Vụ dùng hung khí, súng bắn đạn cao su và bom xăng hỗn chiến trong đêm: Nhiều đối tượng là học sinh

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 16/05/2022 12:46 PM (GMT+7)
Theo công an, nhiều đối tượng vẫn là học sinh nhưng khi được bạn bè rủ đi đánh nhau đã đồng ý dẫn đến gây ra nhiều hậu quả nặng nề.
Bình luận 0

Ngày 16/5, Công an TP.Biên Hòa, Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự nhiều đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến bằng kiếm, bom xăng trên đường Phạm Văn Thuận, TP.Biên Hoà ngày 15/5.

Vụ dùng hung khí, súng bắn đạn cao su và bom xăng hỗn chiến trong đêm: Nhiều đối tượng là học sinh - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng bị bắt. Ảnh công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, công an xác định hai băng nhóm trên xảy ra mâu thuẫn do dính líu đến chuyện tình cảm nên hẹn nhau mang hung khí, bom xăng đến đoạn đường Phạm Văn Thuận (phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) để “nói chuyện”. 

Hậu quả 1 người bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Cụ thể, Công an TP.Biên Hoà xác định đối tượng Đinh Văn Đức (19 tuổi, ngụ phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) có mâu thuẫn với Trần Hoàng Lâm (18 tuổi, ngụ phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) do ghen tuông. 

Hai đối tượng này đã nhiều lần chửi nhau trên mạng xã hội nhưng chưa có cái kết nên đã hẹn nhau mang hung khí nóng đi nói chuyện phải trái.

Khoảng 2 giờ, ngày 15/5, các đối tượng đã gọi thêm bạn bè mang theo hung khí là dao phóng, bom xăng đến khu vực trên để giải quyết. Khi đến nơi, các đối tượng đã dùng hung khí, bom xăng xông vào ẩu đả, ném bom xăng ra đường gây náo loạn đường phố.

Không dừng lại ở đó, có một đối tượng đã dùng súng bắn đạn cao su để tấn công, khiến Đinh Văn Đức bị thương ở đùi phải nhập viện. Các đối tượng còn lại sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Sau khi vụ việc xảy ra, công an đã đến hiện trường để xác minh điều tra vụ việc. Tại đây lực lượng công an thu giữ một số vỏ đạn, vỏ pháo, nhiều chai thủy tinh (dùng để làm bom xăng), 1 dao phóng, 1 xe máy,…

Theo công an, hai băng nhóm trên đa số đều đang ít tuổi, một số em đang là học sinh nhưng do bị bạn bè rủ rê nên đã theo bạn bè để gây chuyện.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, còn một số đối tượng còn bỏ trốn nên công an đang truy bắt.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem