Vụ “biến” gần 9.000m2 đất công, đất nông nghiệp thành nhà ở Thường Tín (Hà Nội): Chủ tịch UBND xã Minh Cường bị đe dọa

Đỗ Lực Thứ năm, ngày 06/07/2023 11:00 AM (GMT+7)
Theo ông Trịnh Hùng Sơn – Chủ tịch UBND xã Minh Cường, sau khi lực lượng xã xuống ngăn chặn việc san lấp đất ruộng, ông T.V.H (SN 1980, người xã Minh Cường) đã gặp ông Sơn để đe dọa nếu ngăn cản sẽ cho Chủ tịch xã Minh Cường nghỉ việc.
Bình luận 0

"Đe dọa cho Chủ tịch UBND xã Minh Cường nghỉ việc"

Như Báo điện tử Dân Việt đã thông tin, thời gian qua, nhiều người dân xã Minh Cường bức xúc trước việc chính quyền địa phương quản lý lỏng lẻo, khiến hàng ngàn m2 đất công, đất nông nghiệp ở thôn Trần Phú "biến" thành nhà ở, nhà xưởng.

Theo đó, chỉ trong một thời gian ngắn có tới gần 1.000m2 đất công sau ga Đỗ Xá do UBND xã Minh Cường quản lý và 8.000m2 đất nông nghiệp khu Dộc thôn Trần Phú bị người dân san lấp, xây dựng thành nhà ở, nhà xưởng.

Có tới 9 trường hợp xây dựng nhà ở kiên cố trên đất nông nghiệp ở khu Dộc và 2 trường hợp xây dựng nhà xưởng trên diện tích đất công ở sau ga Đỗ Xá do xã Minh Cường quản lý.

Vụ “biến” gần 9.000m2 đất công, đất nông nghiệp thành nhà ở huyện Thường Tín (Hà Nội): Chủ tịch xã Minh Cường bị đe dọa - Ảnh 1.

Một số hộ dân xây nhà trên đất nông nghiệp tại khu Dộc, thôn Trần Phú, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội bước đầu đã tự đạp phá, tháo dỡ phần diện tích vi phạm. Ảnh: Đỗ Lực chụp ngày 4/7

Theo người dân nơi đây, mặc dù vi phạm diễn ra trong một thời gian dài, nhưng chính việc thiếu quyết liệt trong xử lý vi phạm của chính quyền xã Minh Cường, khiến sai phạm ngày càng phát sinh.

Ngày 4/7 trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, ông Trịnh Hùng Sơn – Chủ tịch UBND xã Minh Cường cho hay, khu đất nông nghiệp thuộc khu Dộc thôn Trần Phú là đất được nhà nước giao cho 32 hộ dân theo Nghị định 64 để trồng lúa. Vào đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, ông T.V.H (SN 1980, người xã Minh Cường) đã đứng ra san lấp khoảng 5.000m2 đất nông nghiệp (3.000m2 còn lại được người dân san lấp trước đó).

Phát hiện vụ việc, UBND xã Minh Cường đã triển khai lực lượng xuống kiểm tra, ngăn chặn. Tại đây, ông T.V.H đã đứng ra chửi bới, ngăn cản.

Vụ “biến” gần 9.000m2 đất công, đất nông nghiệp thành nhà ở huyện Thường Tín (Hà Nội): Chủ tịch xã Minh Cường bị đe dọa - Ảnh 3.

Bên cạnh những hộ dân vi phạm xây nhà trên đất nông nghiệp tại khu Dộc, thôn Trần Phú, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội đã tự đập phá phần nhà vi phạm vẫn còn những hộ mới chỉ dừng lại ở việc tháo mái tôn. Ảnh: Đỗ Lực chụp ngày 4/7

Trước thông tin ông H gặp ông Sơn thách thức: "Ông chưa tôi biết tôi là ai đâu…, ông cần tôi có thể cho nghỉ việc…", ông Sơn xác nhận và cho biết, có chuyện này.

Vụ việc ông H đe dọa đã được ông Sơn báo cáo với lãnh đạo huyện Thường Tín trong tại một số cuộc họp.

Vụ “biến” gần 9.000m2 đất công, đất nông nghiệp thành nhà ở huyện Thường Tín (Hà Nội): Chủ tịch xã Minh Cường bị đe dọa - Ảnh 4.

Một phần tường của ngôi nhà vi phạm tại khu Dộc thôn Trần Phú, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội được đập bỏ. Ảnh: Đỗ Lực chụp ngày 4/7

Theo ông Sơn, trước thông tin ông H đứng ra "bảo kê" thu tiền của người dân với mức giá 500.000 đồng/m2 tiền san lấp mặt bằng, 1.000.000 đồng/m2 thì sẽ được "bảo kê" để xây nhà đã được UBND huyện Thường Tín giao cho Công an huyện vào cuộc điều tra. Hiện công an huyện Thường Tín đã xuống làm việc với các hộ dân.

Khó xử lý dứt điểm

Theo tìm hiểu của PV Báo điện tử Dân Việt, đến nay tại khu Dộc, thôn Trần Phú có 6 hộ dân xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, bao gồm: Ông Phạm Đắc Đình xây nhà xưởng 456m2, hộ ông Vũ Văn Chiến xây nhà cấp 4 với diện tích 94,5m2, hộ ông Phạm Nguyên Huy xây nhà với diện tích 131,5m2; hộ ông Nguyễn Văn Thường xây dựng nhà với diện tích 51,7m2, hộ ông Nguyễn Văn Chờ xây nhà với diện tích 128,0m2; hộ ông Phạm Ngô Dương xây dựng nhà cấp 4 với diện tích 69,5m2.

3 hộ xây dựng tường bao trên đất trồng lúa, gồm: Hộ ông Vũ Văn Đón xây 52,3m2; hộ bà Đinh Thị Ngân xây tường bao 106,8m2; hộ bà Nguyễn Thị Duyên xây tường bao 83,8m2.

Vụ “biến” gần 9.000m2 đất công, đất nông nghiệp thành nhà ở huyện Thường Tín (Hà Nội): Chủ tịch xã Minh Cường bị đe dọa - Ảnh 5.

Trong khi các ngôi nhà khác tháo dỡ thì ngôi nhà xvây dựng trên đất nông nghiệp tại khu Dộc thôn Trần Phú, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội này vẫn chưa còn nguyên. Ảnh: Đỗ Lực chụp ngày 4/7

Theo ông Sơn, đến ngày 4/7 trong 9 hộ dân xây nhà, tường bao trên đất ruộng, đã có 4 hộ dân tự tháo dỡ phần vi phạm. Đối với những hộ vi phạm còn lại, UBND xã Minh Cường sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động để người dân tự tháo dỡ.

Về 2 hộ vi phạm xây dựng nhà trên đất công sau ga Đỗ Xá do UBND xã Minh Cường quản lý, ông Sơn khẳng định, quan điểm của xã Minh Cường sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp này.  

Trả lời câu hỏi xã Minh Cường có yêu cầu người dân hoàn trả lại hiện trạng ban đầu của đất không?, ông Sơn cho biết, việc yêu cầu các hộ dân khôi phục, trả lại hiện trạng đất trước khi vi phạm gặp khó. Bởi không biết múc đất đổ đi đâu.

Theo ông Sơn, hiện người dân có đơn xin được giữ nguyên hiện trạng đất bây giờ để trồng cây ăn quả cho đỡ lãng phí tài nguyên đất.

"Câu chuyện đó, hôm vừa rồi bàn, bây giờ múc thì đổ đi đâu được. Vấn đề thứ 2, ruộng đó bỏ hoang 20 năm nay không canh tác được gì, sau khi vi phạm mời người dân lên làm việc họ đều có đơn xin giữ nguyên hiện trạng (bây giờ) để trồng cây ăn quả cho đỡ lãng phí tài nguyên đất. Nó phù hợp quy hoạch cây xanh", ông Sơn nói.

Trước câu hỏi vì sao khi sai phạm mới manh nha ở việc san lấp đất ruộng, chính quyền xã Minh Cường không xử lý triệt để mà để sai phạm tiếp tục tái diễn ở mức nghiêm trọng hơn là để người dân xây nhà trên đất ruộng, ông Sơn viện lý do cán bộ công chức của xã ít và vướng nhiều thứ do mình là người mới ở nơi khác được điều động về.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem