Vụ lương y Võ Hoàng Yên bị vợ ông Dũng "lò vôi" tố cáo: Có nhân danh Tịnh độ cư sĩ phật hội Việt Nam?

Đông Anh Thứ năm, ngày 04/03/2021 13:03 PM (GMT+7)
Bà Nguyễn Phương Hằng – vợ ông Huỳnh Uy Dũng (tức ông Dũng “lò vôi”) – tố cáo ông Võ Hoàng Yên nhân danh Tịnh độ cư sĩ phật hội Việt Nam để vận động tiền bạc làm từ thiện; song ông Yên phủ nhận, cho rằng“chỉ vận động ủng hộ với tư cách cá nhân”. Thế nhưng, chứng cứ và thực tế không như ông Yên nói...
Bình luận 0

Văn kiện thừa nhận chính Hội quán vận động tiền từ thiện

"Văn kiện" của Chi hội Hưng An Tự (do ông Võ Hoàng Yên làm Trưởng Ban trị sự) được phát hành rộng rãi tại buổi lễ khánh thành chánh điện và giảng đường Hưng An Tự ngày 9 và 10/1 vừa qua. Trong văn kiện này ghi rất rõ: Chi hội Hưng An Tự tọa lạc tại thôn 3, xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Chi hội Hưng An Tự hoạt động theo sự chỉ đạo trực tiếp của Ban trị sự Trung ương Tịnh độ cư sĩ phật hội Việt Nam. Văn kiện đã báo cáo công tác phật sự, phúc trình xây dựng chánh điện và giảng đường Hưng An Tự - do Công ty cổ phần Đại Nam của ông bà Huỳnh Uy Dũng – Nguyên Phương Hằng, xây dựng và hiến tặng cho Tịnh độ cư sĩ phật hội Việt Nam.

Vụ vợ ông Dũng “lò vôi” tố cáo lương y Võ Hoàng Yên: Có nhân danh Tịnh độ cư sĩ phật hội Việt Nam ? - Ảnh 1.

Trang bìa văn kiện của Chi hội Hưng An Tự. Ảnh: Đ.A

Vụ vợ ông Dũng “lò vôi” tố cáo lương y Võ Hoàng Yên: Có nhân danh Tịnh độ cư sĩ phật hội Việt Nam ? - Ảnh 2.

Nội dung báo cáo khẳng định chuyện vận động tiền từ thiện dưới danh nghĩa Hội quán Hưng An Tự, thuộc Tịnh độ cư sĩ phật hội Việt Nam. Ảnh: Đ.A

Văn kiện của Chi hội Hưng An Tự cho biết: Trong công tác từ thiện xã hội năm 2020, chi hội đã hỗ trợ 500 phần quà tại xã Gia An (trị giá 250 triệu đồng); hỗ trợ thường xuyên cho 20 gia đình khó khăn tổng số tiền 14,4 triệu đồng.

Đặc biệt, trong văn kiện nói: "Ủng hộ miền Trung lũ lụt gồm: Ban trị sự Trung ương, Ban trị sự Hưng An Tự và Ban trị sự tỉnh hội Bến tre 2 đợt trước, sau cho 4 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế; với nhiều phần quà, bao thư và 53.000 mét tôn, tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng (riêng Hưng An Tự là 2 tỷ 700 triệu đồng)".

Từ chi tiết này mà vợ ông Dũng "lò vôi" là bà Nguyễn Phương Hằng đã bức xúc tố cáo ông Võ Hoàng Yên "ăn chặn" tiền ủng hộ cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung.

Vụ vợ ông Dũng “lò vôi” tố cáo lương y Võ Hoàng Yên: Có nhân danh Tịnh độ cư sĩ phật hội Việt Nam ? - Ảnh 4.

Ngày 10/11/2020, Đoàn từ thiện do ông Võ Hoàng Yên dẫn đầu đi cứu trợ đồng bào lũ lụt ở tỉnh Quảng Nam cũng dưới danh nghĩa Trung ương Tịnh độ cư sĩ Việt Nam. Ảnh: C.T.V

Bà Hằng cho rằng, ông Yên vận động bà Hằng tiền cứu trợ trên danh nghĩa là người của Tịnh độ cư sĩ phật hội Việt Nam. Vì vậy, vợ chồng bà Hằng mới bỏ ra 3,2 tỷ đồng; đồng thời, thông qua vợ chồng bà Hằng, nhà sư Tuệ Hải ở Đồng Nai cũng gửi 600 triệu đồng – tổng cộng là 3,8 tỷ đồng, để giao cho ông Yên đi cứu trợ đồng bào bị lũ lụt.

Thế nhưng, tại văn kiện trên, ông Yên chỉ ghi chung chung "riêng Hưng An Tự 2 tỷ 700 triệu đồng", mà không hề nhắc tới khoản tiền 3,8 tỷ đồng của riêng vợ chồng ông Dũng "lò vôi" và nhà sư Tuệ Hải ủng hộ thông qua chi hội Hưng An Tự. Vậy, 3,8 tỷ đồng chi vào đâu ?

Ngoài ra, tại phần nội dung "công tác từ thiện", văn kiện trên đã khẳng định rất rõ: "Trong năm qua Hội quán đã vận động, chung tay hỗ trợ cộng đồng được hơn 11 tỷ 258 triệu đồng".

Địa phương xác nhận Đoàn từ thiện của Tịnh độ cư sĩ phật hội Việt Nam 

Chưa hết, tại "Giấy xác nhận" ngày 12/11/2020, do ông Nguyễn Văn Long – Chủ tịch UBND xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam – ký tên và đóng dấu, cũng ghi cụ thể: "UBND Tiên Hiệp xác nhận về việc nhận quà của Đoàn từ thiện: Vào ngày 10/11/2020, UBND xã Tiên Hiệp có nhận của Đoàn từ thiện Ban trị sự Trung ương Tịnh độ cư sĩ phật hội Việt Nam như sau. Các phần quà gồm có…".

Vụ vợ ông Dũng “lò vôi” tố cáo lương y Võ Hoàng Yên: Có nhân danh Tịnh độ cư sĩ phật hội Việt Nam ? - Ảnh 6.

Ông Võ Hoàng Yên thì khẳng định việc vận động tiền bạc làm từ thiện là do cá nhân ông. Ảnh: V.L

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Ngọc Ánh - phó Hội trưởng Thường trực Ban trị sự Trung ương Tịnh độ cư sĩ phật hội Việt Nam: "Giao dịch tài chánh giữa cá nhân ông Võ Hoàng Yên, với ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng, là quan hệ giao dịch cá nhân, không thuộc phạm vi trách nhiệm chỉ đạo của giáo hội.

Vì ông Võ Hoàng Yên cũng là một chức sắc, chức việc của giáo hội, nên ông có trách nhiệm giải trình lên Ban Trị sự Trung ương về những cáo buộc mà phía bên ông bà Huỳnh Uy Dũng – Nguyễn Phương Hằng đã đưa ra.

Ban Trị sự Trung ương sẽ có phiên họp đầy đủ các thành viên để xem xét và đưa ra các quyết nghị theo thẩm quyền".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem