Vụ 2 người dân Lai Châu bị phạt tù vì nuôi nhốt gấu: Cites Việt Nam tiết lộ lý do nghiêm cấm nuôi gấu chó

Khương Lực Thứ sáu, ngày 26/11/2021 19:20 PM (GMT+7)
Liên quan đến việc 2 người dân ở Lai Châu vừa bị xử phạt mỗi người 1 năm tù vì nuôi nhốt gấu chó, ông Vương Tiến Mạnh, Phó Giám đốc Cơ quan thẩm quyền quản lý Cites Việt Nam (Tổng cục Lâm nghiệp) khẳng định, nuôi nhốt gấu chó không rõ nguồn gốc, xuất xứ là hành vi nghiêm cấm và bị xem xét xử lý hình sự.
Bình luận 0

Theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV), ngày 24/11, Tòa án nhân dân huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu vừa tuyên phạt Thào A Tủa (sinh năm 1979) và Lò Thị Mỷ (sinh năm 1965), cùng trú tại thôn Pa Mu, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn mỗi người 1 năm tù về hành vi nuôi nhốt trái phép 1 con gấu chó - tên khoa học Helarctos malayanus.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với Dân Việt, ông Vương Tiến Mạnh, Phó Giám đốc Cơ quan thẩm quyền quản lý Cites Việt Nam (Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NNPTNT) cho biết, theo quy định, hiện nay người dân không được phép nuôi gấu chó. 

Nếu người dân cố tình nuôi nhốt gấu chó không rõ nguồn gốc, xuất xứ sẽ bị xem xét xử lý hình sự, tùy theo mức độ và tình tiết vụ việc.

"Trong Nghị định 06/2019/NĐ-CP, có những loài được nuôi thương mại như cá sấu, nhưng với gấu chó thì không có quy định nào cho nuôi. Quan trọng nhất là không ai xác nhận nguồn gốc khai thác, mua bán hợp pháp cả vì đây là loài nghiêm cấm nuôi" - ông Mạnh nói.

Đại diện Cites Việt Nam: Nuôi nhốt gấu chó là hành vi nghiêm cấm, bị xử lý hình sự  - Ảnh 1.

Cá thể gấu chó được chuyển tới Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên – Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Ảnh: Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.

Nói về các trường hợp được phép nuôi nhốt gấu chó, ông Mạnh thông tin: "Hiện nay, chỉ có các vườn thú, các cơ sở bảo tồn mới được nuôi gấu chó. Tuy nhiên, việc người dân nuôi nhốt gấu đã tồn tại từ lâu ở Việt Nam và chỉ những cá thể gấu có hồ sơ quản lý và được gắn chíp thì mới được nuôi".

Các trường hợp nuôi nhốt gấu chó khác đều bị nghiêm cấm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Trước đó, ngày 14/7/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lai Châu) đã tiến hành khám xét nhà của đối tượng trong chuyên án triệt phá tụ điểm, buôn bán trái phép chất ma túy và đồng thời phát hiện các đối tượng nuôi nhốt trái phép 1 cá thể gấu. 

Cá thể gấu này khi bị tịch thu chỉ nặng 5kg và đã được chuyển tới Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên – Vườn Quốc gia Hoàng Liên ngay sau đó.

Gấu chó là loài động vật hoang dã thuộc lớp thú nằm trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành theo Nghị định 64/2019/NĐ-CP – cấp độ bảo vệ cao nhất theo quy định pháp luật của Việt Nam. 

Hành vi của các đối tượng đã thỏa mãn dấu hiệu định tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, định khung tội theo quy định tại Khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự với mức hình phạt từ 1-5 năm tù.

Thống kê của Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) cho biết, năm 2020 cả nước có 32 cá thể gấu nuôi nhốt được chuyển đến trung tâm cứu hộ. Tuy nhiên, vẫn còn 369 cá thể gấu đang bị nuôi nhốt bất hợp pháp.

Gấu chó là loài gấu nhỏ nhất thế giới, chỉ nặng từ 50 đến 65kg, cao không quá 1,4m. Gấu chó dễ nhận biết nhờ bộ lông màu nâu đen ngắn mượt, có yếm ngực hình chữ U màu vàng trước ngực. Chúng thường sinh sống tại các cánh rừng nhiệt đới ở Đông Nam Á, Trung Quốc và phía Đông Hymalaya.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem