "kình ngư" quê Quảng Bình sinh năm 2000 Nguyễn Huy Hoàng được đặt niềm tin kế cận "tiểu tiên cá" trên đấu trường quốc tế.

"Năm 2021, tôi đã không thể vượt qua chính mình tại Olympic Tokyo. Tuy nhiên, tôi cũng không cảm thấy nản lòng bởi thông số thành tích tại Nhật Bản (15 phút 00 giây 24 nội dung 1.500m tự do và 7 phút 54 giây 16 nội dung 800m tự do – PV) vẫn chấp nhận được trong điều kiện chỉ biết "tập chay" trong nước, không được ra nước ngoài tập huấn, thi đấu cọ xát. Sau Olympic trở về nước, tôi đã được tạo điều kiện đi Hungary tập huấn và cải thiện được thành tích tại Giải vô địch thế giới bể ngắn 25m ở Dubai (UAE) cuối tháng 12/2021. Điều đó cộng với việc được bầu chọn là VĐV tiêu biểu số 1 toàn quốc khiến tôi rất vui và có thêm động lực, sự tự tin trong năm mới 2022" - Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ cùng NTNN.

tat/VĐV tiêu biểu số 1 toàn quốc 2021 Nguyễn Huy Hoàng: Quyết đổi màu huy chương ASIAD - Ảnh 1.

“Kình ngư” Nguyễn Huy Hoàng được đặt niềm tin sẽ tỏa sáng tại SEA Games 31 và ASIAD 2022. Ảnh: B.Q.Đ

Bất chấp những ảnh hưởng của dịch Covid-19, "kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng đang đặt mục tiêu đi vào lịch sử bơi lội Việt Nam với tấm HCV ASIAD 2022 diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Trở lại quá khứ, Huy Hoàng đã bộc lộ tài năng ở tuổi 17 khi giành HCV 1500m tự do SEA Games 2017 (Malaysia). Thời điểm đó, anh cán đích với thành tích 15 phút 20 giây 10, phá sâu kỷ lục SEA Games do "đàn anh" Lâm Quang Nhật lập tại SEA Games 2015 (15 phút 31 giây 03).

Tới ASIAD 2018 (Indonesia), anh giành HCĐ 800m tự do với thành tích 7 phút 54 giây 32, HCB 1500m tự do với thành tích 15 phút 01 giây 63. Đây là tấm HCB đầu tiên của bơi lội Việt Nam tại Á vận hội, bởi trước Huy Hoàng, Ánh Viên cũng chỉ có thể giành 2 HCĐ ASIAD 2014 (Hàn Quốc).

Tại Olympic trẻ thế giới 2018 (Argentina), Huy Hoàng tiếp tục tỏa sáng với HCV 800m tự do với thông số 7 phút 50 giây 20 – thành tích tốt nhất của anh tính tới lúc này. SEA Games 30 năm 2019 (Philippines), Huy Hoàng giành HCV 1.500m tự do với thông số 14 phút 58 giây 14, phá kỷ lục SEA Games của chính mình (15 phút 20 giây 10).

Kỳ vọng "vàng mười"

Niềm tin trở lại với Huy Hoàng khi tại Giải vô địch thế giới bể ngắn 25m ở Dubai (UAE) cuối năm 2021, anh đạt thông số 14 phút 41 giây 00 – thành tích tốt nhất của Hoàng tới thời điểm này.

"Quá trình tập huấn tại Hungary, tôi có chuyên gia hướng dẫn những kỹ thuật mới giúp sức mạnh, sức bền tốt hơn, được thi đấu cọ xát nhiều. Tôi rất vui khi thành tích đã tốt hơn. Sắp tới, tôi sẽ trở lại Hungary tập huấn để chuẩn bị cho 2 mục tiêu lớn trong năm là SEA Games 31 và ASIAD 2022. Điều kiện tập huấn ở đây rất tốt, ăn uống lại có người Việt nấu, hợp khẩu vị nên tôi cảm thấy yên tâm" - Huy Hoàng cho hay.

Về thông số thành tích cụ thể, Huy Hoàng bày tỏ: "Tại SEA Games 31 tôi thi đấu 4 nội dung 200m, 400m, 800m, 1500m tự do và mục tiêu là duy trì thành tích của mình là đủ. Nhưng tới ASIAD 2022 thì phải rút ngắn được xuống mốc 14 phút 50 nội dung 1.500m và 7 phút 47 nội dung 800m. Nếu làm được như vậy, nhiều khả năng tôi sẽ có HCV ASIAD 2022 (VĐV Sun Yang của Trung Quốc đoạt HCV ASIAD 2018 với thành tích 14 phút 58 giây 53 - PV".

Để cụ thể hóa mục tiêu nói trên, trong lúc nhiều người chuẩn bị đón Tết Nguyên đán ấm áp bên người thân và hy vọng vào một năm mới với nhiều may mắn, Huy Hoàng lại đang nỗ lực trong từng buổi tập tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia ở Cần Thơ. Hàng tuần, anh chỉ được nghỉ hồi phục vào ngày Chủ nhật. Các ngày khác, Huy Hoàng tập 2 buổi sáng, chiều, hoàn thành khối lượng bơi khoảng 9-10km/buổi.

"Hai năm qua, người dân Việt Nam nói chung và các VĐV chúng tôi nói riêng đã phải trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Hy vọng trong năm 2022, mọi thứ sẽ dần trở lại với guồng quay bình thường. Tôi và các đồng đội sẽ cố gắng mang vinh quang về cho Tổ quốc tại SEA Games 31 và ASIAD 2022" - Huy Hoàng thể hiện quyết tâm. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem