Sở GDĐT báo cáo gì vụ "học sinh lớp 1 không được ăn liên hoan do mẹ không đóng quỹ phụ huynh"?

Tào Nga - Nguyễn Việt Thứ hai, ngày 27/05/2024 17:27 PM (GMT+7)
Liên quan đến thông tin được cho là "học sinh lớp 1 không được ăn liên hoan do mẹ không đóng quỹ phụ huynh", Sở GDĐT Hải Dương khẳng định sự việc không như mạng xã hội chia sẻ.
Bình luận 0

Sự thật thông tin "học sinh lớp 1 không được ăn liên hoan do mẹ không đóng quỹ phụ huynh": Sở GDĐT Hải Dương lên tiếng

Chiều 27/5, ông Phạm Hải Ninh, Chánh văn phòng Sở GDĐT Hải Dương, xác nhận vụ việc "học sinh lớp 1 không được ăn liên hoan do mẹ không đóng quỹ" gây xôn xao dư luận xảy ra tại lớp 1C, Trường Tiểu học Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Sở GDĐT Hải Dương thông tin, theo báo cáo của cô giáo N.T.H (giáo viên chủ nhiệm), lớp 1C có tổng số 32 học sinh. Chiều 24/5, đại diện cha mẹ học sinh lớp 1C có tổ chức liên hoan cuối năm học cho học sinh. Cha mẹ học sinh bày bánh gato, bánh kẹo ra bàn cho tất cả học sinh trong lớp và mỗi bạn một suất ăn riêng (đùi gà, xúc xích, khoai tây chiên). Em Ng. (con của phụ huynh đăng tải phản ánh) không có suất ăn riêng mà ăn cùng các bạn bên cạnh.

Nguyên nhân em Ng. không có suất ăn riêng như các bạn học sinh khác trong lớp là vì mẹ em Ng. chưa có ý kiến gì về việc liên hoan cuối năm, mặc dù trước khi tổ chức liên hoan 2 ngày, đại diện cha mẹ học sinh và giáo viên chủ nhiệm đã gửi thông báo lên nhóm lớp.

Trước đó, khi tổ chức Trung thu cho các con, mẹ em Ng. có ý kiến là mua bánh Trung thu không đảm bảo. Ban đại diện cũng đã giải thích về việc này nhưng mẹ em Ng. chưa đồng tình. Sau buổi liên hoan, phụ huynh em Ng. phản ánh với giáo viên chủ nhiệm và đại diện cha mẹ học sinh về việc em Ng. không nhận được một suất ăn riêng mà chỉ ăn chung với các bạn.

Phụ huynh em Ng. trách cô giáo chủ nhiệm không báo riêng cho phụ huynh về việc tổ chức liên hoan cho con có suất ăn như vậy, đồng thời đăng bài chia sẻ trên trang Facebook cá nhân. Ngay sau đó, đại diện nhà trường đã gặp gỡ, trao đổi cụ thể với phụ huynh em Ng. để phụ huynh hiểu, thông cảm đồng thời gỡ bài viết đã đăng trên mạng về sự việc này.

Sở GDĐT báo cáo gì vụ "học sinh lớp 1 không được ăn liên hoan do mẹ không đóng quỹ phụ huynh"?- Ảnh 1.

Quyết toán chi tiêu khoản quỹ phụ huynh của lớp 1C do phụ huynh đăng tải. Ảnh: CMH

Sau đó, sáng 26/5, nhà trường tổ chức họp phụ huynh học sinh các lớp cuối năm học. Lớp 1C cũng tiến hành họp phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm đã giải thích và nhận thiếu sót về mình trước cuộc họp. Nhà trường cũng đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp 1C báo cáo cụ thể về sự việc xảy ra. Qua đánh giá, phân tích, nhà trường nhận thấy giáo viên còn thiếu kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống, để xảy ra sự việc đáng tiếc vừa qua.

"Nhà trường đã yêu cầu rút kinh nghiệm sâu sắc trong toàn trường cũng như với giáo viên chủ nhiệm lớp 1C nhằm đảm bảo không xảy ra những sự việc tương tự trong thời gian tới", Sở GDĐT Hải Dương thông tin.

Sở cũng nhận định nhà trường chưa sâu sát trong công tác chỉ đạo, quản lý các hoạt động cuối năm học tại các lớp. Giáo viên chủ nhiệm thiếu kinh nghiệm trong việc xử lý các tình huống, sự việc phát sinh.

Sở GDĐT yêu cầu nhà trường làm việc với cha mẹ học sinh để được chia sẻ, thông cảm, kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường và của giáo viên chủ nhiệm. Đồng thời nhắc nhở, lưu ý các nhà trường trên địa bàn tỉnh tránh xảy ra các vụ việc đáng tiếc phát sinh trong các hoạt động của nhà trường.

"Đây là sự việc đáng tiếc xảy ra vào cuối năm học", lãnh đạo Sở GDĐT Hải Dương báo cáo.

Giáo viên, nhà trường rút kinh nghiệm sâu sắc sau thông tin vụ "học sinh lớp 1 không được ăn liên hoan do mẹ không đóng quỹ phụ huynh"

Trao đổi với phóng viên Dân Việt về sự việc phụ huynh không đóng quỹ phụ huynh nên con bị ảnh hưởng trong buổi liên hoan cuối năm xảy ra tại lớp 1C, Trường Tiểu học Gia Lương hôm 24/5, ông Đỗ Thế Ngọc, Trưởng Phòng GDĐT huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, nêu quan điểm: "Về việc này xét dưới góc độ người lớn với trẻ em, chúng tôi cũng đã trao đổi rút kinh nghiệm sâu sắc nghiêm túc với nhà trường, với giáo viên chủ nhiệm lớp. Tình huống xử lý như thế hoàn toàn không phù hợp, cần rút kinh nghiệm sâu sắc. Phòng cũng đã yêu cầu nhà trường nghiêm túc chỉ rõ tính chất vụ việc và có báo cáo cụ thể về Phòng để Phòng báo cáo Sở.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 27/5, Bộ GDĐT cho biết, vụ việc đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, trong đó có những ý kiến, đánh giá, nhận định thiếu khách quan, thiếu tính xây dựng đối với ngành giáo dục. Qua công tác nắm bắt dư luận xã hội, Bộ GDĐT đã tổ chức xác minh thông tin và đề nghị địa phương nơi xảy ra sự việc báo cáo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem