Vừa thả vào một khu rừng tự nhiên ở Bắc Giang, hai con động vật hoang dã liền leo tót lên cây cao

Trần Ngọc Sơn (Cổng TTĐT Kiểm lâm Bắc Giang) Thứ năm, ngày 07/03/2024 05:40 AM (GMT+7)
Hạt Kiểm lâm Lạng Giang-TP Bắc Giang vừa qua phối hợp với Phòng Thanh tra - Pháp Chế, Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang; BQL Bảo tồn Tây Yên Tử; UBND thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động thả 2 con khỉ là động vật hoang dã, gồm 1 khỉ đuôi lợn, 1 khỉ mặt đỏ về môi trường rừng tự nhiên...
Bình luận 0

Thực hiện quyết định số 03/QĐ-KL, ngày 10/01/2024 của Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang Quyết định về việc thả động vật rừng về nơi cư trú tự nhiên.

Theo đó, sáng ngày 11/01/2024 vừa qua, Hạt Kiểm lâm Lạng Giang - TP. Bắc Giang phối hợp với Phòng Thanh tra - Pháp Chế, Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang; BQL Bảo tồn Tây Yên Tử; UBND thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động ( Bắc Giang) thả 2 cá thể khỉ hoang dã.

Hai cá thể khỉ hoang dã gồm: 1 cá thể Khỉ đuôi lợn (tên khoa học: Macaca leonia), trọng lượng 3,5 kg và 1 cá thể Khỉ mặt đỏ ( tên khoa học: Macaca arctoides), trọng lượng: 6.0 kg.

Hai cá thể khỉ này đã được thả về môi trường rừng tự nhiên tại tiểu khu 176, khoảnh 38, tổ dân phố Mậu, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động ( Bắc Giang).

Trước đó, 2 cá thể khỉ trên do bà Nguyễn Thị Chinh, 41 tuổi, ở thôn Dâu, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) phát hiện bị lạc vào khu vườn của gia đình trong tình trạng ốm yếu.

Vừa thả vào một khu rừng tự nhiên ở Bắc Giang, hai con động vật hoang dã liền leo tót lên cây cao- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Chinh đại diện gia đình bàn giao 2 con khỉ đuôi lợn và khỉ mặt đỏ cho Hạt Kiểm lâm Lạng Giang - TP Bắc Giang tiếp nhận để thả về môi trường rừng tự nhiên ở Tây Yên Tử thuộc huyện Sơn Động. Ảnh: TNS.

Gia đình bà Nguyễn Thị Chinh, thôn Dâu, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) liền bắt 2 con khỉ là động vật hoang dã có trong sách Đỏ để nhốt vào lồng, chăm sóc, nuôi dưỡng. 

Sau khi 2 động vật hoang dã này hồi phục khỏe mạnh, bà Chinh thông báo cho Hạt Kiểm lâm Lạng Giang - TP. Bắc Giang để giao nộp cho Nhà nước. 

Vừa thả vào một khu rừng tự nhiên ở Bắc Giang, hai con động vật hoang dã liền leo tót lên cây cao- Ảnh 4.

Đại diện Hạt Kiểm lâm Lạng Giang - TP. Bắc Giang, Phòng Thanh tra-Pháp chế Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang, Ban Quản lý Bảo tồn Tây Yên Tử tiếp nhận và thả 2 cá thể khỉ đuôi lợn và cá thể khỉ mặt đỏ là động vật hoang dã có trong sách Đỏ về Tiểu khu 176, Khoảnh 38, TDP. Mậu, thị trấn Tây Yên Tử Sơn Động ( Bắc Giang). Ảnh: TNS.

Qua kiểm tra, xác định 2 cá thể khỉ trên thuộc loài động vật rừng hoang dã nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB cần được bảo tồn, Hạt Kiêm lâm Lạng Giang - TP. Bắc Giang tiếp nhận, chăm sóc đồng thời báo cáo Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang xử lý theo quy định của pháp luật.

Vừa thả vào một khu rừng tự nhiên ở Bắc Giang, hai con động vật hoang dã liền leo tót lên cây cao- Ảnh 5.

Sau khi được thả về môi trường rừng tự nhiên ở Tây Yên Tử thuộc huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang), một trong 2 con khỉ hoang dã đã nhanh chóng leo tót lên một cây cao. 

Hai con động vật hoang dã có trong sách Đỏ này nhanh chóng hòa nhập với môi trường tự thiên: Ảnh: TNS.

Ngay sau khi thả về môi trường rừng tự nhiên, 2 con khỉ trên khỏe mạnh, nhanh chóng hòa nhập vào thiên nhiên hoang dã của núi rừng Tây Yên Tử cư trú, sinh sống.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem