Video Nga dùng UAV tự sát tấn công pháo Mỹ, phản ứng bất lực của binh sĩ Ukraine

Minh Nhật (theo News Week) Thứ năm, ngày 19/05/2022 14:08 PM (GMT+7)
Video mới được Bộ Quốc phòng Nga công bố mô tả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào khẩu đội pháo do Mỹ sản xuất ở Ukraine, theo News Week.
Bình luận 0

Video cho thấy máy bay không người lái (UAV) của Nga tấn công các khẩu đội pháo Mỹ ở Ukraine. Nguồn News Week/Bộ Quốc phòng Nga.

Trong bản cập nhật mới nhất về "hoạt động quân sự đặc biệt" ở Ukraine ngày 18/5, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, Nga đã bắn trúng 147 khẩu đội pháo và súng cối tại vị trí khai hỏa, trong đó có một khẩu lựu pháo M99 155mm do Mỹ sản xuất ở Donetsk.

Bộ Quốc phòng Nga đã chia sẻ đoạn video về một số cuộc tấn công do quân đội Nga tiến hành nhằm vào các khẩu đội pháo Mỹ ở Ukraine.

Với video trên, Bộ tuyên bố, máy bay không người lái của Nga được các đơn vị pháo binh hỗ trợ đã loại bỏ một lựu pháo M777 155mm do Mỹ sản xuất gần làng Podgornoye.

"Tại làng Podgornoye, các đội máy bay không người lái và hệ thống trinh sát pháo binh của Nga đã xác lập tọa độ của các khẩu đội pháo 155mm M777 do Mỹ sản xuất và đang được quân đội Ukraine sử dụng. Sau đó, các nhà điều khiển máy bay không người lái của Nga đã tấn công vào vị trí khai hỏa của dàn pháo Mỹ, làm hư hại một số khẩu đội pháo", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, sau khi bị máy bay không người lái của Nga tấn công, các lực lượng Ukraine đã cố gắng chạy tới một khu rừng gần đó để ẩn náu. Họ cũng kéo theo các khẩu đội pháo vào rừng nhưng tiếp tục bị pháo binh Nga tấn công.

"Ngay sau khi các chiến binh Ukraine tập trung trong rừng, họ tiếp tục bị pháo binh (Nga) tấn công", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Đoạn video sau đó được Tiến sĩ Rob Lee, một nghiên cứu sinh tại Khoa Nghiên cứu Chiến tranh của Đại học King's College, London chia sẻ lại trên Twitter.

Nhà nghiên cứu tin rằng, cuộc tấn công có thể được tiến hành bằng một chiếc UAV Zala KYB-UAV, còn được gọi là KUB-BLA. Đây là một loại máy bay không người lái tự sát do công ty con của tập đoàn Kalashnikov của Nga sản xuất.

Theo ông Lee, khi KUB-BLA đang lao xuống tấn công lựu pháo Mỹ, thì một nhóm binh sĩ trên mặt đất đang đi về phía nó. Khi vụ nổ xảy ra, nhóm binh lính phải vội vàng chạy tán loạn ra xa. Không rõ liệu có binh lính nào bị thương trong cuộc tấn công hay không.

Ukraine đã nhận được 90 hệ thống lựu pháo 155mm M777 cộng với 180.000 quả đạn từ Mỹ kể từ đầu xung đột, theo News Week.

Một đoạn video do lực lượng vũ trang Ukraine công bố cuối tuần trước cho thấy, quân đội Ukraine đã bắt đầu sử dụng lựu pháo M777 ở chiến tuyến phía đông. Bản thân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cũng cho biết, 74 trong số 90 pháo M777 Mỹ cấp cho Ukraine đã được sử dụng trên chiến trường.

M777 được mệnh danh là "vua lựu pháo" có tầm bắn hiệu quả 40 km. Sở hữu sức mạnh vượt trội, có sự chính xác cao độ, M777 thậm chí truyền thông Mỹ ca ngợi là đại diện cho một cuộc cách mạnh về lựu pháo.

M777 sử dụng đạn dẫn đường thông minh Excalibur - loại đạn có tầm bắn xa nhất với độ sai số mục tiêu chỉ 5m. Điều này đã biến M777 thành khẩu lựu pháo có độ chính xác nhất thế giới hiện nay.

Ngoài loại đạn này, lựu pháo M77 còn có thể bắn được hầu hết các loại đạn cỡ 155mm đang có trong biên chế của quân đội Mỹ.

Những khẩu M777 đầu tiên được biên chế chính thức trong Lục quân Mỹ vào năm 2005. Cho đến nay, ước tính đã có hơn một nghìn khẩu đang phục vụ trong quân đội Mỹ và một số lượng nhỏ khác đang phục vụ trong lục quân một số nước trên thế giới bao gồm Úc, Canada, Ấn Độ, Ả Rập Xê-út và Ukraine.

Tại cuộc họp báo diễn ra một ngày sau đó, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết các pháo phản lực nước này cung cấp cho Ukraine đang tỏ ra rất hiệu quả để giúp các lực lượng Ukraine tiến hành các cuộc phản công ở Donbass.

"Chúng tôi tin rằng hệ thống pháo phản lực đang phát huy tác dụng, đặc biệt là ở Kharkiv. Chúng tôi tin rằng các hệ thống (pháo) mà Ukraine đang nhận được - không chỉ từ Mỹ mà còn từ các quốc gia khác - đang hoàn toàn giúp họ lấy lại động lực tấn công và giành lại một số lãnh thổ", vị quan chức cấp cao giấu tên của Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem