VFF: Lương HLV Troussier 4 tỷ/tháng chỉ là tin đồn

Chủ nhật, ngày 19/02/2023 11:10 AM (GMT+7)
Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF), ông Trần Anh Tú, chia sẻ về lý do chọn HLV Philippe Troussier và những điều khoản hợp đồng của chiến lược gia người Pháp ở Việt Nam.
Bình luận 0

VFF: Lương ông Troussier 4 tỷ/tháng chỉ là tin đồn - Ảnh 1.

HLV Philippe Troussier sẵn sàng nhận mức lương vừa phải trong khả năng của VFF để trở lại Việt Nam làm việc. Ảnh: Minh Chiến.

"Trong các ứng viên, HLV Troussier đáp ứng được nhiều tiêu chí nhất. Ông ấy có nhiều kinh nghiệm làm việc ở cấp độ tuyển quốc gia, một phần nào đó am hiểu văn hóa Việt Nam. Điều quan trọng là ông ấy hiểu biết về lứa cầu thủ sinh năm 2001", Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF, ông Trần Anh Tú, chia sẻ với Zing News.

"Ông Troussier có thể đảm bảo được sự ổn định ở đội tuyển, cũng sẵn sàng cho các mục tiêu mà VFF đưa ra trong nhiệm kỳ 3,5 năm, trong đó có mục tiêu World Cup 2026. Việc đàm phán tiến hành thuận lợi", quan chức đại diện VFF cho biết thêm.

Hôm 16/2, VFF và HLV Troussier đã hoàn tất mọi thủ tục hợp đồng để chiến lược gia người Pháp trở thành tân HLV trưởng tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam thay ông Park Hang-seo. Hợp đồng của ông Troussier có thời gian từ 1/3/2023 đến 31/7/2026.

Nhiều thông tin cho rằng HLV sinh năm 1955 sẽ nhận khoảng 4 tỷ đồng/tháng (hơn 160.000 USD/tháng). Tuy nhiên, VFF phủ nhận con số này dù không thể tiết lộ mức cụ thể. "Mức lương 4 tỷ/tháng chỉ là tin đồn. Điều quan trọng nhất là ông Troussier chấp nhận con số phù hợp với khả năng tài chính của VFF đưa ra", ông Trần Anh Tú khẳng định.

VFF: Lương ông Troussier 4 tỷ/tháng chỉ là tin đồn - Ảnh 2.

PCT phụ trách chuyên môn VFF, ông Trần Anh Tú, là người trực tiếp đàm phán. Ảnh: Minh Chiến.

PCT phụ trách chuyên môn, ông Trần Anh Tú, là người được giao nhiệm vụ đàm phán với đội ngũ của ông Troussier. Ông cho biết quá trình này kéo dài do phía luật sư của HLV Troussier dày dạn kinh nghiệm để đàm phán từng chi tiết trong hợp đồng.

"Quá trình đàm phán về cơ bản không gặp nhiều khó khăn do các nội dung đàm phán được VFF chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Vì vậy mỗi vấn đề đưa ra đàm phán đều được hai bên thống nhất rất nhanh, trừ một vài điều khoản pháp lý cần phải xem xét thận trọng. Một điều rất quan trọng, đó là hai bên đều có thiện chí hợp tác với nhau", ông Trần Anh Tú cho hay.

Theo VFF, mục tiêu của ông Troussier là bảo vệ tấm huy chương vàng ở SEA Games 32, giành lại chức vô địch AFF Cup vào năm 2024 và hướng đến vòng loại World Cup 2026 khi giải tăng suất tham dự lên 48 đội.

"Ông Troussier có nhiệm vụ giữ ổn định thành tích đội tuyển và U23 Việt Nam ở các giải đấu trong khu vực Đông Nam Á và châu Á. Đồng thời, mục tiêu quan trọng là lọt sâu vào vòng loại World Cup 2026", đại diện VFF đưa ra thông tin.

Bên cạnh đó, VFF cũng cho biết sẽ cần đáp ứng yêu cầu, tạo điều kiện, số lượng đội ngũ trợ lý, giúp việc cho ông Troussier như từng làm với ông Park. Ê-kíp sắp tới sẽ có nhiều người từng làm việc với HLV này trước đây.

HLV Philippe Troussier sẽ có mặt ở Việt Nam vào ngày 26/2 để ra mắt VFF và truyền thông. Sau đó, ông sẽ bắt tay vào việc đầu tiên là tập trung U23 Việt Nam đi thi đấu tập huấn giao hữu ở Qatar.

Ông Troussier từng là Giám đốc Kỹ thuật Trung tâm PVF hồi tháng 3/2018 và dẫn dắt U19 Việt Nam giai đoạn 2019-2021. Giải duy nhất ông làm là giành quyền vượt qua vòng loại U19 châu Á 2020. Tuy nhiên, giải bị hủy do Covid-19.

Thời còn thi đấu, ông Troussier chơi hậu vệ. Sự nghiệp quần đùi áo số của ông không mấy nổi bật. Đến khi làm HLV, ông giúp thành danh ở nhiều đội châu Phi và có biệt danh "Phù thủy trắng". Cách đây hơn 20 năm, ông thành công với bóng đá Nhật Bản khi giúp U20 Nhật Bản lên ngôi á quân U20 World Cup 1999, đưa ĐT Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000 rồi vào vòng 1/8 World Cup 2002.


Quang Thịnh (Theo Zingnews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem