Vụ sát hại dã man người tình bằng 28 nhát dao: Nghi phạm cướp tài sản sau khi giết người

Trần Hòe Thứ năm, ngày 13/10/2022 16:13 PM (GMT+7)
Sau khi sát hại dã man người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bằng 28 nhát dao, nghi phạm Đặng Văn Đồng đã lấy tài sản của nạn nhân. Vì vậy cơ quan công an sẽ khởi tố nghi phạm về hành vi các hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Bình luận 0

Về vụ sát hại dã man người tình bằng 28 nhát dao, ngày 13/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua lời khai của Đặng Văn Đồng (SN 1972, địa chỉ thường trú tại Hà Tĩnh, sinh sống ở xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) cho thấy nghi phạm đã lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi gây án.

Vụ sát hại dã man người tình bằng 28 nhát dao: Nghi phạm cướp tài sản sau khi giết người - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai nghi Phạm Đặng Văn Đồng. Ảnh: Trần Hồng.

Theo lời khai của Đặng Văn Đồng, nghi phạm làm nghề thu mua hạt điều và sau những lần gặp chị O khi chị này làm nghề hái hạt điều, giữa hai người nảy sinh tình cảm yêu đương. Đồng đã có vợ con nhưng hai vợ chồng ly thân. Giữa Đồng và chị O đã có quan hệ tình cảm yêu đương gần 10 năm nay.

Vào ngày 8/10, Đồng bắt xe khách từ Bình Phước ra Huế rồi gọi điện cho chị Lê Thị O (SN 1977, trú thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ, TP.Huế) chạy xe máy đến đón.

Trong 2 ngày ở lại tại nhà chị O, Đồng và nạn nhân có lời qua tiếng lại do Đồng nghi chị O có tình cảm với một số người đàn ông khác.

Vụ sát hại dã man người tình bằng 28 nhát dao: Nghi phạm cướp tài sản sau khi giết người - Ảnh 2.

Đối tượng Đặng Văn Đồng được di lý từ Quảng Nam về Huế. Ảnh: Trần Hồng.

Vào chiều ngày 10/10, tại nhà chị O, Đồng đã lấy dao nhọn đâm liên tục 28 nhát dao vào cổ và ngực khiến chị O tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Đồng bỏ dao trong ba lô của mình rồi lấy xe máy BKS 75H4-5793 của nạn nhân chạy vào miền Nam. Tối 10/10, Đồng vào đến TP.Đà Nẵng và thuê phòng trọ ngủ lại.

Chiều 11/10, Đồng tiếp tục di chuyển vào tỉnh Quảng Nam và thuê trọ tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Trưa 12/10, Đồng đến quán nhậu "Bờ sông" ở phường Điện Ngọc để ăn nhậu thì bị công an ập vào bắt giữ.

Theo cơ quạn công an, cây dao mà Đồng dùng sát hại chị O là do đối tượng thủ sẵn trong túi xách từ trước khi gặp chị O. Đặc biệt, trước khi gây án 3 ngày, Đồng đã đăng nhiều dòng trạng thái thể hiện tâm trạng trên Facebook cá nhân nói về sự cô đơn, buồn phiền, trong đó có có dòng trạng thái "anh không muốn giết em…". Điều này cho thấy nghi phạm đã lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi gây án.

Vụ sát hại dã man người tình bằng 28 nhát dao: Nghi phạm cướp tài sản sau khi giết người - Ảnh 3.

Nghi phạm Đặng Văn Đồng tại thời điểm bị bắt giữ và cây dao đối tượng dùng để sát hại người tình. Ảnh: Trần Hồng.

Ngoài hành vi giết người, ngay sau khi gây án, đối tượng Đồng còn lấy xe máy của nạn nhân để trốn thoát. Vì vậy cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Đặng Văn Đồng về hành vi các hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Như tin đã đưa, trước đó, vào khoảng đầu giờ chiều ngày 10/10, chị Lê Thị O được người dân phát hiện tử vong tại nhà riêng của chị này ở thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ.

Tại thời điểm được phát hiện, trên người nạn nhân có nhiều vết thương do bị đâm bằng vật sắc nhọn. Theo người dân địa phương, chị O là người phụ nữ sống đơn thân và đã có 2 người con.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem