Những mảng đen ám ảnh bên trong quán karaoke An Phú sau vụ cháy khiến 32 người thiệt mạng

Chinh Hoàng - Mỹ Quỳnh Thứ năm, ngày 08/09/2022 15:50 PM (GMT+7)
Sau 2 ngày vụ cháy xảy ra ở quán karaoke 3 tầng (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), chiều 8/9 phóng viên tiếp cận hiện trường bên trong vụ cháy, ghi nhận nhiều mảng đen đầy ám ảnh.
Bình luận 0
Vụ cháy quán karaoke 3 tầng ở Bình Dương: Hình ảnh bên trong hiện trường - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương, tầng trệt cơ bản được dọn dẹp sạch sẽ, đám cháy chủ yếu ở tầng 2 và 3. Ảnh: Chinh Hoàng

Lúc 14h30 chiều 8/9, toàn bộ rào chắn quanh hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã được tháo dỡ. 

Hiện trường bên trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương, theo quan sát của phóng viên mọi thứ cơ bản được dọn dẹp. Tuy nhiên, nhiều mảng tường, nền, vật dụng... cháy đen đến rợn người. Khu vực tầng trệt ít hư hại do đám cháy chủ yếu ở tầng 2 và 3.

Vụ cháy quán karaoke 3 tầng ở Bình Dương: Hình ảnh bên trong hiện trường - Ảnh 2.

Đây là vụ cháy thương tâm nhất ở tỉnh Bình Dương từ trước đến nay. Ảnh: Chinh Hoàng

Trước đó, sau 24 giờ cứu hộ liên tục, về cơ bản công tác tìm kiếm các nạn nhân đã hoàn thành. Số lượng người tử vong lên đến con số 32. Cơ quan chức năng đưa thi thể các nạn nhân về các cơ sở y tế thực hiện công tác pháp y.

Hiện trường tầng trệt quán karaoke An Phú, tỉnh Bình Dương. Clip: Chinh Hoàng

32 người tử vong (17 nam, 15 nữ). Trong đó, có cả khách đến hát và nhân viên của quán. Nhiều nạn nhân tử vong trong các nhà vệ sinh.

Vụ cháy quán karaoke 3 tầng ở Bình Dương: Hình ảnh bên trong hiện trường - Ảnh 4.

Bên ngoài quán karaoke An Phú. Ảnh: Chinh Hoàng

Cũng trong sáng nay, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho biết, ông đã chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương sớm khởi tố vụ án liên quan đến vụ cháy theo Điều 313 Bộ luật Hình sự về “Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Theo ông Quyên, Công an tỉnh Bình Dương cũng đề nghị Viện Khoa học hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an và Phòng Kỹ thuât hình sự, Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

UBND tỉnh Bình Dương thông tin (sáng 8/9), quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (SN 1980, ngụ tỉnh Bình Dương) làm chủ. Cơ sở Karaoke An Phú được thiết kế, xây dựng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500m2 gồm có 3 tầng (1 trệt, 2 lầu và 1 sân thượng), trong đó có 29 phòng hát karaoke.

Cơ sở hoạt động từ năm 2016 đến nay và có đăng ký đầy đủ các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan như: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 46F8029222 do UBND thị xã Thuận An cấp thay đổi ngày 7/9/2016; Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự số 16/GCN do Công an TP.Thuận An cấp ngày 31/7/2017; Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 93/TD-PCCC-P2 do Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương cấp ngày 8/2/2017; Giấy phép kinh doanh karaoke do UBND thị xã Thuận An cấp ngày 15/11/2016; biên bản kiểm tra an toàn về phỏng cháy, chữa cháy tại cơ sở vào các năm 2019, 2021, 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem