Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chỉ trong thời gian ngắn phòng chống dịch, Vĩnh Phúc đã không "bao che, dung túng", ban hành nhiều quyết định tạm đình chỉ công tác nhiều cán bộ chậm tham mưu, lơ là trong phòng chống dịch Covid-19.
Trong đó có Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Nguyễn Khắc Lập và ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên (đây là hai vị trí quan trọng, thuộc diện cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc quản lý) bị tạm đình chỉ công tác 10 ngày để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc thiếu chủ động, chậm tham mưu thực hiện các văn bản, chỉ thị của tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác phòng, chống dịch.
Cụ thể, theo lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, nguyên nhân ông Nguyễn Khắc Lập bị đình chỉ công tác là do ông Lập trên cương vị đứng đầu ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc nhưng đã chậm tham mưu cho UBND tỉnh về các biện pháp phòng chống dịch. Theo đó, ông Lập không đề xuất hoặc đưa ra các biện pháp tham mưu để mua sắm một số trang thiết bị phục vụ hoạt động chống dịch. Đây là những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu.
Hiện UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã có quyết định giao ông Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc trực tiếp điều hành công việc tại Sở Y tế, thay ông Nguyễn Khắc Lập.
“Quan điểm của Vĩnh Phúc là ngoài việc "chống dịch như chống giặc", địa phương sẽ kiên quyết xử lý các cán bộ, lãnh đạo có sai phạm; lơ là trong phòng, chống dịch bệnh", lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định.
Ngoài hai trường hợp trên, Vĩnh Phúc còn có 1 Chủ tịch UBND phường, 2 Trưởng Công an phường và 2 cán bộ cơ sở bị đình chỉ công tác vì liên quan đến công tác quản lý địa bàn khi để xảy ra dịch Covid-19.
Tại thành phố Vĩnh Yên, nơi đã có quyết định cách ly toàn thành phố từ 00h00' ngày hôm qua 7/5, Vĩnh Yên đã có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Hà Thanh Hùng, Chủ tịch UBND phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên (từ 7h30 ngày 6/5 đến hết ngày 8/5) do lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Theo đó, vào đêm 4/5 tại khu vực tòa nhà Khánh Dư, thuộc tổ dân phố Gốc Đề, phường Khai Quang, có 3 trường hợp F1 là người Hàn Quốc đang tạm trú nhưng không có chốt kiểm soát phòng chống dịch và cũng không có người trực. Lãnh đạo UBND TP Vĩnh Yên không liên lạc được với ông Hà Thanh Hùng, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Khai Quang.
Đồng thời, ông Hà Thanh Hùng không phân công nhiệm vụ đầy đủ, rõ ràng; Không chấp hành chỉ đạo của cấp trên; Bản tường trình của ông Hùng chưa thực sự thành khẩn, chưa tự giác thành khẩn nhận trách nhiệm trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường.
Trước đó, ngay khi xuất hiện thông tin ca F0 đầu tiên ngay lập tức tỉnh Vĩnh Phúc đã kích hoạt các hoạt động phòng, chống dịch từ tỉnh đến cơ sở; triển khai quyết liệt, nhanh chóng nhiều biện pháp chống dịch. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã nhanh chóng kích hoạt toàn bộ hệ thống chính trị sẵn sàng đáp ứng phòng, chống theo phương châm 4 tại chỗ; chỉ đạo các cấp, ngành tạm gác những công việc chưa cần thiết để tập trung chống dịch với mục tiêu tối thượng là bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Những ngày qua, đội ngũ lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc liên tục họp khẩn với Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc và các sở ngành, thậm chí có cuộc họp được tổ chức lúc 0 giờ sáng để bàn và quyết định những biện pháp quan trọng ứng phó với dịch bệnh…
“Với tinh thần không bao che, dung túng cán bộ, tới đây, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân cố tình vi phạm quy định phòng, chống dịch” lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định.