Vị Thiếu tướng và kỷ niệm về nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Thiếu tướng Hoàng Kiền (nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh) Thứ hai, ngày 22/02/2021 06:00 AM (GMT+7)
Trong những năm làm Giám đốc Ban quản lý dự án Đường tuần tra biên giới của Bộ Quốc phòng, tôi được tiếp xúc làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Bắc và trực tiếp là đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc nên có nhiều kỷ niệm về ông.
Bình luận 0

Ban Chỉ đạo Tây Bắc chỉ đạo cả các tỉnh phía Bắc và phía Tây suốt dọc biên giới từ Lạng Sơn đến các huyện phía Tây của Thanh Hoá, Nghệ An. Các dự án đầu tư xây dựng đường tuần tra biên giới nằm trong khu vực này rất lớn và cũng là trọng điểm.

Trong những năm làm Giám đốc Ban quản lý dự án Đường tuần tra biên giới của Bộ Quốc phòng, hàng năm bộ phận phụ trách về mặt quốc phòng an ninh của Ban Chỉ đạo Tây Bắc thường xuyên đến làm việc với Ban quản lý dự án Đường tuần tra biên giới để nắm tình hình, phối hợp các mặt công tác để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án Đường tuần tra biên giới trong khu vực từ Lạng Sơn đến Nghệ An.

Vị Thiếu tướng và kỷ niệm về nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Ảnh 1.

Ảnh chụp năm 2009 giữa Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và Thiếu tướng Hoàng Kiền, nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng - ảnh NVCC).

Qua đó, tôi được biết nhiều hơn đến Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng qua kể lại của các cán bộ đến làm việc cũng như cá nhân tôi được trực tiếp làm việc với ông. Hàng năm tôi đều được dự cuộc họp của Ban Chỉ đạo Tây Bắc do Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng làm Trưởng ban, có nội dung bàn về xây dựng Đường tuần tra biên giới Khu vực Tây Bắc.

Giao thông khu vực Tây Bắc còn rất nhiều khó khăn, Ban quản lý dự án thường xuyên được báo cáo tình hình triển khai xây dựng trước hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh trọng chú ý nghe và giải quyết những vấn đề cụ thể thiết thực.

Tại cuộc họp ngày 27/5/2009, là người chủ trì hội nghị, theo kế hoạch họp cả ngày, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nói: Do nhiều việc nên ta làm thông tầm luôn, khi nào xong thì ăn cơm trưa. Thế là hội nghị diễn ra một mạch từ 8 giờ sáng đến gần 2 giờ chiều.

Những người dự họp ai cũng đói nhưng đều cố gắng để hoàn thành chương trình hội nghị cho hết nội dung.

Thay mặt Ban quản lý dự án Đường tuần tra biên giới của Bộ Quốc phòng, tôi báo cáo kết quả triển khai, những vướng mắc nhất hiện nay là vấn đề giải phóng mặt bằng, nhiều luật chồng chéo lên nhau triển khai vô cùng khó khăn phức tạp, cần phải xem xét lại đồng bộ các bộ luật liên quan đến đầu tư xây dựng các dự án đường giao thông đi qua rừng phòng hộ đầu nguồn.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng lắng nghe, ghi chép kết luận đầy đủ, chỉ đạo các đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh dự giải quyết ngay những vướng mắc về giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án Đường tuần tra biên giới, góp phần thiết thực vào nhiệm vụ quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Vị Thiếu tướng và kỷ niệm về nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Ảnh 2.

Ảnh chụp năm 2009 giữa Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và các cán bộ (ảnh NVCC).

Họp xong Phó Thủ tướng gọi anh em bên Quân đội lên chụp ảnh kỷ niệm, rất gần gũi, thân tình. Chúng tôi thật trân trọng tác phong, phương pháp làm việc, sự nhiệt tình và trách nhiệm của Ông để chúng tôi học tập theo.

Ban Chỉ đạo Tây Bắc là cơ quan trực thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ:

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn.

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng và Chính phủ về cơ chế, chính sách cùng các giải pháp cần chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng hệ thống chính trị; về liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên các tuyến, trong từng vùng, về biến đổi khí hậu…

Chỉ đạo và tổ chức phối hợp các lực lượng, cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chỉ đạo xử lý kịp thời những tình huống đột xuất về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn.

Tổ chức sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Ban Chỉ đạo.

Trước tình hình cần có sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (năm 2017) đã đồng ý kết thúc hoạt động của ba ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng từ trần hồi 3 giờ 25 phút ngày 19/02/2021 (tức ngày 08 tháng Giêng năm Tân Sửu) tại nhà riêng ở Bến Tre ở tuổi 79.

Hôm nay (21/2), Lễ viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng được tổ chức đồng thời tại hai địa điểm:

- Tại tỉnh Bến Tre: Tổ chức tại Hội trường lớn Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre từ 8 giờ đến 19 giờ, Chủ Nhật, ngày 21/2/2021.

- Tại Hà Nội: Tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội từ 8 giờ đến 11 giờ, ngày 21/2/2021.

Lễ truy điệu vào hồi 9 giờ, thứ Hai, ngày 22/02/2021 tại Hội trường lớn Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre; Lễ an táng lúc 11 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bến Tre.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem