VFF "thắt lưng buộc bụng", gấp rút tổ chức Đại hội sớm 4 tháng

Song Minh Thứ tư, ngày 13/05/2020 15:10 PM (GMT+7)
Do tác động của đại dịch Covid-19 khiến "hầu bao" gặp vấn đề, Đại hội thường niên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lần thứ 6 khóa VIII (2018-2022) sẽ được tổ chức vào tháng 8 tới, thay vì diễn ra cuối năm như thông lệ.
Bình luận 0

Theo thông tin được ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chia sẻ cùng báo chí trưa nay, Hội nghị Ban chấp hành (BCH) VFF lần thứ 6 khóa VIII (2018-2022) đã thống nhất tổ chức Đại hội thường niên 2020 vào tháng 8.

VFF "thắt lưng buộc bụng", gấp rút tổ chức Đại hội sớm 4 tháng - Ảnh 1.

Ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF cho biết Hội nghị BCH VFF đã thống nhất tổ chức Đại hội thường niên 2020 vào tháng 8 tới.

"BCH VFF họp hôm nay đã quyết nghị sớm ổn định tổ chức nhân sự, trong đó có vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ", ông Lê Hoài Anh nhấn mạnh.

Trở lại thời điểm cuối tháng 6 năm ngoái, do những lùm xùm tài chính ngoài bóng đá, ông Cấn Văn Nghĩa đã xin rút khỏi vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ VFF.

Sau đó, ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực VFF được BCH VFF thống nhất kiêm nhiệm "chiếc ghế" nói trên.

Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn phát biểu tại Hội nghị BCH VFF sáng nay.

Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn phát biểu tại Hội nghị BCH VFF sáng nay.

"Covid-19 đã khiến tình hình kinh tế toàn thế giới bị ảnh hưởng nặng nề chứ không riêng Việt Nam. Báo cáo của bộ phận tài trợ VFF cho hay, sau 4 tháng đầu năm, nguồn thu giảm khoảng 6%.

Đây mới chỉ là con số ban đầu. Chúng tôi dự báo phía trước còn nhiều khó khăn nên phải chủ động điều tiết chi phí, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra, đặc biệt là kế hoạch của các đội tuyển quốc gia", ông Lê Hoài Anh chia sẻ.

Ông Lê Văn Thành - Ủy viên BCH VFF, ứng viên tiềm năng vào ghế Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ phát biểu.

Ông Lê Văn Thành - Ủy viên BCH VFF, ứng viên tiềm năng vào "ghế" Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ phát biểu.

Cùng chủ trì cuộc trao đổi thông tin với báo chí trưa nay, ông Cao Văn Chóng – Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF cho biết thêm: "Chúng tôi chọn thời gian tổ chức Đại hội thường niên vào tháng 8 do nhiều công việc bị dồn vào cuối năm. ĐT Việt Nam có nhiều sự kiện như thi đấu vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Tháng 8 cũng là giai đoạn nghỉ giữa 2 giai đoạn của mùa giải 2020 nên thuận lợi cho các thành viên về dự Đại hội. Việc bầu Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ đã được Đại hội thường niên VFF cuối năm 2019 quyết nghị chứ không phải bây giờ mới làm".

Về công tác tổ chức Đại hội thường niên VFF 2020, ông Cao Văn Chóng và Lê Hoài Anh cùng cho rằng từ nay đến tháng 8 là đủ để chuẩn bị các thủ tục, công tác giới thiệu ứng viên vào "chiếc ghế nóng" nói trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem