Chủ nhật, ngày 19/10/2025 07:58 GMT+7

Vi phạm nồng độ cồn kịch khung, nam thanh niên ở Hà Nội rút điện thoại cầu cứu người… thân

Lê Hiếu Chủ nhật, ngày 19/10/2025 07:58 GMT+7
Bị kiểm tra trong đêm, nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn vượt kịch khung. Khi được yêu cầu thổi lại để tiến hành lập biên bản, người này vội rút điện thoại cầu cứu người thân nhưng bất lực.
Video: CSGT xử lý vi phạm nồng độ cồn tối ngày 18/10 trên đường Cương Kiên, Hà Nội.
Tối 18/10, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 6 - Công an TP Hà Nội đã lập chốt, xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên đường Cương Kiên (Hà Nội).
Trước đó, trưa 18/10, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT (Bộ Công an), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đồng loạt triển khai kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn trong cùng một thời điểm với lực lượng CSGT toàn quốc.
Tài xế ô tô, xe máy được kiểm tra nồng độ cồn trên đường Cương Kiên tối 18/10.
Theo Phòng CSGT Hà Nội, để thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT, lực lượng CSGT Hà Nội bố trí các tổ tuần tra khép kín, tập trung kiểm tra người điều khiển phương tiện có dấu hiệu sử dụng rượu, bia, bảo đảm trật tự, an toàn, đúng quy trình, quy định của pháp luật.
Trong ảnh, nam thanh niên điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn được tổ công tác xử lý. Người này cho biết, chỉ uống 2 cốc bia cùng bạn sau khi đi thể thao về, nhưng khi đo nồng độ cồn cho kết quả 0,182 mg/lít khí thở.
Với mức vi phạm này, nam thanh niên trên sẽ bị phạt hành chính 2-3 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.
Không lâu sau, một người khác khi được đo cũng vi phạm quy định nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, dưới 0,25mg/lít khí thở. “Tôi làm công trình xây dựng, sau khi tan ca có uống một cốc bia giải khát, không nghĩ là lên”, anh này nói.
Khoảng hơn 21h, tổ công tác phát hiện 3 thanh niên đi trên chiếc xe máy không đội mũ bảo hiểm. Qua tiến hành đo lần 1, nam thanh niên áo đỏ có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn.
Sau khi được yêu cầu thổi lại trong chốt, người này quay đi và gọi điện cầu cứu người… quen.
Thông qua việc thuyết phục chấp hành nghiêm Luật ATGT và hiệu lệnh của lực lượng chức năng, nam thanh niên đã thổi và cho kết quả 0,821 mg/l khí thở. Với mức vi phạm này, nam tài xế bị xử phạt hành chính 6-8 triệu đồng, trừ 12 điểm giấy phép lái xe. Đây là mức vi phạm kịch khung được quy định tại Nghị định 168/2024.
Đợt kiểm tra chuyên đề lần này được Cục CSGT phát động trên phạm vi toàn quốc, với chủ trương tổ chức ra quân đồng loạt trong cùng khung giờ, nhằm tạo sự thống nhất, quyết liệt và hiệu quả trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.
Mục tiêu của kế hoạch là tăng cường phát hiện, ngăn chặn vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn.
Trong thời gian tới, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ bố trí lực lượng kiểm tra khép kín tuyến, địa bàn, tập trung vào các khung giờ buổi trưa và buổi tối.
Ngoài ra sẽ phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở và các lực lượng chức năng để xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng người vi phạm chống đối hoặc trốn tránh kiểm tra.
Tối 18/10, Cục CSGT cho biết, trong vòng 2 tiếng buổi chiều cùng ngày, CSGT toàn quốc đã kiểm soát hàng chục nghìn lượt phương tiện, lập biên bản xử lý gần 1.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó Hà Nội là địa phương phát hiện vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.