Vĩnh Phúc: Phục tài nông dân 7X nuôi 600 con bò thu 13 tỷ đồng/năm

Đức Thịnh Thứ tư, ngày 07/06/2017 06:05 AM (GMT+7)
Đó là anh nông dân trẻ Lê Văn Cương (SN 1976) ở xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường. Anh Cương là 1 trong 55 điển hình tiên tiến được khen thưởng tại hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi giai đoạn 2012-2016” do Hội ND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức sáng nay ngày 7.6.
Bình luận 0

Xuất hiện nhiều tỷ phú nông dân

Tại hội nghị Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) Lều Vũ Điều ghi nhận và đánh giá kết cao quả phong trào ND thi đua SXKD giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của Hội ND tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong 5 năm qua (2012-2016). Theo đó, các cấp Hội ND tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào và phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

img

Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Lều Vũ Điều tham quan các sản phẩm của nông dân giỏi trưng bày bên lề hội nghị. Ảnh: Thu Hà

Trong 5 năm qua, phong trào đã  thu hút 348.600 lượt hộ nông dân đăng ký danh hiệu hộ SXKD giỏi. Qua bình xét có 189.250 lượt hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp, trong đó, cấp Trung ương là 7.946 lượt hộ, cấp tỉnh là 16.027 hộ. Tính bình quân hộ SXKD giỏi tăng 4%/năm. So với giai đoạn 2007-2012, số hộ có mức thu nhập từ 180-200 triệu đồng/năm tăng gấp 3 lần, số hộ có mức thu nhập trên 500 triệu đồng/năm tăng gấp 5 lần.

img

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Lều Vũ Điều biểu dương, đánh giá cao phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi của Hội ND tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Thu Hà

Điểm đáng chú ý, qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình nông dân có quy mô sản xuất lớn có vốn kinh doanh hàng chục tỷ đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.

img

Với việc nuôi 300 con bò/lứa, 2 lứa/năm, anh Lê Văn Cương là 1 trong những nông dân có quy mô nuôi bò sữa lớn nhất huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Ảnh: TL.

Điển hình như anh Lê Văn Cương (SN 1976) ở xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường đã đầu tư trang trại 3.000 m2 nuôi bò thịt, bò sữa tập trung cách xa khu dân cư. Với quy 300 con bò/lứa, 2 lứa/năm, anh Cương có doanh thu hơn 13 tỷ đồng, trừ chi phí đầu tư còn thu lãi 1 tỷ đồng/năm. Hay hộ ông Kim Đình Úp ở xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc với quy mô trang trại 10 ha chăn nuôi gà đẻ, cá, mỗi năm có doanh thu hơn 2 tỷ đồng, thu nhập sau khi trừ chi phí đạt trên 700 triệu đồng, còn bà Khổng Thị Hòa ở xã Lũng Hòa (Vĩnh Tường) thu lãi hơn 500 triệu đồng nhờ trồng 1 ha cây “rau vua” măng tây xanh…

img

Anh Lê Văn Cương (ngoài cùng bên trái) là 1 trong số những ND nhận được bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Thu Hà.

Nhiều biện pháp hỗ trợ

Phát biểu tại hội nghị, ông Trịnh Đình Mao – Chủ tịch Hội ND tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định, 5 năm   qua (2012 – 2016) các cấp Hội ND tỉnh Vĩnh Phúc đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia phong trào ND thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Để phong trào phát triển mạnh và ngày càng đi vào chiều sâu, các cấp Hội ND tỉnh đã có nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên, ND như cho vay vốn, tập huấn chuyển giao KHKT, phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp đầu vào theo phương pháp trả chậm, tổ chức các hội thảo, tham quan đầu bờ…

img

Ông Trịnh Đình Mao - Chủ tịch Hội ND tỉnh Vĩnh Phúc tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi”. Ảnh: Thu Hà.

Cụ thể, về hỗ trợ vốn, hiện nay, Hội ND tỉnh đang quản lý hơn 47 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ ND đầu tư cho 1.460 hộ vay vốn phát triển sản xuất; nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 7772 tỷ đồng cho trên 32.000 hộ vay. Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị định 55 của Chính phủ tạo thêm nguồn vốn hỗ trợ nông dân.

img

Lãnh đạo Hội ND cấp tỉnh và cấp huyện ở Vĩnh Phúc ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào ND Vĩnh Phúc “Vì một nền nông nghiệp an toàn, bền vững, môi trường nông thôn xanh – sạch – đẹp. Ảnh: Thu Hà.

Phát huy kết quả đạt được, giai đoạn 2017-2020, Hội ND các cấp Vĩnh Phúc quyết đưa phong trào đi vào thực tiễn, phấn đấu có ít nhất 50% hội viên đăng ký SXKD giỏi, hơn 40% hộ  đạt danh hiệu hộ SXKD các cấp, số hộ sản xuất kinh doanh giỏi tăng hàng năm từ 5 – 7%.

Tại hội nghị, Hội ND tỉnh Vĩnh Phúc cũng phát động phong trào thi đua ND Vĩnh Phúc “Vì một nền nông nghiệp an toàn, bền vững, môi trường nông thôn xanh – sạch – đẹp”. Theo đó, trong 5 năm (2017 – 2021), các cấp Hội sẽ tập trung hỗ trợ hội viên, ND xây dựng các mô hình cung ứng sản phẩm nông sản an toàn, bảo vệ môi trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem