Vụ vợ ông Dũng “lò vôi” tố “lương y” Võ Hoàng Yên: Cứu trợ người dân, số liệu tôn lợp nhà… “nhảy múa”

Đông Anh Chủ nhật, ngày 07/03/2021 09:56 AM (GMT+7)
Không phải ngẫu nhiên, bà Nguyễn Phương Hằng – vợ ông Dũng "lò vôi" – đã bức xúc tố cáo "lương y" Võ Hoàng Yên "ăn chặn" tiền cứu trợ người dân miền Trung vào tháng 11/2020. Số liệu tôn kẽm mà ông Yên trao cho người dân "nhảy múa" chóng mặt trên các tài liệu.
Bình luận 0

Trong "Giấy xác nhận" do ông Nguyễn Văn Long – Chủ tịch UBND xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam – ký tên và đóng dấu ngày 12/11/2020 khẳng định: "UBND xã Tiên Hiệp xác nhận về việc nhận quà của Đoàn Từ thiện: Vào ngày 10/11/2020, UBND xã Tiên Hiệp có nhận của Đoàn từ thiện Ban trị sự Trung ương Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam như sau: Các phần quà gồm có: 26.500 mét tôn, 700 phần quà trị giá 500.000 đồng, 300 phong bì trị giá 1.000.000 đồng" (trích nguyên văn).

Vụ vợ ông Dũng “lò vôi” tố “lương y” Võ Hoàng Yên: Cứu trợ người dân, số liệu tôn lợp nhà… “nhảy múa” - Ảnh 1.

Giấy xác nhận của ông Nguyễn Văn Long - Chủ tịch UBND xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước - là 26.500 m2 tôn. Thực tế, người dân chỉ nhận có... 12.000 m2. Ảnh: Đ.A

Tại văn bản do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam – huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam – ban hành ngày 22/12/2020 (do Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Trung ký tên, đóng dấu) xác nhận: "Ngày 11/11/2020, tại Trung tâm VHTT-TTTH huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My đã đón đoàn từ thiện Lương y Võ Hoàng Yên về thăm và tặng quà cho nhân dân huyện Bắc Trà My bị thiệt hại do bão lũ gây ra, cụ thể như sau:

Tôn: 14.928m2; Bao thư: 250 bao thư (mỗi bao thư trị giá 1.000.000 đồng tương đương 250.000.000 đồng); Trao 300 xuất quà + bao thư (mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng tương đương 150.000.000 đồng)" (trích nguyên văn).

Vụ vợ ông Dũng “lò vôi” tố “lương y” Võ Hoàng Yên: Cứu trợ người dân, số liệu tôn lợp nhà… “nhảy múa” - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND xã Tiên Hiệp xác nhận số lượng tôn thay cho huyện Bắc Trà My; tuy nhiên, huyện Bắc Trà My vẫn chưa có một xác nhận chính xác cho huyện mình. Ảnh: Đ.A

Ông Nguyễn Ba - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết, con số mà Hội báo cáo về việc tiếp nhận hỗ trợ của ông Võ Hoàng Yên là con số chính xác nhất.

Theo đó, toàn huyện Tiên Phước có 250 hộ dân của 15 xã, thị trấn được nhận hỗ trợ tôn, mỗi hộ nhận được 48m2 tôn, tổng số tôn được tính là 12.000m2 và kèm mỗi hộ 1 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, còn có 700 suất quà trị giá 500.000 đồng cho riêng 2 xã là Tiên Hiệp và Tiên Ngọc.

Vụ vợ ông Dũng “lò vôi” tố “lương y” Võ Hoàng Yên: Cứu trợ người dân, số liệu tôn lợp nhà… “nhảy múa” - Ảnh 3.

Đoàn cứu trợ đã lên kế hoạch, lịch trình cứu trợ trước khi đi là cả huyện Bắc Trà My, nhưng ông Nguyễn Ba - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Tiên Phước phủ nhận và cho rằng ông Yên cứu trợ Bắc Trà My chỉ phát sinh sau này (?). Ảnh: T.H

Tuy nhiên "Giấy xác nhận" của Chủ tịch UBND xã Tiên Hiệp Nguyễn Văn Long lại … nhảy tới con số 26.500m2 tôn, con số này có kê khống cho đoàn từ thiện của ông Võ Hoàng Yên không?

Ông Nguyễn Ba cho rằng, dự kiến ban đầu, ông Võ Hoàng Yên chỉ hỗ trợ mỗi huyện Tiên Phước. Nhưng sau đó, ông Yên có làm việc với Bắc Trà My thông qua kênh của Mặt trận huyện Bắc Trà My để hỗ trợ thêm, nên số liệu tôn mới chênh lệch (?!).

"Mục đích trên đường đi, vận chuyển tôn từ TP.HCM bằng đường cao tốc, nhằm để được miễn giảm tiền thu phí nên bên Đoàn cứu trợ có nhờ ông Long (Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND xã Tiên Hiệp - PV) xác nhận giùm về số liệu tôn là 26.500m2 (cho cả huyện Tiên Phước và Bắc Trà My) để cho tài xế dễ vận chuyển hơn, thực tế bản chất là vậy..." - ông Ba nói.

Vụ vợ ông Dũng “lò vôi” tố “lương y” Võ Hoàng Yên: Cứu trợ người dân, số liệu tôn lợp nhà… “nhảy múa” - Ảnh 4.

Đoàn cứu trợ do ông Võ Hoàng Yên dẫn đầu tại sân bay Đà Nẳng. Ảnh: C.T.V

Ông Nguyễn Văn Long - Chủ tịch UBND xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước nói rằng, việc xác nhận đó là cho cả Bắc Trà My, vì hôm đó trời mưa lớn xe không lên được Bắc Trà My nên tập kết hết tại xã Tiên Hiệp, nên xã mới xác nhận cho tài xế xe.

Nhưng điều này có phần vô lý bởi xe vận chuyển tôn từ TP.HCM ra tới xã Tiên Hiệp và trao cho người dân từ ngày 10/11/2020. Nhưng tới ngày 12/11/2020, ông Nguyễn Văn Long – Chủ tịch UBND xã Tiên Hiệp mới ký "Giấy xác nhận", thì làm sao miễn giảm tiền thu phí trên đường cao tốc, khi mà xe chở tôn từ TP.HCM đã cập bên xã Tiên Hiệp trước đó 2 ngày?

Mặt khác, theo ông Nguyễn Ba, dự kiến ban đầu ông Yên chỉ cứu trợ mỗi huyện Tiên Phước, sau đó, mới phát sinh thêm Bắc Trà My (?). Trong khi đó, trước chuyến đi, theo lịch trình của đoàn cứu trợ đã lên kế hoạch rất chi tiết: "Ngày 11/11/2020: 7h00: Di chuyển đến huyện Bắc Trà My (Quảng Nam). 9h00: Trao 300 suất quà và tiền mặt, mỗi suất 1.000.000 đồng + 50 m2 tôn tại huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) và bà con vùng lân cận của xã Hiệp Đức (Quảng Nam). Trao 2.500 m2 tôn cho Trường PTDTBT THCS Trà Leng…".

Vụ vợ ông Dũng “lò vôi” tố “lương y” Võ Hoàng Yên: Cứu trợ người dân, số liệu tôn lợp nhà… “nhảy múa” - Ảnh 5.

Ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh cho người dân Quảng Nam trong những ngày cứu trợ. Ảnh: C.T.V

Chưa nói, việc lãnh đạo một địa phương ký "Giấy xác nhận" trên văn bản, với nội dung hoàn toàn sai sự thật là không thể chấp nhận. Trên thực tế người dân chỉ nhận 12.000 m2 tôn, nhưng Chủ tịch UBND xã Tiên Hiệp xác nhận "khống" lên tới … 26.500 m2 (vượt 14.500 m2).

Trong khi lãnh đạo UBND xã Tiên Hiệp xác nhận vượt số lượng 14.500 m2 tôn là làm thay cho huyện Bắc Trà My thì phía huyện Bắc Trà My lại có văn bản khác, xác nhận chi tiết đã nhận 14.928 m2 tôn. Con số này cũng khác con số 14.500 m2 do lãnh đạo xã Tiên Hiệp xác nhận thay.

Nếu theo biện bạch của lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Phước và xã Tiên Hiệp, tổng số tôn mà ông Võ Hoàng Yên cứu trợ tại huyện Tiên Phước và Bắc Trà My là 26.500 m2.

Vụ vợ ông Dũng “lò vôi” tố “lương y” Võ Hoàng Yên: Cứu trợ người dân, số liệu tôn lợp nhà… “nhảy múa” - Ảnh 6.

Tại buổi đối chất với ông Võ Hoàng Yên ở trụ sở Trung ương Tịnh độ cư sĩ phật hội Việt Nam (TP.HCM), ngày 2/3, vợ chồng ông Dũng "lò vôi" đã tố cáo đích danh ông Yên "ăn chặn" tiền cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Ảnh: C.T.V

Tuy nhiên, cộng trên xác nhận thực tế của UBND xã Tiên Hiệp và MTTQ huyện Bắc Trà My, tổng số tôn mà ông Yên cứu trợ là 41.428 m2. Con số này cũng gần khớp với thông tin từ 2 phóng viên Quốc Phong và Đức Hiển (Báo điện tử Bình Phước) – là những người tháp tùng cùng ông Võ Hoàng Yên đi cứu trợ - tại bài viết: " Sẻ chia khó khăn ở miền Trung, lương y Võ Hoàng Yên khám bệnh cho người dân" (ngày 11/11/2020).

Theo bài viết này, tổng số lượng tôn mà ông Võ Hoàng Yên tổ chức cứu trợ tại 2 huyện Tiên Phước và Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, là khoảng 40.000 m2.

Đâu là con số thật về số lượng tôn mà đoàn cứu trợ của ông Võ Hoàng Yên phân phát cho người dân ở huyện Tiên Phước và Bắc Trà My: 26.500 m2, 41.428 m2 hay 40.000 m2 ? Hơn bao giờ, lãnh đạo 2 huyện Tiên Phước và Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cần phải vào cuộc làm rõ sự vụ này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem