Vì sao chưa tháo dỡ các hạng mục sai phạm tại resort của “đại gia” ở Huế?

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 20/03/2021 08:21 AM (GMT+7)
UBND xã Thủy Bằng (Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) - nơi có công trình resort của "đại gia" bị kết luận sai phạm, đã báo cáo cấp trên việc doanh nghiệp không chấp hành tự tháo dỡ.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ resort Hoàng Mai của Công ty TNHH Thanh Danh Ngọc Thiện tại xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) bị kết luận có nhiều sai phạm, trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Văn Thìn - Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng cho biết, cơ quan chức năng đã yêu cầu phía doanh nghiệp tự tháo dỡ những hạng mục sai phạm nhưng đến nay việc tháo dỡ vẫn chưa được thực hiện.

Vì sao chưa tháo dỡ các hạng mục sai phạm tại resort của “đại gia” ở Huế?  - Ảnh 1.

Đoạn tường rào khu resort Hoàng Mai bị kết luận xây dựng lấn chiếm tỉnh lộ 25.

Theo ông Lê Văn Thìn, chính quyền xã Thủy Bằng đã báo cáo đến UBND thị xã Hương Thủy việc doanh nghiệp không chấp hành tự tháo dỡ và chính quyền thị xã đang tiếp tục vào cuộc. 

Ông Thìn cho hay, quan điểm của cơ quan chức năng là những hạng mục xây dựng sai phạm sẽ phải tiến hành tháo dỡ theo quy định của pháp luật.

Ông Lê Văn Thìn cho biết thêm, sau khi chính quyền thị xã Hương Thủy có kết luận về những sai phạm tại resort Hoàng Mai, phía Công ty TNHH Thanh Danh Ngọc Thiện đã có những kiến nghị liên quan đến đất đai cấp cho doanh nghiệp bị thiếu. 

Giữa chính quyền và phía doanh nghiệp đã tiến hành đối thoại về việc này nhưng hai bên vẫn chưa đi đến thống nhất. Hiện việc cấp đất này đang được tiến hành rà soát.

Nhằm nắm thông tin nhiều chiều, PV đã liên lạc với ông Lê Ngọc Thiện- Giám đốc Công ty TNHH Thanh Danh Ngọc Thiện. Ông Thiện nói đất xây dựng resort Hoàng Mai của ông là đất đấu giá và ông nộp tiền đấu giá công khai minh bạch.

Vì sao chưa tháo dỡ các hạng mục sai phạm tại resort của “đại gia” ở Huế?  - Ảnh 2.

Những sai phạm tại dự án resort Hoàng Mai vẫn chưa được xử lý.

Ông Thiện cho rằng ông không lấn chiếm đất công khi xây dựng resort Hoàng Mai và trên thực tế chính quyền thị xã đã cấp thiếu cho ông nhiều diện tích đất, ông đã khiếu nại về việc này.

Về thông tin Thanh tra Chính phủ đang làm rõ những sai phạm tại dự án resort Hoàng Mai, ông Thiện nói rằng không có đoàn thanh tra nào làm việc với ông. "Không có đoàn thanh tra nào hết, thanh tra này là thanh tra toàn diện thị xã Hương Thủy về đất đai… Thị xã Hương Thủy thông tin như vậy là sai", ông Thiện nói.

Như tin đã đưa, lãnh đạo UBND thị xã Hương Thủy cho biết, Thanh tra Chính phủ đang làm rõ những vấn đề liên quan đến sai phạm tại resort Hoàng Mai (thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng) của Công ty TNHH Thanh Danh Ngọc Thiện.

Theo lãnh đạo UBND thị xã Hương Thủy, Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc vụ việc này từ năm 2020, cùng với những vấn đề đất đai khác trên địa bàn thị xã, sau khi có thông tin báo chí và dư luận về việc khu resort chiếm dụng đất công.

Vị lãnh đạo UBND thị xã Hương Thủy cho biết thêm, sắp tới chính quyền thị xã sẽ họp để xử lý "những sai phạm đã rõ ràng" tại công trình này, như phần tường rào của khu resort. "Còn những cái phức tạp, liên quan đến nhiều vấn đề thì phải chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ rồi sẽ xử lý", vị lãnh đạo UBND thị xã Hương Thủy nói.

Vì sao chưa tháo dỡ các hạng mục sai phạm tại resort của “đại gia” ở Huế?  - Ảnh 3.

Tbeo UBND thị xã Hương Thủy, Thanh tra Chính phủ đang làm rõ những vấn đề liên quan đến sai phạm tại resort Hoàng Mai.

Trước đó, dư luận tại tỉnh Thừa Thiên Huế xôn xao thông tin Giám đốc Công ty TNHH Thanh Danh Ngọc Thiện trong quá trình xây dựng công trình khu resort Hoàng Mai đã xây công trình trái phép trên đất công, lấp khe suối để làm đường, bịt lối đi, lấn chiếm hành lang tỉnh lộ…

Sau khi có thông tin về vụ việc, UBND thị xã Hương Thủy đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra hiện trạng tại khu vực ông Thiện cho xây dựng khu resort.

Khi đoàn kiểm tra liên ngành của thị xã Hương Thủy có mặt thì khu vực resort thì công trình này "cửa chốt then cài". Lực lượng của đoàn kiểm tra buộc phải "trèo tường" để vào tiếp cận phía bên trong thuộc phần đất công do nhà nước quản lý.

Vì sao chưa tháo dỡ các hạng mục sai phạm tại resort của “đại gia” ở Huế?  - Ảnh 4.

Tường rào resort Hoàng Mai bịt lối vào khu quy hoạch.

Trên cơ sở kết quả đoàn kiểm tra, ngày 25/6/2019, UBND thị xã Hương Thủy đã có kết luận về những sai phạm của ông Lê Ngọc Thiện. UBND thị xã Hương Thủy đã yêu cầu ông Lê Ngọc Thiện khắc phục, tháo dỡ phần công trình sai phạm trước ngày 2/7/2019, đồng thời giao cho UBND xã Thủy Bằng giám sát, kiểm tra việc thực hiện. 

Về những sai phạm tại công trình resort Hoàng Mai, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có công văn yêu cầu UBND thị xã Hương Thủy kiểm tra và có biện pháp xử lý và báo cáo UBND tỉnh.  

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem