Vì sao HLV Troussier gọi nhiều cầu thủ “không phải hay nhất” cho ĐT Việt Nam?

Trần Oánh Thứ tư, ngày 03/01/2024 18:10 PM (GMT+7)
Giáp Tuấn Dương, Lê Ngọc Bảo, Đỗ Thanh Thịnh ... được HLV Troussier gọi vào ĐTQG, nhưng họ không phải là những cái tên nổi bật nhất trong số các cầu thủ hậu vệ của bóng đá Việt Nam.
Bình luận 0

Có một yếu tố rất mơ hồ đối với người hâm mộ bóng đá trong việc lựa chọn cầu thủ cho ĐTQG của HLV, đó là khái niệm "phù hợp với lối đá của đội tuyển". Họ thường xuyên đặt câu hỏi, rằng tại sao cầu thủ A, cầu thủ B chơi rất hay ở CLB, nhưng lại không được HLV gọi vào đội tuyển? Chúng ta cùng thử suy đoán, bàn luận về sự "phù hợp với lối đá của ĐT" qua cách gọi cầu thủ cho hàng hậu vệ ĐT Việt Nam của HLV Troussier chuẩn bị cho giải Asian Cup 2024.

Vì sao HLV Troussier gọi nhiều cầu thủ “không phải hay nhất” cho ĐT Việt Nam?- Ảnh 1.

ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF.

Mặc dù vẫn có tên trong danh sách ĐT Việt Nam nhưng những thông tin không mấy sáng sủa về chấn thương của Quế Ngọc Hải và Đỗ Duy Mạnh đã làm cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm thấy lo lắng. Động thái gọi bổ sung Hồ Tấn Tài (CLB CAHN) và đặc biệt là Bùi Tiến Dũng (Thể Công - Viettel) cho thấy dường như ông HLV Troussier cũng cảm thấy không yên tâm về hàng phòng thủ của ĐT Việt Nam, khi không thể chắc chắn về khả năng thi đấu của Ngọc Hải và Duy Mạnh.

Trường hợp cả Ngọc Hải và Duy Mạnh không thể thi đấu, rõ ràng hàng trung vệ của ĐT Việt Nam đang quá mỏng. Thường xuyên xuất hiện trong đội tuyển chỉ còn Bùi Hoàng Việt Anh (1m87), Phan Tuấn Tài (1m76) và Nguyễn Thanh Bình (1m80). Các cầu thủ còn lại đều cao dưới 1m8 và ít được thi đấu trong đội hình đội tuyển.

Có vẻ bộ 3 trung vệ này có đủ các yếu tố để đảm nhiệm tốt nhiệm vụ bảo vệ khu vực trước mặt cầu môn. Nhưng ngoài các rủi ro về chấn thương hay các yếu tố thể lực khiến bộ 3 này không thể có mặt đầy đủ trên sân, còn có 1 yếu tố rất quan trọng nữa, đó là cả 3 cầu thủ này đều không có thói quen và ít được thực hành nhiệm vụ thủ lĩnh ở hàng phòng ngự khi thi đấu cho CLB. Có lẽ để giải quyết lo lắng này, HLV Troussier đã gọi bổ sung Bùi Tiến Dũng, người tuy đang có phong độ không phải là cao khi cùng CLB Thể Công - Viettel có chuỗi trận đáng thất vọng ở V.League, nhưng lại thường xuyên chỉ huy hàng phòng ngự của đội. Rất tiếc là trung vệ này đã không đủ thể lực để tham gia luyện tập và thi đấu cho ĐT Việt Nam.

Để hiểu nhau, phối hợp với nhau tốt nhất, đương nhiên, ưu tiên số 1 sẽ là những cầu thủ có nhiều thời gian cùng luyện tập, thi đấu với nhau ở ĐT Việt Nam, kiểu như Quế Ngọc Hải đứng cạnh Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng vậy. Nhưng nếu không thể có điều này, thì ưu tiên tiếp theo sẽ là những cầu thủ cùng thi đấu ở CLB. Khá nhiều người bất ngờ khi thấy HLV Troussier gọi Lê Ngọc Bảo, Đỗ Thanh Thịnh của CLB Bình Định. Họ là những cầu thủ tốt, nhưng rõ ràng 2 cái tên này không phải là nổi bật trong số các hậu vệ mà Việt Nam có. Nhưng cái mà Ngọc Bảo và Thanh Thịnh có đó là sự hiểu ý, phối hợp với nhau tốt vì họ là 1 cặp hậu vệ đang thi đấu với phong độ cao ở CLB.

Vì sao HLV Troussier gọi nhiều cầu thủ “không phải hay nhất” cho ĐT Việt Nam?- Ảnh 2.

Cầu thủ Bùi Hoàng Việt Anh và các đồng đội ở CLB CAHN.

Hay sự có mặt của Giáp Tuấn Dương, hậu vệ trẻ chủ yếu thi đấu ở Giải Hạng nhất Quốc gia, hiện đang trong biên chế CLB CAHN. Hẳn người ta sẽ chọn cho mình nhiều cái tên uy tín hơn cầu thủ này. Nhưng ngoài chuyện HLV Troussier đánh giá cao khả năng chuyên môn, tinh thần thi đấu của Tuấn Dương, biết đâu yếu tố Bùi Hoàng Việt Anh ảnh hưởng đến quyết định có mặt của anh ở ĐT Việt Nam.

Bùi Hoàng Việt Anh (CLB CAHN), cầu thủ đã thi đấu xuất sắc trong màu áo CLB CAHN. Với chiều cao 1m87, tốc độ tốt, anh thi đấu năng nổ, chống bóng bổng tốt, cản phá, phòng ngự hiệu quả. Giống như Quế Ngọc Hải, cầu thủ này có khả năng phát động tấn công bằng những đường chuyền dài, vượt tuyến chính xác. Đặc biệt, anh tham gia tấn công cực hay, và đã ghi 3 bàn thắng cho CLB CAHN trong 7 vòng đấu tại V.League 2023/2024. Cùng với Phan Tuấn Tài, hẳn cầu thủ này sẽ là ưu tiên của HLV Troussier cho vị trí trung vệ, và khi đó, để chọn 1 người đứng bên cạnh, hiểu ý, quen thuộc với lối đá của nhau, thì Giáp Tuấn Dương là lựa chọn hợp lý khi họ là đồng đội của nhau ở CLB CAHN.

Một ví dụ về sự phù hợp gần đây chính là trường hợp khi HLV Troussier đã cho "Quả bóng vàng" Nguyễn Hoàng Đức ngồi ngoài dự bị cả mấy trận đấu của ĐT Việt Nam. Rất nhiều người đã phản ứng dữ dội với quyết định này. Dường như câu trả lời cho quyết định này, đáp lại những phản ứng dữ dội kia, chính là phong độ không tốt của cầu thủ này thể hiện khi trở về thi đấu cho CLB Thể Công - Viettel.

Có rất nhiều yếu tố của sự phù hợp của cầu thủ, từ phong độ, thể trạng, điểm mạnh, điểm yếu kỹ thuật, thói quen thi đấu, khả năng hòa nhập, hiểu ý, phối hợp …v…v… và chỉ có HLV là người hiểu rõ nhất mỗi cá nhân trong tập thể mà họ tập hợp. Chính vì vậy chúng ta, những người hâm mộ, những người có quyền thắc mắc, có quyền chê bai, hãy để cho HLV làm công việc của họ, họ có thể thua, nhưng chắc chắn họ là những người giỏi nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem