Vụ thu trái phép 90 tỷ đồng tại xã Thanh Văn: Cần xem xét, đánh giá toàn diện

Hải Phong - Quyết Thắng Thứ sáu, ngày 29/08/2014 07:43 AM (GMT+7)
Về sai phạm trong chuyển nhượng đất đai và lập “Quỹ phúc lợi và bảo hiểm nông dân” ở xã Thanh Văn (Thanh Oai, Hà Nội) mà NTNN đã liên tục phản ánh, hiện đang có nhiều ý kiến dư luận trái chiều nhau.
Bình luận 0

Yêu cầu Hội Nông dân Thanh Văn báo cáo

Trao đổi với PV NTNN ngày 28.8, Chủ tịch Hội Nông dân TP. Hà Nội – ĐBQH Trịnh Thế Khiết cho biết: “Vấn đề của xã Thanh Văn, tôi cũng đã đọc được trên báo chí, kết luận gì vào lúc này cũng là sớm vì phải chờ kết quả cuối cùng của đoàn thanh tra thành phố Hà Nội công bố.

Tuy nhiên, riêng về “hiện tượng” Thanh Văn thì báo chí cũng đã đề cập từ lâu, trong đó có nói tới những nét đổi mới trong cách làm, cách nghĩ của lãnh đạo xã này, cái này tôi xin không nói lại. Về một số kết luận sơ bộ của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy như chuyện cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái thẩm quyền của lãnh đạo xã, lập “Quỹ phúc lợi và bảo hiểm nông dân”…, theo tôi được biết thì Hội Nông dân ở xã không tham gia vào những chuyện này. Hoạt động này đều do lãnh đạo xã, mà trực tiếp là Bí thư và Chủ tịch xã Thanh Văn ra chủ trương và triển khai”.

Theo ông Khiết, sau khi có báo cáo sơ bộ từ Ủy ban Kiểm tra của Thành ủy Hà Nội, với chức năng quản lý ngành dọc, Hội Nông dân TP sẽ yêu cầu Hội Nông dân xã Thanh Văn và Hội Nông dân huyện Thanh Oai báo cáo cụ thể về sự việc này.

“Theo góc nhìn của tôi, những việc lãnh đạo xã Thanh Văn đã làm được cho nông dân nói riêng và người dân nói chung ở xã ra sao tôi không bàn, nhưng thiết nghĩ dù làm gì thì cũng phải dựa trên cơ sở các quy định của luật pháp vì chúng ta đang sống trong xã hội thượng tôn pháp luật” – ông Khiết đánh giá.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thanh Oai – ông Nguyễn Hữu Nhất cũng chia sẻ với PV NTNN:

“Chúng tôi cũng vừa làm việc với Hội Nông dân xã Thanh Văn nghe báo cáo cụ thể sự việc theo chức năng nhiệm vụ của mình. Chúng tôi đề nghị Hội Nông dân xã làm rõ những hành vi mà Ủy ban Kiểm tra của Thành ủy Hà Nội kết luận như bán đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái thẩm quyền tại các thôn thuộc xã Thanh Văn có sự tham gia của Hội Nông dân hay không?

Còn trên góc độ cơ quan quản lý về mặt Hội trên địa bàn huyện, từ lâu chúng tôi đã nắm được những vấn đề mà Thanh Văn đang trải qua. Theo báo cáo từ Hội Nông dân xã từ nhiều năm qua, những vấn đề cụ thể nêu trên Hội Nông dân xã đều không tham gia và không có vai trò gì, tất cả là lãnh đạo xã quyết. Kể cả với “Quỹ phúc lợi và bảo hiểm nông dân”, nghe thì đúng là phải có sự tham gia của Hội nhưng thực chất Hội cũng không tham gia vào”.

Xử lý phải có lý có tình, có lợi cho cái chung

Theo tìm hiểu của PV, sau khi họp và nghe đoàn khảo sát của Thành ủy báo cáo kết quả khảo sát về thực hiện nghị quyết Trung ương Đảng tại xã Thanh Văn, ngày 18.7, Ban Thường vụ Thành ủy đã có thông báo kết luận số 789 – TB/TU về việc này.

Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất, ngoài những sai phạm (như NTNN đã nêu) và những kết quả đạt được ở xã Thanh Văn, cần phải xem xét đánh giá toàn diện, khách quan mặt được, mặt chưa được; xem xét trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền xã nhằm khắc phục các sai phạm; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của xã Thanh Văn; việc xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên bảo đảm có lý, có tình; có lợi cho cái chung, cho phong trào xã Thanh Văn; có lộ trình, bước đi thích hợp, không nóng vội để vừa ngăn chặn, xử lý được các sai phạm vi phạm; vừa tạo điều kiện cho xã Thanh Văn tiếp tục xây dựng và phát triển đi lên….

Chiều 28.8, ông Phan Đăng Long - Phó trưởng Ban Tuyên giáo cho PV NTNN biết, đã có quyết định thành lập đoàn thanh tra do Thanh tra Nhà nước TP.Hà Nội dẫn đầu, với sự tham gia của UBND huyện Thanh Oai. Dựa trên kết luận sơ bộ của đoàn khảo sát của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đoàn sẽ tiến hành thanh tra cụ thể những hoạt động tại xã Thanh Văn và đưa ra những kiến nghị, xử lý. Được biết, đoàn thanh tra sẽ bắt đầu làm việc từ 3.9.

Chia sẻ về việc làm nhiều nhiệm kỳ Bí thư Đảng ủy xã Thanh Văn, ông Quang Văn Thỉnh cho biết: “Đến nay tôi đã gần 30 năm công tác ở xã Thanh Văn (2 năm Phó bí thư, gần 28 năm làm Bí thư xã), tôi đã xin rút nhiều lần, cấp trên cũng yêu cầu rút nhưng khi đại hội Đảng bộ họ lại tiến cử và bầu cho tôi. Gia đình cũng bảo tôi nghỉ ngơi về nhà an nhàn đi vì tôi cũng đã 72 tuổi rồi nhưng nhân dân, cán bộ tiến cử thì tôi vẫn cứ làm. Tôi còn sợ sắp tới đây đại hội Đảng bộ, họ lại bầu tôi”.

Nói về tính công khai minh bạch trong sử dụng “Quỹ phúc lợi và bảo hiểm nông dân”- ông Thỉnh khẳng định: Hàng tháng lãnh đạo xã đều công khai rõ việc thu chi, khoản nào ra khoản đấy, nhân dân đều biết chứ không có việc giấu giếm khi sử dụng quỹ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem