Vi phạm, khuyết điểm của ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long: Quy trình xử lý kỷ luật Ủy viên T.Ư Đảng thế nào?

PVCT Thứ sáu, ngày 01/04/2022 11:24 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ việc tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hai Ủy viên Trung ương Đảng là Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long phải chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Vậy quy trình xem xét xử lý kỷ luật sẽ thế nào?
Bình luận 0

Tại kỳ họp thứ 13, khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 liên quan đến vụ việc tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, bên cạnh việc chỉ ra vi phạm của 2 tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn nêu rõ:

Vi phạm, khuyết điểm của ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long: Quy trình xử lý kỷ luật Ủy viên T.Ư Đảng thế nào? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (trái) và Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh. Ảnh Đ.X

Ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban cán sự đảng Bộ Y tế (cùng nhiệm kỳ 2016-2021); chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Về quy trình xử lý kỷ luật Đảng, trao đổi với PV, ông Ngô Văn Sửu, nguyên Vụ trưởng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết: Đối với cán bộ, đảng viên là Ủy viên Trung ương Đảng thuộc diện Bộ Chính trị quản lý. Trường hợp họ mắc vi phạm, khuyết điểm, sau Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, cơ quan này sẽ trình Bộ Chính trị xem xét.

Bộ Chính trị sẽ họp xem xét, nếu thấy trường hợp vi phạm, khuyết điểm của Ủy viên Trung ương Đảng đó chỉ phải xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo trở xuống (kỷ luật Đảng có 4 hình thức: Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức và Khai trừ) thì Bộ Chính trị sẽ quyết định; trường hợp vi phạm, khuyết điểm cần phải áp dụng hình thức kỷ luật cao hơn hình thức cảnh cáo thì Bộ Chính trị sẽ báo cáo ra Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị gần nhất để Trung ương xem xét, quyết định.

Ông Chu Ngọc Anh sinh năm 1965, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII. Ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ từ năm 2016 đến năm 2020. Từ tháng 9/2020 đến nay ông giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Ông Nguyễn Thanh Long sinh năm 1966, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Từ tháng 7/2020 đến tháng 11/2020, ông giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Từ tháng 11/2020 đến nay ông là Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Ông là Đại biểu Quốc hội khóa XV.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem