Vì sao Trump sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper ngay sau khi thất cử?

Minh Nhật Thứ ba, ngày 10/11/2020 15:26 PM (GMT+7)
Vụ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper bị sa thải ngay sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 khiến nhiều người đặt câu hỏi vì sao ông Trump lại làm như vậy.
Bình luận 0
Vì sao Trump sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper ngay sau khi thất cử? - Ảnh 1.

“Tôi vui mừng thông báo rằng Christopher C. Miller, Giám đốc rất đáng kính của Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia sẽ là Quyền Bộ trưởng Quốc phòng, có hiệu lực ngay lập tức”, ông Trump thông báo về vụ sa thải ông Esper, bổ nhiệm người mới trên Twitter.

Theo JNS, nhiều người cho rằng, việc ông Trump sa thải ông Esper là điều không thể tránh khỏi do mâu thuẫn chính sách giữa 2 người trong nhiều tháng qua.

Một trong những bất đồng chính và lớn nhất giữa ông Trump và ông Esper liên quan đến việc sử dụng quân Mỹ tại ngũ để dập tắt các cuộc biểu tình và bạo loạn hồi mùa hè sau vụ giết hại người da màu George Floyd; Ông Trump ủng hộ việc triển khai này trong khi ông Esper thì không.

Nhưng nhiều phụ tá ở Nhà Trắng cho rằng, vụ sa thải ông Esper có thể sẽ là phát súng đầu tiên cho một loạt các vụ sa thải tiếp theo của ông Trump - người đang trở nên giận dữ với một số nhân vật trong chính quyền của ông được coi là không đủ trung thành. Những người khác được cho là dễ bị sa thải sau ông Esper bao gồm: Giám đốc FBI Christopher Wray, Giám đốc CIA Gina Haspel và chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, Tiến sĩ Anthony Fauci.

 Quyết định sa thải ông Esper của ông Trump đã dấy lên lên sự chỉ trích của nhiều quan chức đảng Dân chủ và cựu tướng lĩnh.

"Sa thải lãnh đạo an ninh quốc gia trong giai đoạn chuyển giao là động thái gây bất ổn mà sẽ chỉ khuyến khích thêm đối thủ của chúng ta, đặt đất nước vào mối nguy lớn”, Hạ nghị sĩ Adam Smith từ Washington, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện, nói. “Quyết định sa thải Bộ trưởng Esper của Tổng thống Trump vì oán giận không chỉ là trẻ con mà còn rất thiếu thận trọng”.

Thượng nghị sĩ Tim Kaine, thành viên Ủy ban Quân vụ và Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, nói sa thải ông Esper “trong những tuần cuối của một tổng thống không có ích gì mà chỉ gây ra bất ổn cho quốc phòng nước Mỹ”.

 Jim Stavridis, Đô đốc hải quân đã nghỉ hưu và từng là trợ lý cao cấp của của Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld (phe Cộng hòa), viết trên Twitter rằng quyết định này khó hiểu.

“Mọi thứ đang bất ổn trên thế giới, điều này không giúp gì”, ông viết. “Chúng ta cần tạo giai đoạn chuyển giao ổn định - hy vọng là các đối thủ sẽ không lợi dụng việc này”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem