Vô tình đụng trúng con động vật hoang dã đang cho con bú ở vườn điều, một người Bình Phước báo công an

Hoàng Hưng Thứ hai, ngày 21/10/2024 18:40 PM (GMT+7)
Hai con động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ là 2 con tê tê Java nói trên do anh Nguyễn Minh Nghĩa, nông dân thôn 7, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) phát hiện. Anh vô dọn vườn điều của gia đình phát hiện. Khi anh Nghĩa phát hiện 2 con tê tê thì con tê tê mẹ đang cho con bú.
Bình luận 0

Trong 2 tháng qua, nhiều loài động vật hoang dã, động vật rừng quý hiếm có tên trong sách Đỏ đã được các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước phối hợp với Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập, thả về rừng tự nhiên. Trong số này, có một con tê tê Java mẹ đang nuôi con nhỏ.

Bình Phước thả nhiều động vật hoang dã quý hiếm về Vườn quốc gia Bù Gia Mập - Ảnh 1.

Hai con Tê tê Java là động vật hoang dã, động vật rừng quý hiếm có tên trong sách Đỏ Việt Nam, sách Đỏ Thế giới được anh Nguyễn Minh Nghĩa-một người dân ở xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước phát hiện trong vườn nhà. Ảnh: T.G.

Trong số các loài động vật hoang dã, động vật rừng quý hiếm được ngành chức năng tỉnh Bình Phước, Ban quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập thả về rừng tự nhiên thì số lượng loài tê tê Java khá nhiều.

Tê tê Java thuộc động vật hoang dã, động vật rừng quý hiếm có tên trong trong Sách Đỏ Việt Nam, sách Đỏ Thế giới. 

Tê tê Java (Manis Javanica) cũng được xếp vào danh sách là loài động vật hoang dã "cực kỳ nguy cấp" thuộc nhóm IB, được quy định trong danh mục động vật rừng nguy cấp.

Cụ thể: Vào giữa tháng 10/2024, sau khi Trung tâm Tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ bảo tồn - Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập tiếp nhận 2 con tê tê Java (gồm 1 cá thể mẹ và 1 cá thể con non, mới sinh); Ban quản lý đã tổ chức tiến hành thả mẹ con tê tê nói trên về rừng Bù Gia Mập.

Bình Phước thả nhiều động vật hoang dã quý hiếm về Vườn quốc gia Bù Gia Mập - Ảnh 2.

Sau thời gian nuôi dưỡng, 2 mẹ con nhà tê tê Java, động vật hoang dã, động vật rừng quý hiếm có tên trong sách Đỏ Việt Nam, sách Đỏ Thế giới được lực lượng chức năng thả về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Ảnh: T.G.

Hai con tê tê Java nói trên do anh Nguyễn Minh Nghĩa, nông dân thôn 7, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), trong quá trình dọn vườn điều của gia đình phát hiện. Khi anh Nghĩa phát hiện 2 con tê tê thì con tê tê mẹ đang cho con bú.

Lúc phát hiện, 2 mẹ con tê tê trong tình trạng khỏe mạnh. Biết đây là động vật hoang dã, động vật rừng quý hiếm được pháp luật bảo vệ, nên anh Nghĩa đã bắt nhốt lại rồi gọi điện báo với Công an xã Đắk Ơ.

Ngay sau đó, Công an xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) đã đến nhà anh Nghĩa tiến hành lập biên bản, tiếp nhận và bàn giao 2 con tê tê cho Hạt Kiểm lâm liên huyện, thị xã Bù Gia Mập – Phước Long.

Sau khi tiếp nhận bàn giao, Trung tâm Tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ bảo tồn - Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập đã kiểm tra, đánh giá tình trạng sức khỏe của 2 cá thể tê tê Java khỏe mạnh.

Đánh giá của cơ quan chuyên môn ghi nhận, 2 mẹ con nhà tê tê Java chưa bị thuần hóa, vẫn có khả năng sinh tồn trong môi trường tự nhiên.

Chính vì vậy, lực lượng chức năng đã tổ chức thả 2 mẹ con tê tê Java quý hiếm này trở lại về rừng tự nhiên tại Tiểu khu 26 - Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập để đảm bảo cho sự sinh trưởng và phát triển.

Ngoài 2 cá thể tê tê Java trên, thời gian gần đây, Trung tâm Tuyên truyền, du lịch và Cứu hộ, bảo tồn phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, Hạt Kiểm lâm liên huyện TX Phước Long - Bù Gia Mập tiến hành tái thả về môi trường tự nhiên 7 cá thể động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm khác.

Bình Phước thả nhiều động vật hoang dã quý hiếm về Vườn quốc gia Bù Gia Mập - Ảnh 3.

Nhân viên Vườn quốc gia Bù Gia Mập chuẩn bị thả 7 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về với rừng tự nhiên. Ảnh: V.Q.G.

Trong đó, các cá thể động vật hoang dã đã thả gồm 3 con tê tê java (Manis javanica); 1 con culi nhỏ (Nycticebus pygmaeus); 1 con cầy vòi hương (paradoxurus Hermaphroditus); 1 con mèo rừng (prionailurus bengalensis) và 1 con khỉ đuôi lợn (Macaca leonina).

Theo đó, các động vật rừng này được tái thả tại khu vực tiểu khu 14, 22 thuộc lâm phần Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.

Đây là khu vực có hiện trạng là rừng hỗn giao tự nhiên và rừng gỗ tự nhiên núi đất, phù hợp cho các loài động vật hoang dã này tìm kiếm thức ăn. 

Khu rừng nêu trên cũng tăng khả năng thích nghi của động vật hoang dã mới tái thả trong môi trường tự nhiên.

Bình Phước thả nhiều động vật hoang dã quý hiếm về Vườn quốc gia Bù Gia Mập - Ảnh 4.

Thả một con tê Java về rừng tự nhiên tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Ảnh: V.Q.G.

Các cá thể động vật hoang dã nêu trên thuộc loài động vật hoang dã, nằm trong nhóm cảnh báo nguy cấp, quý, hiếm, thuộc nhóm IB, IIB được bảo vệ nghiêm ngặt theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

7 cá thể động vật nêu trên được người dân tự nguyện giao nộp và do các đơn vị chức năng bàn giao. Sau khi được chăm sóc, cứu hộ, phục hồi sức khỏe và kiểm dịch an toàn, các cá thể động vật được tái thả về môi trường tự nhiên ở Vườn Quốc gia Bù Gia Mập. 

Đây là hoạt động góp phần quan trọng vào nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.

Trước đó, vào ngày 21/9, Chi cục Kiểm lâm TP HCM cũng phối hợp với Vườn quốc gia Bù Gia Mập thả một con tê tê Java và 4 con Cu li nhỏ về môi trường tự nhiên. Đáng nói, con tê tê Java được thả về Vườn quốc gia Bù Gia Mập là vật chứng trong một vụ án hình sự.

Bình Phước thả nhiều động vật hoang dã quý hiếm về Vườn quốc gia Bù Gia Mập - Ảnh 5.

Thả con culi về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Bình Phước. Ảnh: V.Q.G.

Còn 4 con cu li nhỏ do người dân tự nguyện giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM. Trong số này có một cặp con cu li nhỏ (gồm một con đực và một con cái) do chị Nguyễn Thị Thúy Nga (ở quận Bình Thạnh, TP HCM) tự nguyện giao nộp vào tháng 5/2024.

Chị Nga cho biết, trong lúc chặt tre trong vườn nhà thì thấy có hai con vật không rõ con gì đang đu trên cây tre bị ngã xuống. Chị Nga đã bắt nhốt hai con vật này lại.

Sau khi biết được đây là động vật hoang dã, động vật rừng quý hiếm, chị Nga đã báo cho công an phường. Chị Nga cũng chia sẻ chị không biết hai con vật này từ đâu đến vườn nhà.

Được biết, ngoài các cá thể động vật hoang dã được thả về tự nhiên tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập, thì vào ngày 5/7, tại tiểu khu 378, thuộc ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, Hạt kiểm lâm huyện Đồng Phú cũng thả một cá thể tê tê Java quý hiếm về với rừng tự nhiên.

Con tê tê này nặng tới 9kg, thuộc nhóm IB, cực kỳ nguy cấp, quý hiếm. Con tê tê này được một nhóm công nhân thuộc Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước, trong lúc đang cạo mủ bắt được và bàn giao cho Hạt kiểm lâm huyện Đồng Phú.

Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú đa tiếp nhận con tê tê Java trưởng thành này từ Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước.

Sau một thời gian mang về chăm sóc tại , nhận thấy sức khỏe của cá thể tê tê đã ổn định, Hạt kiểm lâm huyện Đồng Phú đã thả con động vật rừng quý hiếm có tên trong sách Đỏ này về với môi trường tự nhiên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem