Vụ mang lư hương đi đòi thi hành án: Con trai thượng tá Công an đã thi hành án 120 triệu đồng

Thứ ba, ngày 15/04/2014 18:08 PM (GMT+7)
Ngày 15.4, ông Phạm Quốc Trợ - Chi cục trưởng THA huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, cho biết đại diện gia đình anh Phan Chí Thanh vừa nhận đủ số tiền 117 triệu đồng tiền THA từ gia đình ông Hà Hoàng Nam theo phán quyết của tòa án.
Bình luận 0
Cũng theo ông Trợ, riêng về phần cấp dưỡng cho cháu Phan Thị Hằng Ni (là con anh Thanh) đến đủ 18 tuổi, với mức cấp dưỡng 557 ngàn đồng/tháng được giao về cho các đơn vị có liên quan của huyện Thới Bình thực hiện.

Đây là vụ người nhà nạn nhân Phan Chí Thanh (đã chết, ngụ ấp 19.5, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) sáng 31.3, đã mang lư hương, di ảnh của anh Thanh đến trước cửa nhà thượng tá Hà Hoàng Nam – Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Cà Mau, để đòi con trai ông Nam là Hà Quốc Huy thi hành án (THA) số tiền gần 120 triệu đồng. Người nhà nạn nhân bức xúc vì gần 1 năm sau cái chết của anh Thanh, những người có liên quan không chịu THA theo phán quyết của tòa…

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14 giờ ngày 7.5.2013, Nguyễn Thanh Nhang (32 tuổi, ngụ xã Tân Phú, huyện Thới Bình, Cà Mau, là tài xế xe tải 69L – 6697, lái thuê cho ông Hà Quốc Huy, con trai ông Nam) điều khiển xe tải từ hướng huyện Trần Văn Thời về Thành phố Cà Mau. Khi đến đoạn lộ thuộc ấp Rạch Bào, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời thì xe tải va quệt với xe máy mang biển số 69K5 – 2963 do anh Phan Chí Thanh điều khiển đi ngược chiều. Vụ tai nạn khiến anh Thanh bị thương và tử vong vào ngày 15.5.2013.

Ngày 12.11.2013, TAND huyện Trần Văn Thời xét xử sơ thẩm, Nguyễn Thanh Nhang bị tuyên phạt 1 năm tù giam, buộc bị cáo Nhang và Hà Quốc Huy có trách nhiệm liên đới bồi thường cho gia đình anh Thanh tổng số tiền 129,455 triệu đồng, trừ 12 triệu đồng đã nộp trước, phần còn lại Nhang và ông Huy phải nộp là 117,455 triệu đồng.

Tiếp đến, ngày 14.11.2013, bị cáo Nhang và ông Hà Quốc Huy có đơn kháng cáo. Nhang xin hưởng án treo, Huy xin giảm mức bồi thường trách nhiệm dân sự. Ngày 10.1.2014 TAND tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh Nhang cho hưởng án treo; không chấp nhận kháng cáo của ông Hà Quốc Huy. Tuy nhiên, sau đó bị cáo Nhang và ông Huy vẫn chưa THA nên người nhà anh Thanh bức xúc mang lư hương, di ảnh đi đòi nợ.
Hoàng Hạnh (Hoàng Hạnh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem