Vừa mổ lấy thai, vừa bóc u xơ tử cung lớn cho sản phụ

Diệu Linh Thứ tư, ngày 12/06/2024 06:02 AM (GMT+7)
U xơ tử cung lớn khiến thai bị chèn ép, các bác sĩ đã phải khâu cổ tử cung để giữ thai, chờ đến ngày chuyển dạ.
Bình luận 0
Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận phẫu thuật lấy thai kết hợp bóc tách khối u xơ tử cung thành công cho sản phụ mang thai 37 tuần 4 ngày.

Bệnh nhân là chị B.H.T (37 tuổi, trú tại Thanh Thủy, Phú Thọ) nhập viện tối ngày 3/6/2024 trong tình trạng đau bụng và ra dịch nhầy màu hồng ở âm đạo. Đây là lần mang thai thứ hai của sản phụ, trước khi mang thai, sản phụ đã phát hiện mắc u xơ tử cung (kích thước 8cm).

Vừa mổ lấy thai, vừa bóc u xơ tử cung lớn cho sản phụ- Ảnh 1.

Các bác sĩ điều trị cho sản phụ bị u xơ tử cung. Ảnh BVCC

Quá trình mang thai, chị T. phải điều trị giữ thai trong thời gian dài tại Khoa Phụ ngoại – phụ nội tiết do u xơ tử cung làm lớp nội mạc tử cung không phát triển đầy đủ, buồng tử cung bị chèn ép dẫn đến nguy cơ sảy thai cao. 

Các bác sĩ đã chỉ định cho chị T. thực hiện khâu vòng cổ tử cung lúc thai nhi được 12 tuần tuổi để tăng khả năng giữ thai. Việc thai nghén và nội tiết thay đổi cũng làm cho khối u của chị T. phát triển rất nhanh. 

Tuy nhiên tại thời điểm đó chị T. không thể thực hiện bóc tách khối u vì thai nhi còn rất nhỏ. Các bác sĩ hướng dẫn chị theo dõi và khi đủ điều kiện sẽ thực hiện cuộc phẫu thuật 2 trong 1: vừa phẫu thuật lấy thai, vừa bóc tách khối u.

Khi thai nhi được 37 tuần 4 ngày và có dấu hiệu chuyển dạ, chị T. nhập viện để làm các thủ tục phẫu thuật. 
TS, bác sĩ Phạm Thị Thu Huyền – Trưởng khoa Phụ ngoại, Phụ nội tiết (Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ) đã trực tiếp phẫu thuật cho sản phụ. 

Ca phẫu thuật thành công, bé trai chào đời khoẻ mạnh nặng 3kg. Sau khi đón bé ra ngoài, ekip mổ tiếp tục thực hiện bóc tách được 2/3 khối u và thành công bảo tồn tử cung cho sản phụ.

Do phần còn lại của khối u khó bóc tách nên sẽ được tiếp tục điều trị bằng phương pháp đốt sóng cao tần khi tình trạng sức khỏe của sản phụ ổn định.

Theo bác sĩ Huyền, trước đây, u xơ tử cung thường được điều trị bằng phương pháp bóc tách khối u xơ, cắt tử cung bán phần hoặc toàn phần bằng hình thức phẫu thuật nội soi hoặc phẫu thuật mở qua đường bụng. 

Vừa mổ lấy thai, vừa bóc u xơ tử cung lớn cho sản phụ- Ảnh 2.

U xơ tử cung là bệnh lý hay gặp ở phụ nữ nên chị em cần đi khám định kỳ để phát hiện kịp thời. (Khám cho sản phụ sau phẫu thuật. Ảnh BVCC)

Tuy nhiên, với những trường hợp phải cắt tử cung thì khả năng sinh sản của người bệnh sẽ giảm đi nhiều. Hiện nay, với kỹ thuật đốt sóng cao tần có thể giúp loại bỏ khối u mà vẫn giữ được tử cung cho bệnh nhân, không để lại sẹo, không tốn nhiều thời gian nằm viện.

Bác sĩ Huyền cũng cảnh báo, u xơ tử cung là một bệnh lý không hiếm gặp, người bệnh khi mắc thường dễ chủ quan dẫn đến ảnh hưởng tới tình trạng sức khoẻ trong thời gian dài, thậm chí gặp phải những biến chứng nguy hiểm. 

Bởi vậy, chị em phụ nữ nên thường xuyên đi khám phụ khoa định kỳ ít nhất 6 tháng/lần, thực hiện tầm soát ung thư cổ tử cung để phát hiện sớm u xơ tử cung nói riêng và các bệnh lý sản phụ khoa nói chung, từ đó có hướng theo dõi và điều trị kịp thời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem