Voi rừng về vườn của dân sinh con

Thứ ba, ngày 01/09/2020 22:30 PM (GMT+7)
Sau tiếng gầm rú, người dân phát hiện một chú voi con đi bên cạnh voi mẹ vào rừng, để lại ở vườn điều nhau thai chừng 30 kg.
Bình luận 0

Ngày 1/9, ông Lê Việt Dũng, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cho biết voi vừa sinh con sống trong Vườn quốc gia Cát Tiên. Đến nay qua giám sát, đàn voi rừng ở Đồng Nai tăng lên 19 con.

Trước đó tối 30/8, người dân tại khu đồi đất đỏ thuộc xã Thanh Sơn, huyện Định Quán phát hiện đàn voi rừng kéo về rẫy điều của ông Nguyễn Văn Thao, cách bìa rừng tự nhiên 20 m để canh cho voi mẹ đẻ. Đến khoảng 4h hôm sau, tiếng voi mẹ gầm rú vang vọng cả khu vực.

Khi chạy ra kiểm tra, mọi người phát hiện một vùng rộng lớn trong vườn điều bị quần nát. "Sáng sớm, họ nghe và thấy một con voi con mới sinh đi cạnh voi mẹ, cùng bầy voi từ từ tiến vào rừng", ông Nguyễn Văn Chiểu, Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Định Quán nói và cho biết thêm người dân nhặt được nhau thai voi nặng khoảng 30 kg mang ra suối rửa sạch đưa về nhà.

Voi rừng về vườn của dân sinh con - Ảnh 1.

Voi rừng ở Đồng Nai phá vườn rẫy người dân phá ở huyện Định Quán hồi tháng 7. Video: Thanh Huyền.

Nhiều năm qua, đàn voi rừng liên tục về rẫy người dân phá hoa màu, trái cây, tập trung nhiều nhất ở huyện Định Quán, Vĩnh Cửu. Để tránh xung đột giữa đàn voi rừng và người dân, ba năm trước, UBND Đồng Nai lắp đặt hệ thống hàng rào điện tử dài 50 km chạy bao quanh Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai qua xã Mã Đà, Phú Lý (Vĩnh Cửu) và Thanh Sơn (Định Quán). 20 km hàng rào điện còn lại kéo đến bờ sông Đồng Nai sẽ lắp trong thời gian tới.

Phước Tuấn (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem